Chúng ta

Hai chàng 1988 họ Lê cùng dẫn đầu bình chọn Under 35

Thứ tư, 26/12/2018 | 15:00 GMT+7

Lê Quốc Nam và Lê Trung thay nhau chiếm giữ hai vị trí đầu tiên trong 3 ngày vòng bình chọn online.

Bước sang ngày bình chọn thứ 3 (ngày 25/12), ứng viên Lê Quốc Nam, Trưởng phòng Marketing - Truyền thông của FPT Polytechnic, bất ngờ là người vượt mốc 1.000 lượt vote đầu tiên. 

Bám sát Nam là hai người dẫn đầu trước đó gồm: Bùi Quang Hùng, Trưởng phòng tuyển sinh FPT Polytechnic và Lê Trung, PGĐ Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Nam (INF FPT Telecom).

2018-12-26-100803-2874-1545811076.png

Hệ thống bình chọn sẽ chạy tự động phần thông tin 50 ứng viên. Sáng hôm nay (ngày 26/12), Ban tổ chức kịp chụp màn hình khoảnh khắc hai ứng viên dẫn đầu xếp cạnh nhau.

Trong vòng 2 ngày, hai ứng viên Lê Quốc Nam và Lê Trung liên tục bám đuổi và thay nhau dẫn đầu. Trưởng phòng Marketing - Truyền thông của FPT Polytechnic tiết lộ, đơn vị có 7 cơ sở trên toàn quốc với hơn 10.000 sinh viên cùng đồng nghiệp nên việc vận động vote có lợi thế hơn các ứng viên khác. “Lãnh đạo các cơ sở cũng trực tiếp kêu gọi bình chọn trên trang cá nhân hay các nhóm kín”, Lê Quốc Nam chia sẻ. “Tôi cũng nhờ đồng nghiệp khối khác trong FPT Education nữa bởi trước đây từng làm ở ĐH FPT”.

Lê Quốc Nam là một trong những chiến tướng của FPT Polytechnic với chuyên môn về Marketing và PR, người đứng sau những chương trình PR đình đám của đơn vị này. Trong 3 năm gần nhất, Lê Quốc Nam luôn là hạt nhân trong lĩnh vực Digital Marketing, giúp mảng tuyển sinh trực tuyến của ĐH FPT tăng 30%. Trong 2 năm làm việc tại FPT Polytechnic, Nam cũng ghi dấu ấn khi trường tăng trưởng tuyển sinh lần lượt 52% (2017) và 64% (2018).

Theo Nam, chương trình bình chọn FPT Under 35 là sân chơi thú vị cũng như cơ hội để các người trẻ trong Tập đoàn khẳng định được năng lực bản thân, nhìn nhận lại chặng đường cố gắng, nỗ lực trong công việc suốt chặng đường gắn bó. 

le-nam-7457-1545811076.jpg

Lê Nam, Trưởng phòng Marketing - Truyền thông của FPT Polytechnic vui Noel cùng các đồng nghiệp đơn vị.

Trong lần họp giao ban, Giám đốc FPT Polytechnic – anh Vũ Chí Thành thông báo Nam là một trong hai cán bộ trẻ được nhà trường đề cử. Lúc đó vừa thấy vui, nhưng cũng lo lắng, Nam nhớ lại. Từ khi Ban tổ chức công bố vòng bình chọn, cuộc sống của Nam trở nên rộn rã. “Khác lắm, gặp đồng nghiệp hay được hỏi trà sữa đâu, hoa quả đâu để anh/chị còn vote nào”, Nam cười tươi. “Theo dõi từ 2 năm trước nhưng tôi thấy FPT Under 35 năm nay vô cùng kịch tính bởi nhiều ứng viên với bảng thành tích "khủng"”.

Ứng viên sinh năm 1988 bật mí, cùng với niềm vui là áp lực. “Tôi bị anh em trong phòng vừa ‘đe dọa’ phải mang vinh dự về trường vừa bắt khao khi lọt Top 50”, Nam hài hước. 

Chiều 24/12, trước khi đi công việc cùng sếp, Nam xem qua một lượt thấy đồng nghiệp Bùi Quang Hùng đang dẫn đầu với hơn 900 phiếu. Tối đó về, vội bật máy xem, Nam bất ngờ khi mình là người đầu tiên vượt 1.000 vote và dẫn đầu. Cảm xúc cũng mau chóng qua đi khi Nam tự trấn an cuộc đua còn dài và các ứng viên khác chắc chưa bung sức.

“Dù kết quả ra sao, chương trình bình chọn FPT Under 35 cũng là nguồn cảm hứng, động lực để chúng tôi - những cán bộ trẻ tiếp tục cống hiến. Sự kiện còn là dịp để chúng tôi biết được sự quan tâm, yên mến của những người đồng nghiệp quanh mình. Tình cảm mà mọi người dành cho mình khiến tôi rất vui và trân trọng”, Nam bày tỏ.

Ứng viên bảng Chuyên gia giữ ngôi đầu trong hơn 24h, và từ tối 25/12 ngôi vị này đã được thay thế bằng một chàng trai cùng tuổi và cũng mang họ Lê: PGĐ Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Nam (INF FPT Telecom) – Lê Trung.

Tròn 30 tuổi, ứng viên bảng Công nghệ sở hữu thành tích đáng nể: Tháng 4/2016, Lê Trung được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc INF miền Nam - đơn vị quản lý và vận hành hạ tầng FPT Telecom từ Quảng Bình đến Cà Mau - khi mới 26 tuổi. Song song đó, anh cũng có tên trong Top 50 FPT Telecom năm 2016 và nằm trong nhóm chuyên gia công nghệ trẻ nhất của tập đoàn. Năm 2017, Trung được vinh danh Thế hệ lãnh đạo tiếp nối trong sự kiện sinh nhật FPT Telecom tuổi 20. Anh cũng lọt Top 50 FPT Under 35 cùng năm.

Là chuyên gia công nghệ có những đóng góp và thành tựu nổi bật, anh Lê Trung được vinh danh Award 13 Outstading (13 Cán bộ Công nghệ Tiêu biểu chặng đường 5 năm 2013-2017), giải thưởng danh giá của Ban Công nghệ FPT dành cho chuyên gia công nghệ toàn Tập đoàn.

DSC-8230-JPG-7428-1545811076.jpg

"Năm 2016, Trung chuyển từ Trung tâm điều hành mạng (NOC) về INF đã đưa chất 'công nghệ' của đơn vị lên tầm cao mới. Trung rất xứng đáng nhận được sự ủng hộ và chung tay của các đồng nghiệp", GĐ INF Vũ Đức Huy, người cầm trịch để duy trì lượng vote cao cho cấp phó, chia sẻ.

Lê Trung chia sẻ, thành quả luôn duy trì top đầu bình chọn là do sếp và rất nhiều đồng nghiệp chung tay. Theo đó, qua 3 mùa Under 35, anh Trung là người đầu tiên của INF – đơn vị quản lý hạ tầng và các phòng kỹ thuật chi nhánh FPT Telecom từ Quảng Bình đến Cà Mau - được đề cử nên khối kỹ thuật từ Vùng 4 đến Vùng 7 ưu ái dành phiếu bình chọn.

Hiện ứng viên Lê Trung đạt 1.325 phiếu và số bình chọn của Lê Quốc Nam là 1.251.

Cùng với 2 vị trí dẫn đầu, đến 15h hôm nay (ngày 26/12), vòng bình chọn Under 35 ghi nhận hai ứng viên sắp chạm mốc 1.000 vote là anh Trần Duy PhongPhó Giám đốc Trung tâm Triển khai ERP Khối ngân hàng (FPT IS), với 920 bình chọn và ứng viên Bùi Quang HùngTrưởng phòng tuyển sinh FPT Polytechnic (909 phiếu).

Theo thống kê, hiện có 6 ứng viên từ 500 - dưới 1.000 lượt bình chọn, 25 người từ 100-499 và dưới 50 vote có 8 ứng viên. Chia theo đơn vị, các ứng viên dẫn đầu lần lượt là: Trần Thị Lâm Thao (FHO-198), Phạm Quang Việt (FPT Software - 510); Lê Trung (FPT Telecom - 1325); Trần Duy Phong (FPT IS - 920); Đinh Đức Hoàng (FPT Online - 64); Lê Quốc Nam (FPT Education - 1251); Ngô Thị Thùy Dung (FPT Retail - 98) và Phạm Nguyễn Duy Trường (Synnex FPT - 94).

Trước đó, Hội đồng sơ khảo, gồm lãnh đạo tập đoàn và các chuyên gia, đã chọn được 50 ứng viên bước vào vòng bình chọn. Thời gian bình chọn kéo dài từ hôm nay (21/12) đến 23h59 ngày 28/12. Dự kiến danh sách 13 FPT Under 35 sẽ được công bố vào ngày 3/1/2019.

Để các gương mặt trẻ nổi bật FPT có cơ hội được tôn vinh và ghi dấu bằng những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp với bệ phóng mới, hãy cùng click vào chuyên trang sự kiện và bình chọn ngay. Cùng với đó, bấm một nút "share" nhân vật yêu thích sẽ thêm cơ hội để đồng nghiệp hay người thân tiến gần hơn đến danh hiệu FPT Under 35.

Tham gia bình chọn ứng viên FPT Under 35

Trở thành thành viên Under 35 của FPT trong mùa giải mới, người trẻ nhà F sẽ trở thành diễn giả của các hội thảo chuyên đề; thường xuyên được mời trao đổi với lãnh đạo tập đoàn. Đây như là cơ hội để FPT Under 35 đón nhận thách thức và ghi dấu ấn thành công ở tầm cao mới.FPT Under 35 mùa thứ 3 sẽ được tôn vinh tại Hội làng diễn ra tháng 1/2019 hoặc trao tận đơn vị với ứng viên ở xa. Đặc biệt, thành viên FPT Under 35 năm nay sẽ được tôn vinh cùng Top 100 FPT tại nước ngoài.

Trong Top 50, FPT Software tiếp tục là quán quân với 16 ứng viên, trong khi FPT IS vượt lên xếp thứ hai với 10 ứng viên. Ít hơn một người, FPT Telecom xếp thứ 3. FPT Education có 7 người. FPT Retail và Synnex FPT cùng có 2 ứng viên lọt vào vòng bình chọn. Con số này của FPT HO là 3 và FPT Online có một người. Năm nay Sen Đỏ (Sendo.vn) không có đề cử.

Chia theo lĩnh vực, Chuyên gia đứng đầu bảng với 13 ứng viên tranh tài. Hai hạng mục bám sát là Công nghệ (12) và Kinh doanh (11). Lãnh đạo trẻ có 9 ứng viên trong khi Giải trí là 5.

Trong cơ cấu độ tuổi, 50 ứng viên vòng 2 trải dài từ 1983 đến 1991. Có 6 ứng viên thuộc thế hệ 9x và 14 ứng viên từ 30 tuổi trở xuống. Chân dung các ứng viên Top 50 được cập nhật chi tiết và sinh động để độc giả có thông tin đầy đủ và đa chiều trước khi bước vào vòng bình chọn. Danh sách này sẽ được bình chọn online cùng thời điểm xét chọn của Hội đồng thẩm định là lãnh đạo tập đoàn cùng công ty thành viên. Tỷ lệ chấm điểm: Hội đồng thẩm định chiếm 90% và 10% do độc giả vote.

FPT Under 35 năm 2018 chính thức được khởi động từ ngày 22/10 với việc nhận đề cử/ứng cử từ các đơn vị và cá nhân. Hạn chót nhận đề cử/ứng cử là ngày 9/11. Sau thời gian kiểm tra và xác minh thông tin, Ban tổ chức FPT Under 35 mùa thứ 3 vừa chốt danh sách 139 ứng viên vòng sơ khảo.

Năm 2018 là mùa thứ 3 FPT tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt trẻ đang hoạt động trong mọi lĩnh vực nhà F, có những ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực/đơn vị ở FPT hay rộng hơn là Việt Nam.

>> Bắt đầu bình chọn FPT Under 35 năm 2018

Chúng ta

Ý kiến

()