Chúng ta

Nhà F miền Trung hối hả chống bão Noru

Thứ ba, 27/9/2022 | 15:34 GMT+7

Đúng 12h hôm nay (27/9), nhà F miền Trung đã hoàn tất công tác chuẩn bị phòng, chống bão Noru. Tất cả CBNV FPT Software Đà Nẵng được yêu cầu rời văn phòng, thực hiện làm việc từ xa. FPT Telecom chủ động phương án ứng phó với bão, lên kế hoạch trực chiến tại các đài/trạm trong khi bão đổ bộ.

Tại FPT Software Đà Nẵng, tất cả CBNV được yêu cầu rời văn phòng F-Complex trước 12h. Toàn bộ hệ thống cửa kính đã được gia cố cẩn thận; bàn, ghế được xếp gọn; hệ thống máy tính, các khu vực trọng yếu được gia cố cẩn thận. Đơn vị cũng thường xuyên phát các thông báo, thiết lập kênh liên lạc để hướng dẫn CBNV.

Phần mềm Đà Nẵng cũng lập tổ công tác gồm 34 thành viên nhằm hỗ trợ chống bão tại F-Complex. 13 thành viên trực hỗ trợ tại toà nhà FPT Đà Nẵng (Massda, khu công nghiệ An Đồn, quận Sơn Trà).

Anh Phan Phúc Đạt, thành viên tổ hỗ trợ chống bão tại F-Complex, cho biết toàn đội đã có phân công cụ thể, thường xuyên kiểm tra từng khoang làm việc, thay phiên trực xuyên suốt thời gian bão đổ bộ.

-5061-1664266950.jpg

Anh Phan Phúc Đạt, thành viên tổ hỗ trợ phòng chống bão tại F-Complex, đang nhắc nhở CBNV rời văn phòng trước 12h hôm nay.

Tại FPT Software Tam Kỳ (Quảng Nam), tất cả CBNV cũng thực hiện WFH từ 12h hôm nay. Toàn bộ nhân viên tại FPT Software Quy Nhơn được yêu cầu ra về chậm nhất vào 16h.

FPT Telecom cũng đã thành lập Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão với 33 thành viên, anh Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Giám đốc Viễn thông FPT, làm Trưởng ban. Các anh Lê Minh Hiếu (Phó Giám đốc INF miền Nam), anh Nguyễn Thế Quang (Giám đốc FPT Telecom miền Trung) và các lãnh đạo chi nhánh, các phòng ban hạ tầng, kỹ thuật… trực tiếp tham gia.

Hiện tại các hoạt động rà soát, chuẩn bị ứng phó bão tại chi nhánh và hệ thống cơ sở hạ tầng đã hoàn tất. Đơn vị đã thực hiện xong việc di dời các dịch vụ trọng yếu của FPT Telecom. Nhà “Cáo” cũng thực hiện họp định kỳ thường xuyên, kích hoạt kịch bản trực, vận hành trong bão từ hôm nay (27/9).

-4696-1664266950.jpg

Anh Châu Ngọc Vinh, Trưởng Phòng Kỹ thuật chi nhánh Đà Nẵng, đang theo dõi sát sao tình hình cơn bão.

Ngoài ra, có 52 nhân sự do anh Phó ban thường trực Lê Minh Hiếu đã lên đường đến các chi nhánh; 300 nhân sự trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Tại FPT Retail, tất cả cửa hàng đã hoàn tất việc gia cố các nơi trọng yếu. Di dời hàng hoá, sản phẩm đến khu vực an toàn. Ngoài ra, các cửa hàng cũng đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩn, điều kiện sinh hoạt cho tổ phòng chống bão làm nhiệm vụ.

Synnex FPT miền Trung cũng đã hoàn tất việc đảm bảo an toàn cho tất cả hàng hoá trong kho. Gia cố hệ thống cửa ra vào, phần mái nhà và những khu vực trọng yếu. Ngoài 4 nhân viên trong tổ hỗ trợ chống bão, tất cả nhân sự đã được yêu cầu làm việc từ xa.

-7463-1664266950.jpg

Các thầy giáo FPT School Đà Nẵng thực hiện gia cố mái nhà, sẵn sàng ứng phó với bão.

Toàn bộ giảng viên, giáo viên và học sinh nhà Giáo dục cũng được nghỉ học theo thông báo của UBND TP Đà Nẵng. 

Đặc biệt, nhà F miền Trung đang thực hiện việc thăm hỏi đến từng CBNV, chia sẻ các kênh liên lạc, hotline để có phương án hỗ trợ khi cần thiết. Những CBNV đang công tác ở nước ngoài, lãnh đạo đơn vị cũng đã có phương án liên lạc, thăm hỏi đến người thân trong gia đình.

Bão Noru giật trên cấp 17 cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 270km. Hồi 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 270km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Sơn Trà

Ý kiến

()