Chúng ta

Người FPT 'bật đúng lúc, tắt đúng giờ', chung tay tiết kiệm điện

Thứ ba, 6/5/2025 | 09:10 GMT+7

Mỗi thiết bị điện được sử dụng hợp lý, mỗi thói quen tốt được hình thành… đều góp phần giúp FPT giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí vận hành và kiến tạo môi trường làm việc xanh, sạch, bền vững.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng, Chính sách môi trường FPT đã được Ban lãnh đạo Tập đoàn ban hành từ tháng 4/2024, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040. Trong lộ trình ấy, từng hành động nhỏ của mỗi CBNV đều có ý nghĩa, và tiết kiệm điện năng trong văn phòng chính là một trong những việc làm thiết thực, dễ thực hiện nhất để đồng hành cùng Tập đoàn hiện thực hóa chinh phục “đỉnh xanh”.

-1744-1746437844.jpg

Người FPT chung tay tiết kiệm điện qua những hành động cụ thể.

Nhằm cụ thể hóa cam kết môi trường của FPT và tạo thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, mỗi CBNV và các công ty, đơn vị thành viên cần có hành động cụ thể nhằm giảm tiêu thụ điện năng, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, từng bước chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nơi làm việc. Bên cạnh đó, người FPT cũng cần loại bỏ việc tiêu thụ điện năng không cần thiết, cùng với đó là kiểm tra, giám sát thường xuyên mức tiêu thụ điện và bảo trì thiết bị định kỳ.

Cụ thể, các đơn vị và CBNV được khuyến khích tắt đèn chiếu sáng, điều hòa, máy tính và các thiết bị điện khác khi không sử dụng, hoặc vào giờ nghỉ trưa và sau giờ làm việc. Điều hòa nhiệt độ được khuyến nghị duy trì ở mức từ 25 đến 27 độ C, đồng thời tắt trước giờ kết thúc công việc từ 20 đến 30 phút để giảm tiêu thụ điện và đảm bảo hiệu năng thiết bị.

Hệ thống chiếu sáng tại các bãi xe tầng hầm và khu vực công cộng sẽ được điều chỉnh hợp lý, giảm số lượng đèn hoạt động trong giờ thấp điểm. Ngoài ra, cần hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn không cần thiết trong văn phòng làm việc. Các đơn vị cũng được khuyến khích chuyển đổi sang sử dụng đèn LED, các thiết bị tiết kiệm điện và lập kế hoạch bảo trì, vệ sinh thiết bị định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất.

Việc tiết kiệm điện không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho đơn vị mà còn đóng vai trò then chốt trong hành trình giảm phát thải khí nhà kính của Tập đoàn. Đây cũng là hành động thiết thực, cụ thể giúp FPT tiến gần hơn tới mục tiêu giảm 15,8% tổng lượng khí thải vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

Mới đây, tại sự kiện Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất, CEO Nguyễn Văn Khoa đã đề xuất FPT cùng các doanh nghiệp lớn như Vingroup, T&T, Vinamilk trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt mạng lưới ESG Việt Nam. Theo đó, từng người FPT cần tiên phong thực hiện ESG từ những việc nhỏ nhất, trong đó tiết kiệm điện là một phần quan trọng và dễ thực hiện nhất.

Đức Trung

Ý kiến

()