Chúng ta

FWI Vô địch Code War 2019

Thứ bảy, 3/8/2019 | 21:20 GMT+7

Sau 3 tiếng tranh tài, F10_enter gồm 3 thành viên từ FWI (Phát triển năng lực công nghệ FPT Software) chiến thắng thuyết phục với cách biệt 500 điểm so với về Nhì

11h ngày 2/8, vòng Chung kết Code War 2019 chính thức được khai mạc tại phòng Anh Sáu - F-Ville 2 (Hòa Lạc, Hà Nội). 10 đội thi gồm 30 thành viên  từ 4 site Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Quy Nhơn cùng tranh tài trong vòng thi cuối. Nhà phần mềm Hà Nội có 4 đội: F10_Enter, DDT, World#0Programmers, SIA_MTP); miền Trung (Đà Nẵng và Quy Nhơn) 3 đại diện: Canlia Team, HeoSỮaXôngVôLỬa, Movies Lover). Trong khi đó, phía Nam có 3 đại diện (STU.HCM, FGA.AI, AI.HTV3) từ hai thành phố lớn là TP HCM và Cần Thơ.

Các đội thi được yêu cầu hoàn thành 8 bài thi tương đương trình độ quốc tế, độ khó tăng dần trong thời gian 3 tiếng. Mỗi đội sẽ được BTC cử giám sát riêng. Năm nay chỉ Junior (người mới lập trình ở mức 1 hoặc 2 theo hệ thống xếp hạng công việc của FPT Software) được trực tiếp code. 

1-640x480-5084-1564815358.jpg

Không khí thi căng thẳng ngay từ khi bắt đầu. Ảnh: Huyền Trang

Trong giờ khai mạc buổi sáng, các đội có thời gian thử máy và test hệ thống trước khi vòng thi chung kết chính thức diễn ra vào buổi chiều. Ngô Hoàng Đạt (STU HCM) không cảm thấy lo lắng. "Đến đây, được học hỏi và giao lưu là chúng tôi vui rồi. Tuy nhiên nếu được tăng lương nữa thì thật thích", anh cho hay.

13h30, phần thi Chung kết Code War 2019 bắt đầu. Các đội nhận đề thi từ giám sát viên ngay lập tức phân công thành viên phụ trách mỗi bài. Không khí diễn ra căng thẳng, một số đội bắt đầu viết những dòng code đầu tiên. 8 bài thi chung kết phân cấp từ dễ đến khó, số điểm tăng dần. 4 bài đầu tiên chấm tối đa 100 điểm/bài, 4 bài còn lại điểm lần lượt là 200-250-250-400. Điểm tối đa các đội có thể đạt là 1.500, BTC tìm top 4 dựa theo BXH điểm sau khi kết thúc 3 tiếng làm bài thi. Toàn bộ diễn biến cuộc thi được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình lớn đặt giữa phòng đấu. 

F10_enter mất 13p40 hoàn thành bài 1. Đây là đội đầu tiên nộp bài cho BTC và có được 100 điểm. STU HCM đứng thứ 2 khi nộp bài đầu lúc 13h57 và cũng giành trọn 100 điểm. Chỉ sau đó 3 phút, F20_enter nộp bài thứ 2 và ghi điểm tuyệt đối. 

Lúc này, các đội khác chưa nộp bài cho BTC. Không khí cuộc thi diễn ra nghiêm lúc, một số thí sinh khoanh tay, lắc đầu.

Gần 14h10, HeoSỮaXôngVôLỬa, Movies Lover, FGA.AI nộp bài cho BTC với cách biệt 1-3 phút. Trong top này, HeoSỮaXôngVôLỬa là đội nhanh chân ghi tên mình vào nhóm 3 đội đẫn đầu. 15h17, AI.HTV3 là đội thứ 6 hoàn thành bài 1.

2/3 thời gian trôi qua, một số đội đã đổi chiến thuật. Một tiếng làm bài cuối được đánh giá sẽ có nhiều bất ngờ. Một số khán giả chứng kiến nhận định nhiều khả năng các đội sẽ thực hiện những bài thi nhiều điểm hòng áp đảo đối thủ. Lúc này F10_enter và STU HCM là hai đội hoàn thành 3 bài thi.

FGA.AI tạo bất ngờ khi trong 30 phút, hoàn thành 2 bài thi 2 và 4, ghi thêm 260 điểm. Với thành tích này, đội tạm vươn lên đứng vị trí thứ 2 của BXH.

15h58p, F10_enter nộp bài thi khó nhất và ghi trọn 400 điểm. Hành động này đã dập tắt hy vọng của các đội còn lại, mang lại cho F10_enter chiến thắng vững chắc. Cùng khoảng thời gian này, SIA-MTP nộp bài đầu cho BTC.

2-640x360-2751-1564815358.jpg

F10_enter trở thành đội vô địch Code War 2019. Ảnh: Thu Quế

Trong toàn quá trình thi, Canlia Team và World#0Programmers cạnh tranh nhau gay gắt vị trí 4 và 5. Chung cuộc, World#0Programmers xếp trên nhờ nộp bài nhanh hơn đội còn lại 20 phút. 

Kết thúc 3 tiếng tranh tài, F10_enter trở thành đội Vô địch Code War 2019. Ba đội còn lại trong top 4 lần lượt là FGA.AI, STU HCM và World#0Programmers. Với thành tích này, 12 thành viên top 4 được tăng lương theo cấp bậc hiện tại. Cụ thể CBNV thuộc cấp 2 tăng 5 bậc, cấp 3 tăng 4 bậc và từ cấp 4 trở lên được tăng 3 bậc. Ngoài ra, BTC trao giải thưởng tiền mặt 10 triệu đồng, 8 triệu đồng và 5 triệu đồng cho các đội nhất, nhì, ba.

Lại Quốc Tuấn (F10_enter) thành viên FWI.AA cho hay kết quả này bất ngờ. "Quá trình làm, chúng tôi gặp một số vướng mắc nên phải đổi chiến thuật, làm từ bài khó rồi mới quay lại bài dễ. Tuy nhiên kết quả này khá bất ngờ, bởi theo đánh giá của tôi các đội khá mạnh". Trong khi đó, Nguyễn Thị Hà (Canila Team), thí sinh nữ duy nhất của Code War năm nay tỏ ra tiếc nuối: "Chúng tôi để thua đội thứ 4 đến 20 phút với cùng điểm số. Kết quả này đầy tiếc nuối, nhưng theo tôi đã phản ánh đúng". 

Nhận xét về các thí sinh năm nay, anh Cao Văn Việt, thành viên BTC, cho rằng thí sinh các đội đều là lập trình viên cứng. "Các đội đã hoàn thành hết khả năng và sử dụng chiến thuật riêng, Hai đội được đánh giá mạnh nhất năm nay đều đã được vào top 4. Đội F10_enter đã sử dụng chiến thuật thông minh, các bạn giải đề khó trước để tạo khoảng cách, sau đó mới quay lại giải những đề dễ. Dù kết quả này có gây chút tiếc nuối với một số đội, nhưng tôi nghĩ các bạn đã làm tốt". 

3-640x426-jpeg-8381-1564815358.jpg

Các đội chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời và BTC. Ảnh: Thu Quế

PTGĐ FPT Software Phan Mạnh Dần cho hay: "Tôi đánh giá cao khả năng của các lập trình viên, hy vọng sau cuộc thi này, các bạn sẽ luyện tập chăm chỉ, code nhanh, học sâu để trở thành chuyên gia trong tương lai".

Đây là năm thứ 2, cuộc thi lập trình lớn nhất cho người lập trình được tổ chức. Năm 2018, Code War được tổ chức lần đầu tiên với 80 đội đăng ký tham gia. Cuộc thi đã trải qua 3 vòng thi đấu, kéo dài trong 10 ngày. Kết quả chung cuộc, chức vô địch thuộc về Tourist đến từ DTL.Ship.

FPT Code War là cuộc thi lập trình dành cho CBNV FPT Software toàn quốc, được tổ chức gồm hai thể thức online và offline. Với phần thi online, đề bài được mở từng ngày, các thí sinh sẽ làm bài và nộp bài ngay trên hệ thống thi. Với phần offline, các thí sinh được tham gia là những người có kết quả tốt nhất của vòng thi online. Thí sinh sẽ ngồi làm bài tại cùng một địa điểm, có giám sát viên theo dõi để đảm bảo tính công bằng và trung thực. Mỗi đội thi Codewar yêu cầu phải có ba thành viên, trong đó có ít nhất một thí sinh là CBNV mới.

Huyền Trang

Ý kiến

()