FPT tham gia vào hoạt động cung cấp máy tính ngay từ những ngày đầu thập niên 90 và nhanh chóng trở thành một trong những nhà cung cấp lớn trên thị trường Việt Nam, từ hợp tác với Olivetti (1992), IBM, HP, Compaq (1994).
Dần lớn mạnh, nhà F trở thành nhà phân phối chính thức của các tên tuổi lớn về điện thoại di động (Motorola, Samsung, Apple...) và thiết bị CNTT (Dell, IBM, Compaq..). Trong nhiều năm liền, mảng phân phối chiếm tới 70% doanh thu và 50% lợi nhuận của toàn bộ FPT và không hề có đối thủ trên thị trường.
![]() |
| Kho hàng tại trụ sở 89 Láng Hạ. Ảnh tư liệu |
Chẳng hạn, với doanh số gần 20.000 tỷ mỗi năm, FPT Trading là công ty phân phối số 1 Việt Nam trên cả 2 phân khúc là điện thoại (21,4% thị phần - số liệu theo báo cáo thường niên năm 2015) và thiết bị công nghệ thông tin (27,4% thị phần).
Lùi xa hơn, trong những năm đầu mới lên sàn, mảng phối phối có thể coi là "con gà đẻ trứng vàng" của Tập đoàn khi không chỉ đứng đầu về doanh thu mà cũng là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào tổng lợi nhuận của tập đoàn. Thậm chí, vào năm 2007, mảng phân phối chiếm tới 45% lợi nhuận cả năm.
Với người tiêu dùng, FPT đã mang khái niệm “điện thoại chính hãng”, “máy tính chính hãng”, “hàng FPT”…
Từ năm 2012, FPT gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam qua việc thành lập FPT Retail, phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT rộng khắp trên toàn quốc.
Không dừng lại ở phân phối, bán lẻ sản phẩm công nghệ, FPT mở rộng kinh doanh ra nhiều mặt hàng khác. Với Synnex FPT là audio & gaming, gia dụng, điện máy, dược phẩm. Với FPT Retail là thương mại điện tử, điện máy, mắt kính, mỹ phẩm, đồng hồ nhập khẩu... đến khi thử sức ở ngành dược phẩm với FPT Long Châu, công ty đạt thành công lớn.
Từ năm 2017, FPT đã giảm tỷ lệ sở hữu trong mảng phân phối và bán lẻ, nhưng các sản phẩm “chính hãng” có tem FPT vẫn là biểu tượng của uy tín và chất lượng với khách hàng đại chúng.
Kho hàng tại trụ sở 89 Láng Hạ
Trụ sở FPT 37 Láng Hạ (nay là 89 Láng Hạ) chính là ngôi nhà đầu tiên của Tập đoàn.
Các trụ sở của FPT trước kia là: 30 Hoàng Diệu, 224 Đội Cấn, Trường THCS Giảng Võ, 25 Lý Thường Kiệt và 1A Yết Kiêu.
Sau đó, thành phố Hà Nội đã cấp cho FPT khu đất 2.700m2 tại số 37 (nay là số 89) phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tháng 3/1995, FPT quyết định khởi công xây dựng trụ sở với chi phí 2,73 tỷ đồng. Tòa nhà 5 tầng được kiến trúc sư thiết kế theo trường phái pha trộn giữa kiến trúc Pháp cổ và trụ sở cơ quan nhà nước thời bao cấp. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình quyết định chỉ xây dựng trụ sở trên một phần nhỏ của khu đất (khoảng 350m2). Khu sân vườn rộng còn lại dành để tổ chức các sự kiện, lễ hội của công ty.
Ngày 16/2/1996, FPT khai trương tòa nhà. Tại tầng 5 tòa nhà là nơi hội họp, đào tạo và chơi thể thao. Hội thao Olympic 1996 được tổ chức ngay trong khuôn viên 89 Láng Hạ. Hội làng xuân Đinh Sửu (1997) được tổ chức tại tầng 5 với gần 200 người FPT khi đó.
Năm 2003, công ty xây thêm khối nhà 4 tầng tại khu nhà kho cũ và dành 3 tầng để làm việc. Tầng trên cùng là Nhà văn hóa FPT và nhà trẻ FPT Small.
Tháng 9/2007, toàn bộ CBNV đang làm việc tại 89 Láng Hạ được chuyển sang tòa nhà FPT Cầu Giấy mới được xây dựng.
Ngày 10/3/2008, tòa nhà FPT 89 Láng Hạ bắt đầu phá dỡ để xây dựng lại với quy mô 27 tầng và 26.000m2 sàn xây dựng.
Năm 2011, lãnh đạo FPT quyết định chuyển giao dự án cho một nhà đầu tư khác. Trụ sở FPT 89 Láng Hạ tồn tại gần 12 năm, chứng kiến sự phát triển thần kỳ của FPT.
Đ.A
| F-Story ra mắt với chủ đề “F ta 35 năm” mong muốn tạo không khí sôi nổi, lan tỏa, truyền cảm hứng tự hào về hành trình FPT 35 năm nói chung và quy mô phát triển của Tập đoàn. Từ đây, người FPT sẽ được hòa mình vào những tháng ngày tươi đẹp của FPT trong 35 năm qua. Chương trình sẽ bao gồm 2 nội dung chính: chuỗi minigame diễn ra thứ Tư hàng tuần trên Workplace FPT Chungta News với giải thưởng lên tới 10.000 Gold và loạt câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình 35 năm lên sóng vào thứ Sáu. Hoạt động sẽ kéo dài từ 26/7 đến 13/9, trong 8 tuần với các chủ đề hấp dẫn, “thâm cung bí sử” FPT. |

Ý kiến
()