Chúng ta

Người Synnex FPT đọ sức hàng trăm runner tại Garmin Run Hanoi 2019

Thứ sáu, 29/3/2019 | 10:20 GMT+7

Ngày 24/3, hàng chục người Synnex FPT cùng 800 vận động viên từ 20 quốc gia sẽ chạy 5 km hoặc 10 km tại giải chạy bộ đầu tiên được tổ chức bởi Garmin và Topas ở Hà Nội.

<p style="text-align:justify;"> Từ 6h30, hàng chục người Synnex FPT đã có mặt tại đường đua, khởi động và tranh thủ hít thở không khí buổi sáng sớm trong lành tại công viên Gamuda ở Yên Sở, Hà Nội. Thời tiết giao mùa có chút se lạnh và gió, trời nhiều mây nhưng đó không phải trở ngại với các vận động viên. </p>

Từ 6h30, hàng chục người Synnex FPT đã có mặt tại đường đua, khởi động và tranh thủ hít thở không khí buổi sáng sớm trong lành tại công viên Gamuda ở Yên Sở, Hà Nội. Thời tiết giao mùa có chút se lạnh và gió, trời nhiều mây nhưng đó không phải trở ngại với các vận động viên. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia ''Garmin Run Hanoi 2019'', các VĐV Synnex cùng gần 800 runner khác phải hoàn thành hai vòng quanh công viên Yên Sở.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> BTC xác lập kỷ lục cá nhân hoặc nhóm 10 người đầu tiên ''First 10" chinh phục quãng đường 10 km. Bên cạnh đó, VĐV mới bắt đầu chạy bộ có thể đặt mục tiêu ngắn hơn với quãng đường 5 km. Quãng đường ngắn này cũng dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi.</p>

Tham gia ''Garmin Run Hanoi 2019'', các VĐV Synnex cùng gần 800 runner khác phải hoàn thành hai vòng quanh công viên Yên Sở.

BTC xác lập kỷ lục cá nhân hoặc nhóm 10 người đầu tiên ''First 10" chinh phục quãng đường 10 km. Bên cạnh đó, VĐV mới bắt đầu chạy bộ có thể đặt mục tiêu ngắn hơn với quãng đường 5 km. Quãng đường ngắn này cũng dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi.

<p style="text-align:justify;"> Mặc dù thời tiết chỉ khoảng 15 độ C nhưng các VĐV vẫn quyết tâm sải bước trên đường chạy. <span style="color:rgb(0,0,0);">“First 10 - Fast 10” là mục tiêu mà Garmin đặt ra giúp những người chạy mới có thể chinh phục được cự ly 10 km đầu tiên của họ, trong khi những vận động viên có kinh nghiệm có thể vượt qua những giới hạn trước đó, giành được thành tích 10 km một cách nhanh nhất và xuất sắc nhất. Còn với những người lần đầu làm quen với môn chạy bộ, có thể thử sức trong cự ly ngắn 5 km.</span></p>

Mặc dù thời tiết chỉ khoảng 15 độ C nhưng các VĐV vẫn quyết tâm sải bước trên đường chạy. “First 10 - Fast 10” là mục tiêu mà Garmin đặt ra giúp những người chạy mới có thể chinh phục được cự ly 10 km đầu tiên của họ, trong khi những vận động viên có kinh nghiệm có thể vượt qua những giới hạn trước đó, giành được thành tích 10 km một cách nhanh nhất và xuất sắc nhất. Còn với những người lần đầu làm quen với môn chạy bộ, có thể thử sức trong cự ly ngắn 5 km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không chỉ có các VĐV nghiệp dư và tay chạy nhà F, giải chạy Garmin Run Hanoi còn có sự góp mặt của những runner chuyên nghiệp như: nhà vô địch Sea Games 27 - Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Tiến Hùng - người về Nhất <span>Vietnam Mountain Marathon 2018.</span></p>

Không chỉ có các VĐV nghiệp dư và tay chạy nhà F, giải chạy Garmin Run Hanoi còn có sự góp mặt của những runner chuyên nghiệp như: nhà vô địch Sea Games 27 - Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Tiến Hùng - người về Nhất Vietnam Mountain Marathon 2018.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Phần thưởng dành cho người </span><span>chiến thắng chặng </span><span>10 km</span><span> là một chiếc đồng hồ Garmin Fenix 5s Plus, giá trị hơn 19 triệu đồng. Về Nhất chặng 5 km nhận đồng hồ Forerunner 645 music, trị giá 8 triệu đồng. Các thứ hạng tiếp theo nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, VĐV tham gia nhận áo thun Garmin, huy chương hoàn thành, giấy chứng nhận online, nước uống, số chạy...</span></p>

Phần thưởng dành cho người chiến thắng chặng 10 km là một chiếc đồng hồ Garmin Fenix 5s Plus, giá trị hơn 19 triệu đồng. Về Nhất chặng 5 km nhận đồng hồ Forerunner 645 music, trị giá 8 triệu đồng. Các thứ hạng tiếp theo nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, VĐV tham gia nhận áo thun Garmin, huy chương hoàn thành, giấy chứng nhận online, nước uống, số chạy...

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Garmin còn mang đến cự ly Junior 5k đặc biệt dành cho các bé có độ tuổi từ 6 đến 15 có thể tham gia cùng với bố mẹ hay người thân. Mỗi giá vé Junior 5k trị giá 100.000 đồng sẽ được quyên góp cho quỹ Newborns Vietnam - một tổ chức từ thiện của Anh được thành lập với mục đích giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt Nam.</span></p>

Garmin còn mang đến cự ly Junior 5k đặc biệt dành cho các bé có độ tuổi từ 6 đến 15 có thể tham gia cùng với bố mẹ hay người thân. Mỗi giá vé Junior 5k trị giá 100.000 đồng sẽ được quyên góp cho quỹ Newborns Vietnam - một tổ chức từ thiện của Anh được thành lập với mục đích giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Có bé chỉ mới 3-4 tuổi cũng được bố mẹ đưa đến công viên Yên Sở sáng 24/3 để sải những bước chạy đầu đời tại giải chạy vô cùng đặc biệt này.</span></p>

Có bé chỉ mới 3-4 tuổi cũng được bố mẹ đưa đến công viên Yên Sở sáng 24/3 để sải những bước chạy đầu đời tại giải chạy vô cùng đặc biệt này.

<p style="text-align:justify;"> Dù không đạt thành tích cao nhưng các VĐV Synnex FPT đều hoàn thành toàn bộ chặng đua để có thể nhận huy chương kỷ niệm từ BTC.</p>

Dù không đạt thành tích cao nhưng các VĐV Synnex FPT đều hoàn thành toàn bộ chặng đua để có thể nhận huy chương kỷ niệm từ BTC.

<p style="text-align:justify;"> Một số gương mặt đã khá quen thuộc trong những giải chạy trước đó. Chị Nguyễn Thu Huyền, một người đam mê chạy và đã lập team thường xuyên tập luyện sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, chia sẻ: “Tham gia giải chạy là vì đam mê, muốn vượt qua những giới hạn bản thân, thử thách không ngừng, từng bước tiến tới những mục tiêu cao hơn. Mình chạy không chỉ vì sức khỏe mà còn vì cảm xúc, cảm giác thăng hoa về tinh thần sẽ giúp bạn hạnh phúc, bạn sẽ làm được những việc tích cực một cách hiệu quả hơn”. </p>

Một số gương mặt đã khá quen thuộc trong những giải chạy trước đó. Chị Nguyễn Thu Huyền, một người đam mê chạy và đã lập team thường xuyên tập luyện sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, chia sẻ: “Tham gia giải chạy là vì đam mê, muốn vượt qua những giới hạn bản thân, thử thách không ngừng, từng bước tiến tới những mục tiêu cao hơn. Mình chạy không chỉ vì sức khỏe mà còn vì cảm xúc, cảm giác thăng hoa về tinh thần sẽ giúp bạn hạnh phúc, bạn sẽ làm được những việc tích cực một cách hiệu quả hơn”. 

<p style="text-align:justify;"> Các thành viên Synnex FPT tham dự giải hầu hết là fan trung thành của dòng sản phẩm đồng hồ Garmin như: fenix 5s, forerunner 645 music,… <span style="color:rgb(0,0,0);">Hãng Garmin định hướng phát triển một sản phẩm thông minh, hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao khả năng tập luyện của người dùng cũng như các vận động viên chuyên nghiệp.</span></p>

Các thành viên Synnex FPT tham dự giải hầu hết là fan trung thành của dòng sản phẩm đồng hồ Garmin như: fenix 5s, forerunner 645 music,… Hãng Garmin định hướng phát triển một sản phẩm thông minh, hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao khả năng tập luyện của người dùng cũng như các vận động viên chuyên nghiệp.

<p style="text-align:justify;"> Chị Phan Thu Hà cùng chồng là anh Trần Đức Thắng là cặp đôi đam mê chạy cũng góp mặt trong sự kiện này với tư cách người chạy. Anh chị rất hào hứng và hạnh phúc bởi có cùng đam mê và cùng nhau trải nghiệm những thử thách mới.</p>

Chị Phan Thu Hà cùng chồng là anh Trần Đức Thắng là cặp đôi đam mê chạy cũng góp mặt trong sự kiện này với tư cách người chạy. Anh chị rất hào hứng và hạnh phúc bởi có cùng đam mê và cùng nhau trải nghiệm những thử thách mới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mỗi VĐV tham gia chạy đều nhận được áo chạy Garmin, huy chương kỷ niệm, giấy chứng nhận. Nằm trong chuỗi hoạt động từ thiện gây quỹ, phí tham gia cuộc thi được BTC quyên góp cho tổ chức Newborns Việt Nam.</p>

Mỗi VĐV tham gia chạy đều nhận được áo chạy Garmin, huy chương kỷ niệm, giấy chứng nhận. Nằm trong chuỗi hoạt động từ thiện gây quỹ, phí tham gia cuộc thi được BTC quyên góp cho tổ chức Newborns Việt Nam.

Là thương hiệu tiên phong trong các thiết bị định vị GPS, các thiết bị không dây và các ứng dụng chuyên dụng hỗ trợ tập luyện, Garmin không chỉ mang đến cho người dùng một công cụ cần thiết để xây dựng một lối sống khỏe mạnh, năng động mà còn mong muốn mang đến một "chất xúc tác" thiết thực, nhằm thúc đẩy tinh thần rèn luyện, vận động cho tất cả mọi người. Đó cũng là lý do Garmin Run Hanoi 2019 ra đời.

Garmin Run Hanoi 2019 được tổ chức bởi Topas và diễn ra ngày 24/3 tại Công viên Gamuda Yên Sở, Hà Nội.

Trần Vũ

Ảnh: BTC

Ý kiến

()