![]() |
| Chị Đào Thị Trang, Giám đốc Trung tâm dữ liệu FPT IS. |
- Khi chứng kiến FPT được trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, cảm xúc của chị như thế nào?
- Chị Đào Thị Trang: Đó sẽ là khoảnh khắc mà tôi sẽ nhớ rất lâu.Với tôi, đây không đơn thuần là một giấy phép kinh doanh thông thường mà giống như một "giấy thông hành" để FPT chính thức bước vào thị trường dữ liệu đang dần hình thành tại Việt Nam.
Đây là thành quả của cả tập thể sau nhiều tháng chuẩn bị và dày công nghiên cứu. Trên bàn ký kết hôm đó có các anh chị lãnh đạo FPT như PTGĐ FPT Nguyễn Thế Phương, các anh lãnh đạo Khối Chính phủ FPT IS: anh Trần Phong Lãm, anh Tạ Bảo Trung, anh Đường Tất Toàn. Ai cũng đều rất phấn khởi. Đằng sau tấm giấy chứng nhận là trách nhiệm rất lớn trong việc xây dựng các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu an toàn, minh bạch. FPT đã được ghi nhận về năng lực công nghệ, năng lực triển khai thì chúng ta cần quyết tâm hơn nữa trong việc đồng hành Nhà nước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia.
![]() |
| Chị Trang đại diện cho các chuyên gia của FPT giới thiệu các nhóm sản phẩm và dịch vụ trung gian dữ liệu tại lễ ký kết hợp tác giữa FPT và Bộ Công an. |
- Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, đội ngũ FPT đã trải qua hành trình như thế nào?
- Đây là một quá trình chuẩn bị bài bản, kéo dài nhiều tháng với nhiều vòng thẩm định và giải trình. Do lĩnh vực trung gian dữ liệu chịu sự quản lý nghiêm ngặt, chúng tôi phải đáp ứng đầy đủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin và quyền riêng tư. Bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đội ngũ còn xây dựng mô hình kinh doanh, quy trình vận hành, phương án kỹ thuật, cơ chế bảo mật và quản trị dữ liệu một cách đồng bộ.
Trong suốt quá trình đó, mọi hạng mục đều được liên tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện để đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Nhìn lại, tôi cho rằng thành công của dự án không chỉ đến từ năng lực công nghệ của FPT mà còn từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị chuyên môn, pháp chế, kinh doanh và kỹ thuật. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp cả đội đưa dự án về đích đúng tiến độ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của Bộ Công an.
- Đối với chị, bài toán khó nhất trong dự án lần này là gì?
- Công việc của tôi vốn là làm phát triển sản phẩm nên khi được giao nhiệm vụ phụ trách định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu tôi khá tự tin vì đó là lĩnh vực mình có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng càng đi sâu, tôi càng nhận ra đây không chỉ là bài toán công nghệ hay sản phẩm. Muốn xây dựng được một dịch vụ trung gian dữ liệu, trước hết phải hiểu rất rõ khung pháp lý của lĩnh vực này. Có những giai đoạn tôi dành phần lớn thời gian để đọc luật, nghị định, đối chiếu từng quy định rồi trao đổi với các đơn vị chuyên môn để tìm lời giải cho bài toán làm sao kết nối được yêu cầu pháp lý, nhu cầu kinh doanh và giải pháp công nghệ. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia điều phối công việc giữa nhiều phòng ban trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.
Chính hành trình này cũng cho tôi nhiều bài học. Tôi nhận ra một sản phẩm dữ liệu tốt không chỉ cần giải quyết bài toán của khách hàng mà còn phải được thiết kế ngay từ đầu để tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên tham gia. Đây sẽ là bài học lớn để tôi áp dụng cho những sản phẩm, dự án tiếp theo.
- Làm việc với Bộ Công an có khiến chị áp lực?
- Nói là không áp lực thì chắc chắn không đúng, bởi đây là một lĩnh vực mới và các yêu cầu về chuyên môn cũng như pháp lý đều rất cao. Trước khi bắt đầu, tôi cũng hình dung quá trình làm việc sẽ khá căng thẳng.
Khi làm việc các anh chị rất nghiêm túc, kỹ trong từng nội dung, từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng họ cũng rất cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ. Làm việc với các anh chị ở Bộ Công An, tôi còn được thấy hình ảnh rất đời thường, hài hước, gần gũi, thậm chí rất "cute". Chính sự cởi mở ấy giúp mọi người phối hợp thuận lợi hơn.
Mỗi bên đều có góc nhìn và yêu cầu riêng do đặc thù công việc, nhưng chúng tôi có chung một mục tiêu là xây dựng thị trường dữ liệu an toàn, minh bạch và phát triển bền vững. Khi "đứng chung một chiến tuyến" chúng tôi dung hòa sự khác biệt để các bên tìm ra giải pháp tốt nhất.
![]() |
| Lãnh đạo FPT IS vinh danh nhóm dự án. |
- Tại buổi lễ ký kết, chị đã đại diện FPT giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu. Cảm nhận của chị như thế nào khi đứng trên sân khấu giới thiệu những giải pháp do chính đội ngũ mình phát triển?
- Tôi chỉ có khoảng 10 phút để giới thiệu các nhóm sản phẩm và dịch vụ trung gian dữ liệu do FPT phát triển. Điều khó nhất không phải là trình bày tính năng của sản phẩm, mà là giúp mọi người hiểu được tiềm năng của một lĩnh vực còn rất mới theo cách ngắn gọn, dễ hiểu và thuyết phục.
Các giải pháp của FPT tập trung vào kết nối, chia sẻ và làm giàu dữ liệu và phát triển các sản phẩm dữ liệu phục vụ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Mục tiêu là giúp dữ liệu được khai thác đúng pháp luật, an toàn và tạo ra giá trị kinh tế. Với cơ quan nhà nước, các giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và chia sẻ dữ liệu; với doanh nghiệp, sản phẩm tạo điều kiện tiếp cận nguồn dữ liệu hợp pháp để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; còn với người dân là những trải nghiệm số thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn.
Qua phần trình bày đó, tôi mong muốn mọi người hình dung được tiềm năng của thị trường dữ liệu cũng như những giá trị mà FPT muốn mang lại.
- Sau dấu mốc này, đội ngũ FPT sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức nào trong hành trình phát triển thị trường dữ liệu tại Việt Nam?
- Tôi cho rằng cơ hội đang mở ra rất lớn, bởi vì dữ liệu sẽ trở thành nền tảng của nền kinh tế số, nhu cầu kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu hợp pháp sẽ tăng mạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa thị trường dữ liệu có rất nhiều tiềm năng để FPT khai phá.
Nhưng càng là doanh nghiệp tiên phong thì trách nhiệm càng lớn. Thách thức của chúng tôi không chỉ là phát triển những sản phẩm, dịch vụ có giá trị mà còn phải xây dựng được niềm tin, định hướng thị trường khi chúng tôi là đơn vị tiên phong tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cần làm việc, đôi khi là giải thích với khách hàng để hiểu và bảo đảm an toàn dữ liệu, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và vận hành minh bạch. Tôi tin rằng đó mới là nền tảng để thị trường dữ liệu phát triển bền vững.
- Với cá nhân chị, sự kiện lần này có ý nghĩa như thế nào trong hành trình làm nghề của mình?
- Đây là một dấu mốc mà tôi tin mình sẽ luôn nhớ. Được tham gia vào một dự án tiên phong về trung gian dữ liệu giúp tôi có cơ hội nhìn dữ liệu không chỉ dưới góc độ công nghệ, kinh doanh, sản phẩm. Tôi nhận ra đằng sau mỗi sản phẩm công nghệ là trách nhiệm với người dùng, với pháp luật và với sự phát triển của nền kinh tế số.
Tôi hy vọng trong những chặng đường tiếp theo, mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng những dự án có ý nghĩa như thế này, để góp phần đưa dữ liệu trở thành một nguồn lực được khai thác an toàn, minh bạch và tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội.
Như Ngọc thực hiện



Ý kiến
()