Chúng ta

Lộ diện dàn mỹ nam 'hot' nhất cuộc thi ‘Mr & Ms FRT 2019’

Thứ ba, 12/11/2019 | 10:16 GMT+7

Với hơn 4.000 lượt tương tác trên Fanpage chương trình, nhóm 5 thí sinh tranh giải Nam vương đang dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn online tại Cuộc thi ảnh “Mr & Ms FRT 2019” do Công đoàn FPT Retail tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày toàn gậy FPT 11/11.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từ 7/10-8/11, cuộc thi ảnh “Ms & Mr FRT 2019” mở bình chọn online trên Fanpage của chương trình. Cuộc thi đã nhận được hơn 800 bức ảnh của 135 thí sinh đăng ký tham gia được đăng tải; thu hút hơn 400.000 lượt yêu thích, tương tác, bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhóm 5 thí sinh dự thi Nam vương dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn đã đạt hơn 4.000 lượt yêu thích.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nam thí sinh đang dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn, tương tác mang SBD 132 Nguyễn Mạnh Linh, nhân viên FPT Shop số 495A Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Chùm ảnh “phiêu liêu ký” của thí sinh đã mang về hơn 970 lượt yêu thích, hơn 600 lượt bình luận và đạt hơn 4.100 lượt chia sẻ.</p>

Từ 7/10-8/11, cuộc thi ảnh “Ms & Mr FRT 2019” mở bình chọn online trên Fanpage của chương trình. Cuộc thi đã nhận được hơn 800 bức ảnh của 135 thí sinh đăng ký tham gia được đăng tải; thu hút hơn 400.000 lượt yêu thích, tương tác, bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhóm 5 thí sinh dự thi Nam vương dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn đã đạt hơn 4.000 lượt yêu thích.

Nam thí sinh đang dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn, tương tác mang SBD 132 Nguyễn Mạnh Linh, nhân viên FPT Shop số 495A Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Chùm ảnh “phiêu liêu ký” của thí sinh đã mang về hơn 970 lượt yêu thích, hơn 600 lượt bình luận và đạt hơn 4.100 lượt chia sẻ.

<div style="text-align:justify;"> Thí sinh SBD 132 Nguyễn Mạnh Linh (đứng giữa), nhân viên FPT Shop số 495A Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ về ngôi nhà thứ 2 của mình: “Tốt nghiệp đại học cách đây 3 năm, bước chân vào FPT Retail với tư tưởng “chờ lấy bằng”. Tuy nhiên, khi được tiếp xúc và gặp gỡ khách hàng mỗi ngày đã cho tôi thêm nhiều bài học và kĩ năng sống. Giờ đây cái tư tưởng ban đầu ko còn nữa mà thay vào đấy là khao khát được cống hiến hết mình cho công ty để rồi chính tôi cũng tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm giúp cho bản thân mình trưởng thành hơn”.</div>

Thí sinh SBD 132 Nguyễn Mạnh Linh (đứng giữa), nhân viên FPT Shop số 495A Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ về ngôi nhà thứ 2 của mình: “Tốt nghiệp đại học cách đây 3 năm, bước chân vào FPT Retail với tư tưởng “chờ lấy bằng”. Tuy nhiên, khi được tiếp xúc và gặp gỡ khách hàng mỗi ngày đã cho tôi thêm nhiều bài học và kĩ năng sống. Giờ đây cái tư tưởng ban đầu ko còn nữa mà thay vào đấy là khao khát được cống hiến hết mình cho công ty để rồi chính tôi cũng tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm giúp cho bản thân mình trưởng thành hơn”.

<div style="text-align:justify;"> Thí sinh dự thi Nam vương đang xếp thứ 2 về tỷ lệ bình chọn, tương tác mang SBD 126 Nguyễn Văn Hải, Phó Quản lý cửa hàng FPT Shop số 89 Nguyễn Hữu Tiến, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Chùm ảnh ngập tràn tiếng cười cùng không gian mây trời lộng gió của thí sinh đã giúp đạt hơn 930 lượt yêu thích, hơn 400 lượt bình luận và đạt hơn 3.200 lượt chia sẻ.</div>

Thí sinh dự thi Nam vương đang xếp thứ 2 về tỷ lệ bình chọn, tương tác mang SBD 126 Nguyễn Văn Hải, Phó Quản lý cửa hàng FPT Shop số 89 Nguyễn Hữu Tiến, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Chùm ảnh ngập tràn tiếng cười cùng không gian mây trời lộng gió của thí sinh đã giúp đạt hơn 930 lượt yêu thích, hơn 400 lượt bình luận và đạt hơn 3.200 lượt chia sẻ.

<div style="text-align:justify;"> “FPT Retail đối với tôi cũng giống như cách một đội bóng chơi. Sự đoàn kết ‘tập thể’ là điều tạo nên thành công. Bạn có thể có những ngôi sao bóng đá trên thế giới nhưng nếu họ không chơi cùng nhau, câu lạc bộ đó cũng sẽ không có giá trị”, thí sinh mang SBD 126 Nguyễn Văn Hải (ngồi giữa), Phó Quản lý cửa hàng FPT Shop số 89 Nguyễn Hữu Tiến (Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho hay.</div>

“FPT Retail đối với tôi cũng giống như cách một đội bóng chơi. Sự đoàn kết ‘tập thể’ là điều tạo nên thành công. Bạn có thể có những ngôi sao bóng đá trên thế giới nhưng nếu họ không chơi cùng nhau, câu lạc bộ đó cũng sẽ không có giá trị”, thí sinh mang SBD 126 Nguyễn Văn Hải (ngồi giữa), Phó Quản lý cửa hàng FPT Shop số 89 Nguyễn Hữu Tiến (Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho hay.

<p style="text-align:justify;"> Với hơn 910 lượt yêu thích, hơn 250 lượt bình luận và có hơn 250 lượt chia sẻ, thí sinh nằm trong top 3 thuộc về SBD 035 Lê Hồng Quang, nhân viên Sales tại FPT Shop số 113 Kênh Liêm, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Vẻ điển trai cùng chất nghệ sĩ trong mình đã giúp thí sinh nhanh chóng đạt được vị trí nhóm 3 người đạt nhiều lượt tương tác nhất mục Nam vương của cuộc thi.</p>

Với hơn 910 lượt yêu thích, hơn 250 lượt bình luận và có hơn 250 lượt chia sẻ, thí sinh nằm trong top 3 thuộc về SBD 035 Lê Hồng Quang, nhân viên Sales tại FPT Shop số 113 Kênh Liêm, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Vẻ điển trai cùng chất nghệ sĩ trong mình đã giúp thí sinh nhanh chóng đạt được vị trí nhóm 3 người đạt nhiều lượt tương tác nhất mục Nam vương của cuộc thi.

<div style="text-align:justify;"> Là người năng động, thí sinh mang SBD 035 Lê Hồng Quang (thứ 2 từ trái sang) thích chơi thể thao, tập gym, đọc sách, chụp ảnh và đi du lịch. Chàng nhân viên kinh doanh Lê Hồng Quang tại FPT Shop số 113 Kênh Liêm, (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: “Bước chân vào FPT Retail giúp tôi trưởng thành và mở mang kiến thức hơn, không chỉ về công việc mà còn cả là thực tế cuộc sống”.</div>

Là người năng động, thí sinh mang SBD 035 Lê Hồng Quang (thứ 2 từ trái sang) thích chơi thể thao, tập gym, đọc sách, chụp ảnh và đi du lịch. Chàng nhân viên kinh doanh Lê Hồng Quang tại FPT Shop số 113 Kênh Liêm, (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: “Bước chân vào FPT Retail giúp tôi trưởng thành và mở mang kiến thức hơn, không chỉ về công việc mà còn cả là thực tế cuộc sống”.

<div style="text-align:justify;"> Nằm trong nhóm có lượt tương tác cao, thí sinh Huỳnh Quốc Thịnh (SBD 008), Quản lý FPT Shop số 7 - 9 Nguyễn Văn Thoại (An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) là một trong những thí sinh gửi ảnh dự thi sớm nhất. Những bức ảnh chủ yếu khắc họa hoạt động kinh doanh và ngoại khóa của đơn vị, đạt hơn 470 lượt yêu thích, hơn 210 lượt bình luận và có hơn 120 lượt chia sẻ.</div>

Nằm trong nhóm có lượt tương tác cao, thí sinh Huỳnh Quốc Thịnh (SBD 008), Quản lý FPT Shop số 7 - 9 Nguyễn Văn Thoại (An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) là một trong những thí sinh gửi ảnh dự thi sớm nhất. Những bức ảnh chủ yếu khắc họa hoạt động kinh doanh và ngoại khóa của đơn vị, đạt hơn 470 lượt yêu thích, hơn 210 lượt bình luận và có hơn 120 lượt chia sẻ.

<div style="text-align:justify;"> Với sở thích về âm nhạc, thể thao và nhiếp ảnh, thí sinh mang SBD 008 Huỳnh Quốc Thịnh (thứ tư, từ phải sang), Quản lý FPT Shop số 7 - 9 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Mãi cảm ơn ngôi nhà FPT Retail đã cho tôi được thành công như ngày hôm nay mà ở đó có đồng nghiệp, đồng đội đã sát cánh cùng tôi vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống".</div>

Với sở thích về âm nhạc, thể thao và nhiếp ảnh, thí sinh mang SBD 008 Huỳnh Quốc Thịnh (thứ tư, từ phải sang), Quản lý FPT Shop số 7 - 9 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Mãi cảm ơn ngôi nhà FPT Retail đã cho tôi được thành công như ngày hôm nay mà ở đó có đồng nghiệp, đồng đội đã sát cánh cùng tôi vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống".

<div style="text-align:justify;"> Vẻ điển trai của thí sinh Nguyễn Giang Thanh (SBD 065) đã “đốn tim” các cô nàng bằng hàng loạt bình thả hình trái tim. Chùm ảnh của Phó Quản lý cửa hàng FPT Shop số 477 Lương Ngọc Quyến (TP Thái Nguyên) đã đưa khán giả “thả mình” trong không gian của bức ảnh, “lạc trôi” theo dòng hoài niệm của tác giả, cùng với hơn 450 lượt yêu thích, hơn 110 lượt bình luận và có hơn 210 lượt chia sẻ.</div>

Vẻ điển trai của thí sinh Nguyễn Giang Thanh (SBD 065) đã “đốn tim” các cô nàng bằng hàng loạt bình thả hình trái tim. Chùm ảnh của Phó Quản lý cửa hàng FPT Shop số 477 Lương Ngọc Quyến (TP Thái Nguyên) đã đưa khán giả “thả mình” trong không gian của bức ảnh, “lạc trôi” theo dòng hoài niệm của tác giả, cùng với hơn 450 lượt yêu thích, hơn 110 lượt bình luận và có hơn 210 lượt chia sẻ.

<div style="text-align:justify;"> Chia sẻ về FPT Retail nhân cuộc thi, thí sinh mang SBD 065 Nguyễn Giang Thanh (đứng đầu), Phó Quản lý cửa hàng FPT Shop số 477 Lương Ngọc Quyến (TP Thái Nguyên) bày tỏ: “Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi, mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi. Nhìn lại quãng thời gian của 4 năm gắn bó với FPT Retail, tôi thấy đó là cả quá trình nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của mình”.</div>

Chia sẻ về FPT Retail nhân cuộc thi, thí sinh mang SBD 065 Nguyễn Giang Thanh (đứng đầu), Phó Quản lý cửa hàng FPT Shop số 477 Lương Ngọc Quyến (TP Thái Nguyên) bày tỏ: “Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi, mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi. Nhìn lại quãng thời gian của 4 năm gắn bó với FPT Retail, tôi thấy đó là cả quá trình nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của mình”.

Sau 3 năm vắng bóng, cuộc thi ảnh “Ms & Mr FRT 2019” trở lại với quy mô mở rộng về thành phần tham dự. Cuộc thi do Công đoàn FPT Retail tổ chức nhằm tạo sân chơi để CBNV nhà Bán lẻ có cơ hội chia sẻ và lan tỏa rộng rãi những khoảnh khắc ấn tượng, thú vị của mình tại ngôi nhà chung FPT Retail trên mạng xã hội; hướng tới chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày toàn gậy FPT 11/11.

Cuộc thi do Công đoàn FPT Retail tổ chức nhằm tạo sân chơi để CBNV nhà Bán lẻ có cơ hội chia sẻ và lan tỏa rộng rãi những khoảnh khắc ấn tượng, thú vị của mình tại ngôi nhà chung FPT Retail trên mạng xã hội; hướng tới chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày toàn gậy FPT 11/11.

Về quy định tính điểm và cách thức bình chọn, điểm của ảnh dự thi được tính trên hai tiêu chí là: Bình chọn online trên Fanpage của chương trình và Ban giám khảo chấm. Tổng điểm tối đa thí sinh đạt được là 100 điểm.

Trong đó, điểm bình chọn online chiếm 70% kết quả (tối đa 70 điểm), gồm: Tổng lượt Like - tương tác yêu thích ảnh dự thi (50 điểm); tổng số lượt chia sẻ ảnh (10 điểm) và tổng số bình luận có nội dung tích cực như động viên, khích lệ, chia sẻ, ủng hộ... dưới ảnh dự thi (10 điểm). 30% kết quả còn lại do Ban giám khảo bình chọn với số điểm tối đa thí sinh đạt được là 30 điểm.

Về cơ cấu giải thưởng, tổng tiền thưởng là 16 triệu đồng, bao gồm: 2 giải Nhất (Ms & Mr), mỗi giải có 5 triệu đồng cùng Cup, vương miện… và 2 giải do Ban giám khảo bình chọn (Ms & Mr phong cách), mỗi giải nhận 3 triệu đồng. BTC dự kiến trao giải trong hai ngày 11-12/11.

Tiến Rinh

Ảnh: BTC

Ý kiến

()