Chúng ta

Gần 2 ngày đăng ký giải chạy dành cho cộng đồng CNTT

Thứ sáu, 11/10/2019 | 12:00 GMT+7

Hiện có hơn 600 VĐV đăng ký giải chạy Run for Green. Việc đăng ký trước sẽ giúp BTC chuẩn bị áo và lên kế hoạch phục vụ người tham gia được chu toàn.

Cộng đồng công nghệ thông tin và sinh viên các trường Đại học công nghệ thông tin toàn quốc chỉ còn chưa đến 3 ngày đăng ký giải chạy Run for Green, tổ chức tại Làng phần mềm F-Ville 2, Hòa Lạc. Theo đó từ nay đến hết ngày 13/10, VĐV có cơ hội đăng ký chạy online. Sau thời gian này, mọi đăng ký sẽ bị coi là không hợp lệ.

Hiện có hơn 600 VĐV đăng ký giải chạy Run for Green. Việc đăng ký trước sẽ giúp BTC chuẩn bị áo và lên kế hoạch phục vụ người tham gia được chu toàn.

Sự kiện Run for Green sẽ được tổ chức vào ngày 18/10. Đợt này, giải chạy marathon có ba cự ly gồm 5km, 10km và 20km, người tham gia sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

VĐV xếp hàng nhận áo và số chạy trong sự kiện Run for Green tổ chức tháng 9.

VĐV xếp hàng nhận áo và số chạy trong sự kiện Run for Green tổ chức tháng 9.

Cạnh đó lễ trồng 3.830 cây xanh tại Hà Nội sẽ được diễn ra. Trong đó 3.000 cây xanh trồng dọc cao tốc Thăng Long và 830 cây trồng tại khuôn viên Đại học FPT và Làng phần mềm F-Ville 2 Hòa Lạc. Cùng thời điểm tại Đà Nẵng, 420 cây xanh sẽ khởi công trồng tại khuôn viên F City.

Run For Green là chiến dịch do FPT Software tổ chức với mong muốn tạo nên một giải chạy thường niên mà ở đó những người làm công nghệ thông tin có cơ hội rèn luyện sức khoẻ và cùng đóng góp những giá trị sống xanh tới cộng đồng.

Chạy đang là hoạt động số 1 của văn hóa đoàn thể thu hút người FPT tham gia. Trước đó, trong tháng 9, nhà Phần mềm trên toàn cầu đã tích cực tham gia chạy với chủ trương không nhất thiết là người về nhất nhưng ít nhất là người tham gia chạy để đóng góp một cây xanh cho Trái đất.

Sau hơn 2 tháng phát động, người FPT Software đã hoàn thành mục tiêu trồng 20.000 cây xanh. Trước đó, FPT Software đã trồng cây tại Slovakia, 200 cây anh đào tại Nhật Bản và 2.000 cây bần tại Sóc Trăng.

Huyền Trang

Ý kiến

()