Chiều ngày 19/5, tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), quy tụ đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn cùng các tập thể, cá nhân điển hình trên toàn quốc.
Mở đầu chương trình, các đại biểu thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương đất nước và khát vọng lao động của người Việt Nam thời đại mới. Không khí trang trọng nhưng giàu cảm xúc được lan tỏa ngay từ những phút đầu tiên với các ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Hát cùng chúng tôi công nhân thời đại mới”, “Khát vọng tương lai”.
Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và các cấp công đoàn trên cả nước.
![]() |
| Các tiết mục mở màn chương trình. |
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực tinh thần quan trọng trong đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động cả nước.
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau 5 năm thực hiện Kết luận 01, 100% liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và công đoàn tổng công ty trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua. Toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Công nhân làm theo lời Bác”, “Góc học tập làm theo Bác”…
Ông cũng khẳng định, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nền tảng xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, sáng tạo, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới công nghệ. Theo ông, trong giai đoạn mới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất hơn, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
![]() |
| Chị Thuỳ Dương (ngồi giữa) tham gia phần giao lưu ý nghĩa tại hội nghị. |
Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với chủ đề “Từ lời Bác dạy khơi thông khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam”. Đại diện Công đoàn FPT tham gia tọa đàm là chị Trần Thùy Dương - Ủy viên BCH Công đoàn FPT, Chủ tịch Công đoàn Khối Giáo dục FPT. Xuất hiện cùng những gương điển hình đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, phần chia sẻ của chị Dương mang đến góc nhìn của người lao động ngành công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.
Theo chị Dương, trong môi trường công nghệ hiện nay, năng suất lao động không còn được đo bằng việc làm nhiều hơn mà đến từ khả năng làm việc thông minh hơn, sáng tạo hơn và liên tục nâng cao năng lực bản thân. Chính vì vậy, tinh thần học tập suốt đời và chủ động thích ứng với công nghệ mới trở thành yếu tố quan trọng với mỗi người lao động.
Đại diện Công đoàn FPT cho biết, tại FPT, tinh thần học tập và đổi mới sáng tạo luôn được khuyến khích trong mỗi cán bộ nhân viên. Từ việc học thêm một kỹ năng mới, ứng dụng thêm một công nghệ mới cho tới những sáng kiến nhỏ trong công việc hằng ngày đều có thể giúp nâng cao hiệu quả làm việc, giảm áp lực công việc và cải thiện năng suất lao động. Theo chị, việc học tập và làm theo Bác trong thời đại mới không chỉ thể hiện ở tinh thần trách nhiệm hay sự tận tụy với công việc mà còn nằm ở ý thức không ngừng đổi mới, không ngừng hoàn thiện bản thân để tạo ra nhiều giá trị hơn cho tổ chức và xã hội.
![]() |
| Chị Thuỳ Dương - đại diện Công đoàn FPT nhận bằng khen. |
Lắng nghe câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của anh Nguyễn Thanh Điền - công nhân Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam, chị Dương chia sẻ, chị cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc học tập và không ngừng vươn lên trong lao động. “Mỗi người lao động đều có những khó khăn, thách thức riêng, nhưng điều quan trọng là giữ được tinh thần học hỏi, tinh thần tiến về phía trước. Khi còn giữ được khát vọng cống hiến, chúng ta vẫn luôn có cơ hội để phát triển bản thân và tạo ra giá trị”, chị nói.
Bên cạnh đó, chị cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong hành trình phát triển của người lao động. Theo đó, Công đoàn FPT luôn nỗ lực để người lao động không phải bước đi một mình trong quá trình chuyển đổi kỹ năng hay thích nghi với công nghệ mới. Công đoàn và doanh nghiệp cùng phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học tập, đào tạo kỹ năng, tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, tri thức và môi trường làm việc mở để mỗi cán bộ nhân viên có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp trong thời kỳ số hóa.
Phần trình bày của đại diện Công đoàn FPT nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự bởi không chỉ phản ánh tinh thần học tập và làm theo Bác trong môi trường doanh nghiệp công nghệ mà còn cho thấy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành, truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển cho người lao động hiện đại.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà tổ chức công đoàn đạt được trong 5 năm triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Theo ông, học tập và làm theo Bác không chỉ dừng ở nhận thức mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong lao động, công tác và cuộc sống thường ngày.
“Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động”, ông Quyết nhấn mạnh.
Ông cũng đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp cao, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong thời kỳ mới.
![]() |
Đặc biệt, tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tôn vinh 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên cả nước.
Trong số các đơn vị được vinh danh, Công đoàn FPT ghi dấu ấn khi là đơn vị duy nhất thuộc Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại diện Công đoàn FPT, chị Trần Thùy Dương đã thay mặt đơn vị lên sân khấu đón nhận bằng khen trong sự chúc mừng của các đại biểu tham dự chương trình.
Việc được trao tặng bằng khen không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Công đoàn FPT trong việc lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường lao động tích cực, mà còn khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đồng hành cùng người lao động thời đại số. Sự hiện diện của đại diện FPT trong phần giao lưu cùng các điển hình tiên tiến trên sân khấu hội nghị cũng cho thấy dấu ấn ngày càng rõ nét của người lao động công nghệ trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay.
Diệu Minh


![[Caption]](https://i.chungta.vn/2026/05/19/-8436-1779189938.jpg)

Ý kiến
()