Chúng ta

Người FPT miền Trung an toàn trong bão Noru

Thứ tư, 28/9/2022 | 11:00 GMT+7

Tại các đơn vị FPT miền Trung, gió to và mưa lớn gây ra một số sự cố về tài sản, kết nối mạng ở FPT Telecom. Hiện 100% CBNV an toàn.

Đêm 27, rạng sáng 28/9, bão Noru cấp 11-12 đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 14. Hội An ngập nặng. Các vị trí khác gió to ảnh hưởng gãy cây, tốc mái, đổ nhà,  mất điện...

Tại các trường học thuộc Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng, nước thốc vào một số khu vực phòng học do gió to kèm mưa lớn. Các cán bộ FPT Education đã xử lý vấn đề trong đêm qua. 

Giám đốc Trường Nội trú FPT (Hope School) thông tin học sinh đã được duy trì ở yên theo khu vực an toàn. Cơ sở vật chất an toàn đến thời điểm này. "Nhiều học sinh cấp 2 sợ hãi và khóc nhiều khi mỗi đợt gió giật mạnh" - anh Hoàng Quốc Quyền tâm sự.

Tại các chi nhánh FPT Telecom Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, anh em đồn trú, trực an toàn. Đường truyền dẫn Bắc-Nam hiện tương đối ổn, có sự cố mất kết nối ở một mạch B đoạn Huế - Quảng Trị. Trong đêm qua, một vài nơi có sự cố nhưng anh em đường trục đã khắc phục ngay. 

Hiện MetroPoP (tập điểm kết nối mạng) Quảng Nam bị cô lập vì đứt 3 hướng. Nhóm nhân sự kỹ thuật FPT Telecom đang ứng cứu Quảng Nam để kết nối về Quảng Ngãi. Các PoP hạ tầng tạm ổn. Viễn thông FPT ghi nhận chỉ một PoP mất kết nối, còn lại kết nối trong tình trạng dùng điện acquy. 

-2347-1664337208.jpg

Văn phòng giao dịch FPT Telecom Đà Nẵng (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) thiệt hại nặng trong cơn bão. Ảnh ĐVCC

Hiện FPT Telecom ghi nhận hàng chục nghìn khách hàng bị mất kết nối mạng. Trong đó, có 60% khách hàng Đà Nẵng, 25% khách hàng ở Huế, 100% khách hàng Quảng Nam, 50% khách hàng Quảng Ngãi. Trừ Quảng Nam bị cô lập hơn 11.000 thuê bao, còn lại chủ yếu do cúp điện. Tại Đà Nẵng, FPT Telecom mất điện lưới 95% PoP nhưng đơn vị đang chạy acquy 99% PoP. 1 PoP bị ngắt kết nối nghi do đứt cả 2 tuyến cáp ring.

Giám đốc FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang nhận định gió lớn và kéo dài hơn trận bão 2006 và 2009. Thời gian bão quần thảo mạnh ở đất liền khoảng từ 2h đến sáng. Dự đoán 70% khách hàng sẽ có lại kết nối khi có điện. 

FPT Retail miền Trung thông tin một số nơi bảng hiệu hỏng rơi vỡ, hàng hoá hiện an toàn. Tất cả nhân viên đang an toàn, lãnh đạo nhà Bán lẻ đang hỏi thăm thêm thông tin tình hình người thân CBNV. Nắm được tình hình sau bão là hoàn lưu, xả lũ sẽ gây ngập, FPT Retail đang theo dõi xử lý.

-1934-1664337208.jpg

Gió to, mưa lớn gây hỏng, rơi vỡ bảng hiệu tại cửa hàng FPT Shop số 78 Hai Bà Trưng, Huế. Ảnh: ĐVCC

FPT Software miền Trung cập nhật tình hình tại Đà Nẵng, 2 tòa nhà Massda và FComplex gió mạnh, nước mưa thấm vào các vị trí khe cửa ở một số chỗ. Dù đã chặn nhiều khăn, nước vẫn thấm nhiều qua tường và cửa kính, xuống sàn, nền và thảm. Một số cây cối ngoài vườn ngã đổ, cổng hướng Tây toà nhà FComplex sập giàn treo camera, tuy nhiên đã tháo camera trước đó nên không ảnh hưởng tới thiệt hại tài sản. Một số mái tôn vật dụng công trình lân cận FComplex bay vào vườn FComplex, không ảnh hưởng tới tòa nhà. Là cư dân FPT City, anh Lâm Hoàng Sơn (FPT Software) cho hay các nhà trong khu ít thiệt hại, chỉ ghi nhận cây cối ngã, đổ.

Các tòa nhà FPT Software Quy Nhơn và Tam Kỳ chưa bị ảnh hưởng bão nhiều. Nước mưa tạt và ngấm nhiều, tuy nhiên đã xử lý kịp thời nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Hiện tại 3 site nhìn chung an toàn, không thiệt hại nhiều về  tài sản máy móc thiết bị. Nhân viên ở lại toà nhà an toàn, căng-tin đang phục vụ ổn. 

-4430-1664337208.jpg

Trụ điện ở TP Tam Kỳ bị gió quật gãy. Ảnh: VnExpress

Một số nơi vẫn còn mưa nhiều, hôm nay Phần mềm miền Trung cho tổng vệ sinh dọn dẹp lại tất cả văn phòng toà nhà, tăng tỷ lệ WFH cao nhất để an toàn cho nhân viên nếu còn thấm ẩm và có rủi ro điện cũng như đi lại. Từ ngày mai, việc lên văn phòng dự kiến bình thường trở lại. Các Trưởng đơn vị bộ phận đẩy mạnh việc thăm hỏi nhân viên bộ phận. Các số hotline trực tiếp nhận thông tin CBNV và người thân không tiếp nhận trường hợp nào.

Kho và văn phòng Synnex FPT miền Trung hiện an toàn. Hàng hoá đảm bảo, không có vấn đề xảy ra.

Liên tục theo dõi và cập nhật tình hình các đơn vị nhà F miền Trung, TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa đánh giá, sau bão sẽ là lũ về và hoạt động khắc phục của các đơn vị. "Các đầu mối tiếp tục theo dõi và chuẩn bị tình huống, đặc biệt không chủ quan", anh Khoa yêu cầu.

Noru là một trong những cơn bão mạnh nhất 20 năm trở lại đây. Bão Noru hình thành ngày 22/9 từ một cơn áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines, khi áp sát đảo Luzon chiều 25/9 đã mạnh lên thành siêu bão với sức gió từ 185 đến 210 km/h. 6 nhân viên cứu hộ thiệt mạng, nhiều nơi ngập lụt và nhà cửa bị tàn phá nặng nề.

Noru vào Biển Đông lúc 1h ngày 26/9, trở thành cơn bão thứ tư ở vùng biển này, sức gió giảm còn 140 km/h. Tiến gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bão tăng 2 cấp do nhiệt độ mặt nước biển cao, cộng với gió tây nam phía dưới và gió đông bắc phía trên tạo ra xoáy.

Các chuyên gia đánh giá Noru nhiều khả năng là cơn bão mạnh nhất khi vào miền Trung trong 20 năm trở lại đây. Nó có hình thái tương tự bão Xangsane đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Nam tháng 9/2006 làm 76 người chết và mất tích; bão Ketsana vào Quảng Nam - Quảng Ngãi cuối tháng 9/2009 làm 174 sinh mạng người chết, thiệt hại vật chất ước tính 14.000 tỷ đồng.

Phương Kha

Ý kiến

()