Chúng ta

ĐH FPT đúc trống đồng

Thứ sáu, 6/4/2012 | 15:12 GMT+7

Ngày 13/4 tới, ĐH FPT sẽ làm lễ rước trống đồng, một biểu tượng trường tồn của trường về Hòa Lạc.
> Đầu tháng 5 sinh viên FPT sẽ lên Hòa Lạc / Hình ảnh Thủ tướng thăm ĐH FPT Hòa Lạc

Trống đồng của ĐH FPT đặt đặt theo mẫu trống đồng Hy cương - đào được ở chân núi đền Hùng năm 1990. Hiện, mẫu trống đồng này vẫn đang được trưng bày ở Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc.

img0125-jpg400-754381-1412976229.jpg

Ngày 13/3, Ban giám hiệu ĐH FPT đã có mặt ở Thanh Hóa để tham gia lễ chập lò và dỡ khuôn trống đồng. Ảnh: Hoài Anh.

Ngoài ra, trên mặt trống đồng của ĐH FPT có thêm 4 con cóc, linh vật của trường, biểu tượng gọi mưa cho mùa màng của người Việt cổ. Với riêng ĐH FPT, cóc chính là biểu tượng mang lại tri thức, may mắn trong học tập, thi cử cho sinh viên.

Đường kính mặt trống là 1,3m, chiều cao (kể cả kệ): 1,3m, trọng lượng: 600kg. Trống được đúc thủ công, nguyên khối tại lò đúc đồng nổi tiếng nhất Thanh Hóa.

Trước đó một tháng, ngày 13/3, Ban Giám hiệu ĐH FPT đã đến Thanh Hóa làm lễ chập lò và dỡ khuôn, nghi lễ quan trọng trong quy trình đúc trống đồng.

Đến ngày 13/4, ĐH FPT sẽ khai trống và tiến hành rước về Hòa Lạc. Những con số này cũng được lựa chọn có dụng ý, thuận theo con số linh của FPT là 13.

Lưu Vân

Ý kiến

()