Chúng ta

FPT Telecom Nam Định chuyển mình mừng tuổi lên 10

Chủ nhật, 22/12/2019 | 22:01 GMT+7

14h hôm nay (ngày 22/12), hơn 100 CBNV FPT Telecom Nam Định mừng sinh nhật 10 tuổi với mục tiêu chuyển mình mạnh mẽ bứt phá thành công.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình được tổ chức tại sân vận động nhà máy Dệt (TP Nam Định) với sự tham gia của 120 CBNV trong chi nhánh. Đặc biệt, sự kiện cũng đón chào sự hiện diện của anh Phạm Trung Hà - GĐ Kinh doanh Vùng 3; anh Nguyễn Ngọc Quang - PGĐ Kinh doanh Vùng 3.</p>

Chương trình được tổ chức tại sân vận động nhà máy Dệt (TP Nam Định) với sự tham gia của 120 CBNV trong chi nhánh. Đặc biệt, sự kiện cũng đón chào sự hiện diện của anh Phạm Trung Hà - GĐ Kinh doanh Vùng 3; anh Nguyễn Ngọc Quang - PGĐ Kinh doanh Vùng 3.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bắt đầu từ 14h, thời tiết TP Nam Định khá lạnh và có mưa nhỏ. Ban Giám độc vùng, chi nhánh cùng các CBNV có màn khởi động trước giờ làm lễ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quang Bá - GĐ FPT Telecom Nam Định nhận định: “10 năm là dấu mốc rất đáng nhớ với 1 đơn vị. Chúng ta cố gắng ở những năm tháng tuổi thứ 10 và sẽ phấn đấu đến tuổi 20, 30…”. 10 năm qua, thương hiệu FPT Telecom đã ghi nhiều dấu ấn trong Nam Định với hệ thống mạng ổn định cùng chất lượng dịch vụ uy tín với từng khách hàng. Đặc biệt, FPT Telecom Nam Định là đơn vị duy nhất trong Vùng 3 có chỉ số rời mạng giảm - đi ngược lại trước tình hình khó khăn trong năm 2019. “Trong năm 2020, chi nhánh quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ - Bứt phá thành công”, anh Bá chia sẻ.</p>

Bắt đầu từ 14h, thời tiết TP Nam Định khá lạnh và có mưa nhỏ. Ban Giám độc vùng, chi nhánh cùng các CBNV có màn khởi động trước giờ làm lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quang Bá - GĐ FPT Telecom Nam Định nhận định: “10 năm là dấu mốc rất đáng nhớ với 1 đơn vị. Chúng ta cố gắng ở những năm tháng tuổi thứ 10 và sẽ phấn đấu đến tuổi 20, 30…”. 10 năm qua, thương hiệu FPT Telecom đã ghi nhiều dấu ấn trong Nam Định với hệ thống mạng ổn định cùng chất lượng dịch vụ uy tín với từng khách hàng. Đặc biệt, FPT Telecom Nam Định là đơn vị duy nhất trong Vùng 3 có chỉ số rời mạng giảm - đi ngược lại trước tình hình khó khăn trong năm 2019. “Trong năm 2020, chi nhánh quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ - Bứt phá thành công”, anh Bá chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau đó, CBNV chi nhánh bắt đầu chương trình với phần teambuilding đầy máu lửa. Có 6 đội chơi, mỗi đội 20 người với các màu sắc biểu trưng: xanh lá, đỏ, cam, vàng, xanh dương và hồng. Mọi người cùng trải qua 4 trò chơi chính: Vận chuyển người, nhảy bao bố buộc dây, kéo co và bóng sọt.</p>

Sau đó, CBNV chi nhánh bắt đầu chương trình với phần teambuilding đầy máu lửa. Có 6 đội chơi, mỗi đội 20 người với các màu sắc biểu trưng: xanh lá, đỏ, cam, vàng, xanh dương và hồng. Mọi người cùng trải qua 4 trò chơi chính: Vận chuyển người, nhảy bao bố buộc dây, kéo co và bóng sọt.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong trò chơi đầu tiên, mỗi đội chơi có 5 thanh tre, 2 người sở hữu 1 thanh. Khi có hiệu lệnh, 5 cặp xếp thành 1 hàng dọc tạo thành 1 con đường trên không để vận chuyển 1 thành viên trong động tiến qua vạch đích. Đội nào đưa 5 thành viên qua vạch đích trước là chiến thắng. Giữa tiết trời lạnh buốt, tinh thần niềm nở, náo nhiệt cũng khiết các thành viên toát mồ hôi.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cảm thấy khá phấn khích, anh Nguyễn Huy Hoàng - nhân viên kỹ thuật VPGD Ý Yên (FPT Telecom Nam Định) chia sẻ: “Mọi người cùng chơi, cùng vượt qua nhiều thử thách, là cơ hội để các CBNV tận hưởng, tham gia hết mình giải toả những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày cũng như làm việc”. Anh Hoàng hy vọng chi nhánh sẽ tổ chức nhiều các chương trình như thế này để mọi người trở nên gắn kết hơn nữa.</p>

Trong trò chơi đầu tiên, mỗi đội chơi có 5 thanh tre, 2 người sở hữu 1 thanh. Khi có hiệu lệnh, 5 cặp xếp thành 1 hàng dọc tạo thành 1 con đường trên không để vận chuyển 1 thành viên trong động tiến qua vạch đích. Đội nào đưa 5 thành viên qua vạch đích trước là chiến thắng. Giữa tiết trời lạnh buốt, tinh thần niềm nở, náo nhiệt cũng khiết các thành viên toát mồ hôi.

Cảm thấy khá phấn khích, anh Nguyễn Huy Hoàng - nhân viên kỹ thuật VPGD Ý Yên (FPT Telecom Nam Định) chia sẻ: “Mọi người cùng chơi, cùng vượt qua nhiều thử thách, là cơ hội để các CBNV tận hưởng, tham gia hết mình giải toả những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày cũng như làm việc”. Anh Hoàng hy vọng chi nhánh sẽ tổ chức nhiều các chương trình như thế này để mọi người trở nên gắn kết hơn nữa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trò chơi tiếp theo là Nhảy bao bố buộc dây. Các đội được trang bị 3 bao tải to cùng dây buộc. Mỗi đội cử ra 10 người để nhảy bao. Sau khi có hiệu lệnh, các đội tiến hành buộc dây để người trong bao nhảy về đích. Khi cả 5 thành viên về đích thì chiến thắng. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ban dự án FPT Play Box hào hứng, lần đầu tiên được trải nghiệm các trò chơi teambuilding như thế này. Mặc dù thời tiết khá lạnh và nhiều sương nhưng anh em đều máu chiến, chơi hết mình.</p>

Trò chơi tiếp theo là Nhảy bao bố buộc dây. Các đội được trang bị 3 bao tải to cùng dây buộc. Mỗi đội cử ra 10 người để nhảy bao. Sau khi có hiệu lệnh, các đội tiến hành buộc dây để người trong bao nhảy về đích. Khi cả 5 thành viên về đích thì chiến thắng. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ban dự án FPT Play Box hào hứng, lần đầu tiên được trải nghiệm các trò chơi teambuilding như thế này. Mặc dù thời tiết khá lạnh và nhiều sương nhưng anh em đều máu chiến, chơi hết mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiếp theo là trò chơi quen thuộc Kéo co - trò dành cho đội có thành viên khoẻ. Tuy nhiên điều này được minh chứng ngược lại với người thành Nam. Đội nào càng nhiều nữ thì dễ dàng chiến thắng. Trong trận chung kết, đội hồng đấu với đội xanh lá. 5 chàng trai to khoẻ màu xanh lá sau một hồi giằng co đã khuất phục trước đối thủ hồng khi họ sở hữu 2 nữ - 3 nam.</p>

Tiếp theo là trò chơi quen thuộc Kéo co - trò dành cho đội có thành viên khoẻ. Tuy nhiên điều này được minh chứng ngược lại với người thành Nam. Đội nào càng nhiều nữ thì dễ dàng chiến thắng. Trong trận chung kết, đội hồng đấu với đội xanh lá. 5 chàng trai to khoẻ màu xanh lá sau một hồi giằng co đã khuất phục trước đối thủ hồng khi họ sở hữu 2 nữ - 3 nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến phần bóng sọt, mỗi đội có 7 cầu thủ (4 nam, 3 nữ). Nhiệm vụ của các thành viên là vận chuyển và ném thành công trái bóng mini vào sọt của mình. Trong lúc chơi, các cầu thủ không được níu, kéo tóc, áo, hoặc ôm đối thủ.</p>

Đến phần bóng sọt, mỗi đội có 7 cầu thủ (4 nam, 3 nữ). Nhiệm vụ của các thành viên là vận chuyển và ném thành công trái bóng mini vào sọt của mình. Trong lúc chơi, các cầu thủ không được níu, kéo tóc, áo, hoặc ôm đối thủ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cạnh đó, trong khuôn khổ kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi, chi nhánh cũng tổ chức màn đấu bóng giao hữu giữa Trung tâm Quản lý và Phát triển hạ tầng INF và Trung tâm Quản lý đối tác TIN.</p>

Cạnh đó, trong khuôn khổ kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi, chi nhánh cũng tổ chức màn đấu bóng giao hữu giữa Trung tâm Quản lý và Phát triển hạ tầng INF và Trung tâm Quản lý đối tác TIN.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối cùng ngày, chi nhánh sẽ tổ chức đêm Gala Dinner với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa.</p>

Tối cùng ngày, chi nhánh sẽ tổ chức đêm Gala Dinner với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Telecom Nam Định thành lập ngày 2/12/2009. Sau 10 năm phát triển, chi nhánh đã phấn đấu có mặt 8/10 huyện trong địa bàn tỉnh. Năm 2019, chi nhánh là đơn vị có chỉ số chất lượng dịch vụ khách hàng đứng đầu toàn vùng và top 10 toàn quốc.</p>

FPT Telecom Nam Định thành lập ngày 2/12/2009. Sau 10 năm phát triển, chi nhánh đã phấn đấu có mặt 8/10 huyện trong địa bàn tỉnh. Năm 2019, chi nhánh là đơn vị có chỉ số chất lượng dịch vụ khách hàng đứng đầu toàn vùng và top 10 toàn quốc.

Hà Trần 

Ảnh: Thế Trâm

Ý kiến

()