Chúng ta

Kỹ sư Gen Z FPT ‘lớn lên’ mỗi ngày cùng Data Center

Thứ tư, 22/7/2026 | 08:21 GMT+7

Từ cậu sinh viên năm ba mang theo khát khao học hỏi, chàng trai 23 tuổi Đỗ Mạnh Hà xuất sắc vượt qua tỷ lệ chọi gắt gao để trở thành kỹ sư của Viễn thông FPT. Góp sức cho giải pháp Heatmap cảnh báo nhiệt độ cho Trung tâm dữ liệu, Hà chính thức khẳng định năng lực tại “trái tim” Data Center.

"Chạm" hệ thống thực

Chuyên ngành Điện tử Viễn thông tại Trường Đại học Điện lực (Hà Nội) mang đến cho Đỗ Mạnh Hà nền tảng lý thuyết vững chắc, nhưng ước mơ của chàng trai Gen Z khi ấy là được trực tiếp "chạm" vào các hệ thống kỹ thuật thực tế. Cơ duyên gõ cửa khi Hà xuất sắc ghi tên vào Sinh viên Công nghệ Tập sự của Viễn thông FPT - chương trình tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ lớn nhất cho sinh viên ngành Công nghệ - Kỹ thuật.

Bắt đầu từ vị trí tập sự tại Trung tâm Quản lý Data Center, Mạnh Hà lập tức bị thu hút bởi môi trường làm việc cởi mở và nhịp sống công nghệ sôi động nơi đây. Hà bắt tay nghiên cứu quy trình vận hành, hỗ trợ theo dõi tình trạng hoạt động của các hệ thống, kiểm tra thông tin, cập nhật báo cáo và phối hợp xử lý các công việc phát sinh. Nhờ sự chủ động và hướng dẫn tận tình của các đàn anh đi trước, Hà nhanh chóng nâng cao chuyên môn và bắt nhịp thực tế.

Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào nhà “Cáo”, Mạnh Hà chia sẻ: "Mục tiêu ban đầu của mình là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi trực tiếp tham gia các nhiệm vụ thực tế và cảm nhận rõ tinh thần đồng đội cùng văn hóa đặc trưng của Viễn thông FPT, mong muốn trở thành 'người nhà Cáo' trong mình ngày càng rõ hơn”.

-3835-1784631125.png
 

Chương trình tập sự kết thúc, tỷ lệ cạnh tranh để được chọn ở lại rất lớn vì các thành viên đều có năng lực xuất sắc. Khoảnh khắc chính thức trở thành kỹ sư Viễn thông FPT vào tháng 6/2026 trở thành dấu mốc đáng nhớ với Hà, sau những nỗ lực không ngừng.

Giữ "mạch máu" hạ tầng

Hiện tại, với vai trò Cán bộ vận hành Data Center, công việc hằng ngày của Hà là theo dõi, giám sát và bảo đảm cho hạ tầng kỹ thuật luôn hoạt động an toàn, ổn định và liên tục. Trong môi trường Data Center, áp lực lớn nhất là tính liên tục và ổn định ở mức tuyệt đối của hệ thống. Đôi khi chỉ một dấu hiệu bất thường nhỏ nếu không phát hiện kịp thời cũng có thể ảnh hưởng nhiều thiết bị và dịch vụ.

Biến áp lực thành động lực, không dừng lại ở các tác vụ vận hành truyền thống, Mạnh Hà chủ động đưa các công nghệ mới, đặc biệt là AI, vào giải quyết bài toán thực tế từ hỗ trợ lập trình, phân tích dữ liệu, tra cứu tài liệu, tổng hợp báo cáo hay hỗ trợ dự báo nguy cơ quá nhiệt trong phòng máy…

“Mình từng bước ứng dụng AI vào các bài toán vận hành như phân tích xu hướng nhiệt độ, phát hiện dữ liệu bất thường, cảnh báo sớm nguy cơ quá nhiệt và hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố. Thời gian tới, mình cũng sẽ tiếp tục nâng cao kiến thức về dữ liệu, lập trình và các mô hình AI phù hợp với lĩnh vực Data Center. Mình xác định rõ, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, vì vậy mọi kết quả đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng để bảo đảm độ chính xác, an toàn thông tin và phù hợp với thực tế vận hành”, Mạnh Hà chia sẻ.

-3678-1784631126.jpg

AI được cán bộ trẻ nhà F ứng dụng mạnh mẽ trong các bài toán thực tế ở Data Center.

Dấu ấn đậm nét trong hành trình tập sự của Hà chính là quá trình cùng đội ngũ nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống Heatmap giám sát nhiệt độ trong Data Center. Sáng kiến này giúp cảnh báo sớm các điểm nóng bất thường và tối ưu quy trình vận hành. “Kỷ niệm cùng các anh chị xây dựng Heatmap không chỉ giúp mình trưởng thành vượt bậc về tư duy mà còn là điểm tựa lớn để mình được ghi nhận và chính thức gia nhập Viễn thông FPT", Hà nhớ lại.

Trực tiếp làm việc với các hệ thống hiện đại và thấy rõ giá trị của công việc mang lại trở thành động lực giúp Hà giữ sự hào hứng. Mỗi khi một cảnh báo được phát hiện sớm hay một giải pháp mới giúp giảm thao tác thủ công, cậu lại thấy nỗ lực của bản thân đang góp sức cho tập thể.

“Lớn lên” cùng nhà "Cáo"

Ở tuổi 23, việc được trao quyền thử sức với những bài toán lớn tại một công ty viễn thông hàng đầu là bệ phóng cho tuổi trẻ của Hà. Theo cậu, môi trường FPT có tốc độ làm việc nhanh và đòi hỏi mỗi cá nhân phải liên tục đổi mới, nhưng điều này lại giúp những người trẻ trưởng thành nhanh hơn cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh.

-8439-1784631126.jpg

Kỹ sư trẻ nhà Viễn thông ấn tượng với tinh thần đồng đội và văn hóa nhà F.

Khép lại chặng đường tập sự để mở ra một chương mới với vị trí chính thức, chàng kỹ sư trẻ trải lòng: "FPT là môi trường trẻ, cởi mở và luôn khuyến khích sáng tạo. Điều mình ấn tượng nhất là sự gần gũi và văn hóa sẵn sàng sẻ chia của anh chị đi trước. Mọi người trao đổi thẳng thắn nhưng luôn hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Tại đây, mình thấy bản thân ‘lớn lên’ mỗi ngày".

Sự chủ động, tinh thần kiên trì cùng ngọn lửa đam mê công nghệ giúp Đỗ Mạnh Hà biến cơ hội tập sự thành bệ phóng sự nghiệp, viết tiếp hành trình sự nghiệp cùng FPT.

Nam Dung

Ý kiến

()