Chúng ta

Các tòa nhà FPT ấn tượng khi nhìn từ trên cao

Thứ năm, 29/1/2015 | 16:02 GMT+7

F-Ville, F-Town hay tòa nhà Hiệu bộ ĐH FPT trở nên sinh động khi lần đầu được chụp hình toàn cảnh bằng flycam.

5-1.jpg

F-Ville, thuộc FPT Software, là dự án phần mềm đầu tiên và lớn nhất được khai trương tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chiều 13/11. Đây là khu văn phòng làm việc theo mô hình campus thứ 4 của FPT Software tại Việt Nam, sau Tòa nhà FPT Đà Nẵng tại khu Công nghiệp Đà Nẵng và F-Town 1, 2 tại khu Công nghệ cao Quận 9, TP HCM.

4-1.jpg

Mặt chính diện của F-Ville nhìn từ trên cao. F-Ville, có tổng diện tích là 6,4 ha, không chỉ thuần túy là một văn phòng làm việc mà còn có các khu thể thao đa năng trong nhà, khu vực thư giãn, khu thể thao ngoài trời, phòng tập gym, bể bơi, công viên cây xanh, phòng nghỉ cho chuyên gia…

3-1_1422515390.jpg

Với mục tiêu mang đến cho các lập trình viên một không gian làm việc sáng tạo và thân thiện, F-Ville được xây dựng theo hướng thân thiện môi trường, nổi bật với không gian xanh: trong công viên, trong giếng trời, trên mái nhà, ở mặt tiền toà nhà và ngay tại bàn làm việc. Điểm độc đáo nữa là F-Ville được thiết kế mô phỏng theo phong cách kiến trúc của làng truyền thống đồng bằng Bắc bộ. Đơn vị thiết kế không đưa nguyên một hình mẫu làng vào thiết kế nhưng bằng cách sử dụng các vật liệu dân gian và quy hoạch tốt không gian, mọi người có thể bắt gặp ở chỗ này, chỗ khác rất nhiều nét kiến trúc của một ngôi làng cổ trong tòa nhà.

2-1_1422515407.jpg

Dự án làng phần mềm F-Ville là dự án có quy mô lớn nhất trong tổng số 7 dự án được cấp phép trong phân khu Phần mềm thuộc Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc.

1-1.jpg

Hồ bơi được bố trí phía sau khu làm việc. “F-Ville đã hoàn thành nhưng giấc mơ của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn. Giấc mơ tiếp theo là 3 năm tới sẽ có 3 khu nhà mới lớn gấp 3 lần F-Ville hiện tại, đáp ứng khoảng 5.000 công việc”, Chủ tịch Trương Gia Bình bộc bạch trong lễ khai trương F-Ville.

6-1.jpg

Làng phần mềm FPT Software tại Hòa Lạc nằm trong phân khu Phần mềm - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc địa phận xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Với tổng vốn đầu tư hơn 48,6 triệu USD, dự kiến trong năm 2015, FPT Software sẽ có từ 8.000 đến 13.000 nhân viên làm việc tại đây.

7-1_1422515486.jpg

Cơ sở chính của ĐH FPT có diện tích 30 ha, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội 30 km. Góc bên trái là tòa nhà Hiệu bộ.

10-1.jpg

Thiết kế nhà hiệu bộ của ĐH FPT cơ sở Hòa Lạc của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa vừa được vinh danh tại Festival Kiến trúc thế giới. Đây là một trong bốn công trình của Việt Nam được vinh danh. Quyết định này được Ban tổ chức quyết định sau buổi thuyết minh thứ hai ở Festival Kiến trúc Thế giới (ngày 2/10) diễn ra ở Singapore. Tòa nhà hiệu bộ của ĐH FPT có 7 tầng với tổng diện tích sử dụng là 11.065 m2 đang trong quá trình thi công. Mặt tiền được thiết kế ô vuông đặc rỗng so le nhau tạo nhịp điệu đơn giản nhưng ấn tượng. Việc trồng cây tại các ô block sẽ bảo vệ tòa nhà không bị mặt trời chiếu trực tiếp mà vẫn đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên, không cần dùng đèn điện vào ban ngày.

8-1.jpg

ĐH FPT Hòa Lạc còn có các công trình công cộng khác như khu dịch vụ tiện nghi, khu thể thao giải trí trong nhà, sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân tập thể thao đa năng vẫn đang được sinh viên và sinh viên khai thác tối đa sau mỗi buổi học, giúp sinh viên thư giãn, rèn luyện thể chất cũng như là sân chơi để giao lưu và kết bạn.

9-1.jpg

Toàn cảnh ĐH FPT tại Hòa Lạc nhìn từ trên cao. Bên cạnh các tòa nhà xây dựng đang gấp rút hoàn thành, hạ tầng xây dựng, cảnh quan hồ nước, sân vườn, đường chạy quanh hồ, quảng trường… cũng đang được Ban Quản lý dự án tập trung hoàn thiện để đến cuối tháng 12/2014 để ĐH FPT có hình ảnh mới thêm phần quyến rũ và hấp dẫn với các "công dân" của mình.

12-1.jpg

F-Town 2 (trái) mới được FPT Software HCM đưa vào sử dụng cuối năm 2014 bên cạnh tòa nhà F-Town1. Tòa nhà mới có diện tích xây dựng 2.305,6 m2, với tổng diện tích sàn xây dựng 14.733 m2 để cung cấp chỗ làm việc cho khoảng 2.000 người tại Khu công nghệ cao, quận 9, TP HCM. Riêng F-Town1 có diện tích 20.000 m2. Khu F-Town được xây dựng theo mô hình campus hiện đại sẽ giúp công ty cán mốc nhân sự khoảng 3.400 người. 

11-1_1422515557.jpg

Ngày 24/1, tại Hà Nội, FPT Software đã tổ chức lễ tổng kết năm 2014 (Sum-up FPT Software 2014) với chủ đề “1B Mission” (một tỷ USD vào năm 2020) cùng khẩu hiệu “Fast & Fungry” (Fast, Fun, Hungry - Nhanh, Vui và Máu lửa). CBNV đơn vị đã cùng tạo hình chữ 1B (màu vàng).

13-1.jpg

Hình Tia chớp cũng được tái hiện. Sự kiện “Sum-up FPT Software 2014” tại Hà Nội có sự góp mặt của gần 2.000 CBNV. Các hình ảnh được chụp bằng máy flycam - thiết bị bay mô hình có gắn máy quay phim, chụp ảnh - và được anh Trần Dương Thi, FPT Software HCM thực hiện. 

 
 

Nguyên Văn

Ảnh: Dương Thi

Ý kiến

()