Chúng ta

"Phủi" hay là chính mình?

Thứ năm, 17/8/2006 | 18:12 GMT+7

Sau khi đọc bài “Phủi thì đã sao?” của Y.H, tôi đã quyết tâm đi tìm ngọn ngành xem từ “phủi” ra sao, bản chất của nó là gì? "Phủi" tốt hay xấu?…


"Phủi", theo Từ điển tiếng Việt “là gạt nhẹ cho sạch bụi bẩn”, theo dân dã là bụi bặm, đường phố, amateur... Ai giỏi mà vào chơi thế chỗ thì bị gọi là... phủi: "Thằng đó là dân phủi; Nhìn thằng này phủi quá, cưỡi cái xe đó phủi nhỉ"…

Theo lẽ tự nhiên, FPT cũng nhiễm "phủi". Thể thao, văn hóa, văn nghệ, thậm chí cả công việc đều nhiễm hết… Vậy "phủi" tốt hay xấu, thúc đẩy hay phá hoại? Trong FPT, từ "phủi" thường dùng với nghĩa tiêu cực. Dùng "phủi" là không fair cho những người tham gia. Thành viên chưa giỏi thì không có cơ hội tham gia, thành viên kém thì tự ti, cũng không dám... tham gia. Cổ vũ cho "phủi" thì... đi làm gì?...

Theo Điều lệ của Liên đoàn bóng đá FFF, giải hàng năm là dành cho nhân viên FPT để giao lưu, giải trí và rèn luyện thể thao. Qua giải shòng tìm ra những cá nhân có khả năngđể bổ xung cho đội tuyển… Nếu mục tiêu là thế thì dùng "phủi" có ý nghĩa gì? Làm cho người đá bóng kém không dám chơi? Đoàn kết nội bộ bị rạn nứt? Đội bóng không ổn định? Tốn tiền tổ chức cho "phủi" nó giải trí ư?…Không huy động được nhiều người tham gia, không phát huy được tính tập thể, do đó không nên dùng "phủi"!

Còn trong phong trào văn hóa văn nghệ, nếu có "phủi" thì đội diễn văn nghệ của bộ phận nào đó sẽ chuyên nghiệp và giống thật hơn, lấy ví dụ là đội FIS. Nếu không có "phủi" thì các đội sẽ "dễ dãi" và có thể sẽ dẫn đến tẻ nhạt và kém hấp dẫn. Nhưng có những đội chơi với "phủi" mạnh như Fis thì đương nhiên các đội khác sẽ trở nên mờ nhạt.

Nếu không có "phủi" thì mãi mãi văn hóa sẽ trở thành sự ngây thơ. Khi bé, ngây thơ còn phù hợp chứ lớn mà vẫn ngây thơ là dở hơi. Nhưng nếu có "phủi" thì sẽ giết chết các tinh thần máu mê, giết chết sự tự tin của người khác mà không thực sự giúp thúc đẩy khả năng của chính người FPT, do đó không nên... thuê "phủi".

Vì mục đích đề ra, tức là giải thưởng thì "phủi" sẽ là tích cực. Còn để nâng cao tình thần tập thể, đoàn kết nội bộ, phát huy sáng tạo thì nên học hỏi, thuê thầy về chỉ giáo chứ không nên bê nguyên những ông "phủi" vào. Thắng thì đội khác không phục, tiền giải thưởng lại không đủ bù chi. Hãy bằng chính khả năng của mình chứ đừng bê cả thầy "phủi" lên chơi và diễn. Đó không phải là chính mình…

Ý kiến

()