Chúng ta

'FPT School là nơi để con em hoàn thiện tri thức và kỹ năng'

Thứ tư, 2/8/2017 | 16:50 GMT+7

"Tôi tin tưởng và hy vọng vào thế mạnh tin học và tiếng Anh của trường THPT FPT. Nơi đây sẽ giúp con tôi tự lập để trưởng thành, có được sự phát triển toàn diện, đặc biệt hoàn thiện tri thức, kỹ năng để bước vào đời", bác Hà Phước Cả, phụ huynh học sinh Hà Trần Bảo Duy, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng nay (ngày 2/8), FPT School Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng khóa học đầu tiên tại tòa nhà Massda, khu công nghiệp An Đồn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên FPT tại Đà Nẵng, phụ huynh và người thân của 130 học sinh.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hơn 3 năm đào tạo, THPT FPT quyết định mở cơ sở tại Đà Nẵng nhằm giúp phụ huynh và học sinh trên cả nước có nhiều sự lựa chọn. FPT School cơ sở Đà Nẵng được thành lập dựa trên quyết định số 1074 của UBND TP Đà Nẵng ngày 13/2/2015. Sau hai năm chuẩn bị, trường chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2017, trụ sở được đặt tại khuôn viên ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, tòa nhà FPT, khu công nghiệp An Đồn.</p>

Sáng nay (ngày 2/8), FPT School Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng khóa học đầu tiên tại tòa nhà Massda, khu công nghiệp An Đồn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên FPT tại Đà Nẵng, phụ huynh và người thân của 130 học sinh.

Hơn 3 năm đào tạo, THPT FPT quyết định mở cơ sở tại Đà Nẵng nhằm giúp phụ huynh và học sinh trên cả nước có nhiều sự lựa chọn. FPT School cơ sở Đà Nẵng được thành lập dựa trên quyết định số 1074 của UBND TP Đà Nẵng ngày 13/2/2015. Sau hai năm chuẩn bị, trường chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2017, trụ sở được đặt tại khuôn viên ĐH FPT cơ sở Đà Nẵng, tòa nhà FPT, khu công nghiệp An Đồn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Lê Văn Duẫn, Hiệu trưởng FPT School Đà Nẵng, cho biết, tôn trọng cá nhân và đề cao sự tự lập là triết lý giáo dục hàng đầu của nhà trường đặt ra, song hành cùng định hướng quốc tế hóa nhưng vẫn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cơ sở Đà Nẵng ra đời với mong muốn tạo ra một ngôi trường nơi học sinh được phát triển cá nhân toàn diện, xác định được đam mê và chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử, nền tảng văn hóa. Trên hết là một tinh thần tự lập vô cùng cần thiết cho giai đoạn chính thức trưởng thành, trở thành một sinh viên và công dân toàn cầu đúng nghĩa nhất</p>

Thầy Lê Văn Duẫn, Hiệu trưởng FPT School Đà Nẵng, cho biết, tôn trọng cá nhân và đề cao sự tự lập là triết lý giáo dục hàng đầu của nhà trường đặt ra, song hành cùng định hướng quốc tế hóa nhưng vẫn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Cơ sở Đà Nẵng ra đời với mong muốn tạo ra một ngôi trường nơi học sinh được phát triển cá nhân toàn diện, xác định được đam mê và chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử, nền tảng văn hóa. Trên hết là một tinh thần tự lập vô cùng cần thiết cho giai đoạn chính thức trưởng thành, trở thành một sinh viên và công dân toàn cầu đúng nghĩa nhất

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Duẫn đánh hồi trống chào mừng năm học mới 2017-2018. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với mục tiêu chuẩn bị tốt nhất năng lực học tập toàn cầu cho học sinh, FPT School cơ sở Đà Nẵng sẽ có các hoạt động chuyên sâu về nhóm nghề nghiệp, câu lạc bộ hướng nghiệp, ngoại khóa để các em có cơ hội trải nghiệm và khám phá đam mê, năng lực của mình trước khi xác định hướng đi lâu dài sau này. Ngay cả với những như môn Sử, Địa… nhà trường ứng dụng CNTT để học sinh học thu được những giá trị thực sự từ các môn học này và hào hứng khi tham gia tiết học.</p>

Thầy Duẫn đánh hồi trống chào mừng năm học mới 2017-2018. 

Với mục tiêu chuẩn bị tốt nhất năng lực học tập toàn cầu cho học sinh, FPT School cơ sở Đà Nẵng sẽ có các hoạt động chuyên sâu về nhóm nghề nghiệp, câu lạc bộ hướng nghiệp, ngoại khóa để các em có cơ hội trải nghiệm và khám phá đam mê, năng lực của mình trước khi xác định hướng đi lâu dài sau này. Ngay cả với những như môn Sử, Địa… nhà trường ứng dụng CNTT để học sinh học thu được những giá trị thực sự từ các môn học này và hào hứng khi tham gia tiết học.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 130 học sinh khóa đầu tiên của FPT School Đà Nẵng sẽ bắt đầu cho một mô hình giáo dục mới tại dải đất miền Trung. Nhà trường chú trọng giúp học sinh phát triển cá nhân toàn diện, tham gia sinh hoạt cộng đồng, ngoại ngữ và nhiều môn quốc tế.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện cơ sở vật chất của trường đáp ứng đầy đủ cho việc dạy và học với các khu đào tạo, khu vui chơi giải trí cho học sinh như sân bóng, sân cầu lông, khu học tập kỹ năng, nhà ăn. Bên cạnh đó, dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng trường có xe đưa đón học sinh hằng ngày đến mọi tuyến đường. Nhà trường có đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm tại các trường chuyên, các trường top đầu tại Đà Nẵng.</p>

130 học sinh khóa đầu tiên của FPT School Đà Nẵng sẽ bắt đầu cho một mô hình giáo dục mới tại dải đất miền Trung. Nhà trường chú trọng giúp học sinh phát triển cá nhân toàn diện, tham gia sinh hoạt cộng đồng, ngoại ngữ và nhiều môn quốc tế.

Hiện cơ sở vật chất của trường đáp ứng đầy đủ cho việc dạy và học với các khu đào tạo, khu vui chơi giải trí cho học sinh như sân bóng, sân cầu lông, khu học tập kỹ năng, nhà ăn. Bên cạnh đó, dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng trường có xe đưa đón học sinh hằng ngày đến mọi tuyến đường. Nhà trường có đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm tại các trường chuyên, các trường top đầu tại Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dịp này, THPT FPT Đà Nẵng còn dành tặng nhiều suất học bổng giá trị cho những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong ảnh, anh Huỳnh Tấn Châu, GĐ Văn phòng Tổ chức Giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng, trao học bổng 50% cho học sinh Nguyễn Võ Duệ Nhã, Lê Larsen Casper Quang, Trần Châu Anh, Hà Trần Bảo Duy và Trần Văn Hân. </p>

Dịp này, THPT FPT Đà Nẵng còn dành tặng nhiều suất học bổng giá trị cho những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc.

Trong ảnh, anh Huỳnh Tấn Châu, GĐ Văn phòng Tổ chức Giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng, trao học bổng 50% cho học sinh Nguyễn Võ Duệ Nhã, Lê Larsen Casper Quang, Trần Châu Anh, Hà Trần Bảo Duy và Trần Văn Hân. 

<p style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Văn Cương, GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế - FISEC, trao học bổng 30% cho học sinh Thái Nhĩ Khang, Hồ Ánh Nguyên, Trần Thị Bình Nguyên, Nguyễn Hồ Dung Khánh, Đỗ Trọng Vỹ và Trương Quốc Thiện.</p>

Anh Hoàng Văn Cương, GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế - FISEC, trao học bổng 30% cho học sinh Thái Nhĩ Khang, Hồ Ánh Nguyên, Trần Thị Bình Nguyên, Nguyễn Hồ Dung Khánh, Đỗ Trọng Vỹ và Trương Quốc Thiện.

<p style="text-align:justify;"> Bác Hà Phước Cả, phụ huynh học sinh Hà Trần Bảo Duy, đại diện trao hoa chúc mừng cho nhà trường. Theo bác Cả, THPT là giai đoạn đặc biệt quan trọng để hoàn thiện tri thức và kỹ năng của học sinh. Việc tìm kiếm một môi trường giáo dục phù hợp luôn là trăn trở chung của tất cả phụ huynh. "Quyết định gửi gắm con em vào trường, chúng tôi tin tưởng và hy vọng ở thế mạnh tin học và tiếng Anh. Chúng tôi tin rằng, ở đây, con em sẽ có điều kiện tốt nhất để học tập và sinh hoạt".</p> <p style="text-align:justify;"> Bác cảm thấy phấn khởi và vui mừng trước cơ sở vật chất hiện đại của nhà trường và không khí trang trọng của buổi khai giảng. "Những nghi ngại về một ngôi trường mới đã bị xua tan hoàn toàn. Và chúng tôi cam kết cùng nhà trường giáo dục con em nên người", bác nhấn mạnh.</p>

Bác Hà Phước Cả, phụ huynh học sinh Hà Trần Bảo Duy, đại diện trao hoa chúc mừng cho nhà trường. Theo bác Cả, THPT là giai đoạn đặc biệt quan trọng để hoàn thiện tri thức và kỹ năng của học sinh. Việc tìm kiếm một môi trường giáo dục phù hợp luôn là trăn trở chung của tất cả phụ huynh. "Quyết định gửi gắm con em vào trường, chúng tôi tin tưởng và hy vọng ở thế mạnh tin học và tiếng Anh. Chúng tôi tin rằng, ở đây, con em sẽ có điều kiện tốt nhất để học tập và sinh hoạt".

Bác cảm thấy phấn khởi và vui mừng trước cơ sở vật chất hiện đại của nhà trường và không khí trang trọng của buổi khai giảng. "Những nghi ngại về một ngôi trường mới đã bị xua tan hoàn toàn. Và chúng tôi cam kết cùng nhà trường giáo dục con em nên người", bác nhấn mạnh.

<p style="text-align:justify;"> Em Nguyễn Hồ Dung Khánh cho biết, năm đầu tiên bước vào ngôi trường THPT nên không tránh được sự hồi hộp, đặc biệt hơn khi là thế hệ đầu tiên của FPT School Đà Nẵng. "Nhưng chỉ trong tuần lễ định hướng, chúng em đã nhanh chóng làm quen với môi trường học tập mới, được tham gia vào các hoạt động ngoại khoá. Điều đó giúp chúng em tin tưởng vào những điều mới mẻ đang chờ đón phía trước", Khánh tâm sự.</p> <p style="text-align:justify;"> Nữ sinh còn thay mặt 130 bạn đồng môn quyết tâm thực hiện 4 lời hứa: Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường, tự giác, chủ động, tích cực, trách nhiệm trong sinh hoạt bán trú, nội trú; Phấn đấu nỗ lực hết mình trong học tập và rèn luyện để trở thành những công dân tốt, xứng đáng với sự chăm lo của ba mẹ và thầy cô; Luôn cư xử văn minh, lịch sự, đúng mực với thầy, cán bộ nhân viên nhà trường và học sinh khác; Luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh nhà trường.</p>

Em Nguyễn Hồ Dung Khánh cho biết, năm đầu tiên bước vào ngôi trường THPT nên không tránh được sự hồi hộp, đặc biệt hơn khi là thế hệ đầu tiên của FPT School Đà Nẵng. "Nhưng chỉ trong tuần lễ định hướng, chúng em đã nhanh chóng làm quen với môi trường học tập mới, được tham gia vào các hoạt động ngoại khoá. Điều đó giúp chúng em tin tưởng vào những điều mới mẻ đang chờ đón phía trước", Khánh tâm sự.

Nữ sinh còn thay mặt 130 bạn đồng môn quyết tâm thực hiện 4 lời hứa: Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường, tự giác, chủ động, tích cực, trách nhiệm trong sinh hoạt bán trú, nội trú; Phấn đấu nỗ lực hết mình trong học tập và rèn luyện để trở thành những công dân tốt, xứng đáng với sự chăm lo của ba mẹ và thầy cô; Luôn cư xử văn minh, lịch sự, đúng mực với thầy, cán bộ nhân viên nhà trường và học sinh khác; Luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh nhà trường.

<p style="text-align:justify;"> Lần đầu tiên triển khai đào tạo ở Đà Nẵng, FPT School đã có sự chuẩn bị tốt về nguồn lực giáo viên. Trong ảnh: Thầy Lê Hoành Phò, Thạc sĩ Toán, nhà giáo Ưu tú, nguyên giáo viên trường Chuyên Lê Quý Đôn. </p>

Lần đầu tiên triển khai đào tạo ở Đà Nẵng, FPT School đã có sự chuẩn bị tốt về nguồn lực giáo viên. Trong ảnh: Thầy Lê Hoành Phò, Thạc sĩ Toán, nhà giáo Ưu tú, nguyên giáo viên trường Chuyên Lê Quý Đôn. 

<p style="text-align:justify;"> Cán bộ, giáo viên và học sinh cùng tiến lên sân khấu để hát vang ca khúc "FPT - Dòng sông lời thề". Trước đó, 130 học sinh đã tập hát ca khúc của nhạc sĩ Trương Quý Hải trong ngày định hướng. </p>

Cán bộ, giáo viên và học sinh cùng tiến lên sân khấu để hát vang ca khúc "FPT - Dòng sông lời thề". Trước đó, 130 học sinh đã tập hát ca khúc của nhạc sĩ Trương Quý Hải trong ngày định hướng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Năm 2013, trường THPT FPT chính thức được thành lập, hoạt động theo mô hình trường nội trú. Đây cũng là một mô hình của các trường THPT hàng đầu ở Mỹ và nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến khác. Nhà trường tổ chức đào tạo đáp ứng nhiều mục tiêu: Đảm bảo chất lượng theo chương trình của Bộ GD-ĐT, đào tạo nâng cao về CNTT, Ngoại ngữ, Kinh tế, Thể thao, Phát triển cá nhân, đồng thời phát triển năng khiếu các em theo hình thức các Câu lạc bộ học thuật chuyên sâu.</span></p>

Năm 2013, trường THPT FPT chính thức được thành lập, hoạt động theo mô hình trường nội trú. Đây cũng là một mô hình của các trường THPT hàng đầu ở Mỹ và nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến khác. Nhà trường tổ chức đào tạo đáp ứng nhiều mục tiêu: Đảm bảo chất lượng theo chương trình của Bộ GD-ĐT, đào tạo nâng cao về CNTT, Ngoại ngữ, Kinh tế, Thể thao, Phát triển cá nhân, đồng thời phát triển năng khiếu các em theo hình thức các Câu lạc bộ học thuật chuyên sâu.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()