Chúng ta

Anh Nguyễn Xuân Lực trở thành runner nhanh nhất FPT

Thứ hai, 31/10/2022 | 08:10 GMT+7

Chân chạy Nguyễn Xuân Lực (FPT Telecom) nhanh chóng lập kỷ lục người chạy marathon nhanh nhất FPT ngay trong lần đầu chính thức chinh phục cự ly này ở giải Long Biên Marathon, hôm 30/10.

Với thành tích 3h05p39 (tốc độ trung bình (pace): 4p22), runner Nguyễn Xuân Lực đã cán đích trong Top 30 cự ly full-marathon của giải. 

-3540-1667174335.jpg

Nguyễn Xuân Lực (áo tím) trở thành chân chạy marathon nhanh nhất nhà F. Ảnh: Long Biên Marathon.

Lực tâm sự, đây là kết quả vượt ngoài mong đợi trước khi bước vào đường chạy. Chân chạy nhà Viễn thông dự định đây chỉ là bài test thử nghiệm sức bền của mình trước khi bước vào chinh phục giải Hà Nội Midnight vào cuối tháng 11, nhưng không ngờ lại có thể chạy nhanh đến như vậy. “Tôi đã phải nghỉ hai tuần vì chấn thương, bỏ giải chạy VPBank Marathon và chỉ có khoảng hai tuần để tập luyện trước giải Long Biên. Những đoạn leo dốc cao từ km38 trở đi khiến tôi bị chuột rút cả hai bên đùi. Vì vậy, thành tích này thật sự như một sự “tái sinh”, Xuân Lực chia sẻ.

Với thành tích 3h05p, anh Nguyễn Xuân Lực chính thức trở thành runner nhanh nhất FPT. Trước đó, anh Vương Quân Ngọc - FPT Digital - trở thành người chạy nhanh nhất FPT khi hoàn thành full-marathon với thành tích 3h26 tại Longbien Marathon mùa giải 2021. 

Ngay sau đó, Phó ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) Vũ Thị Vân Hải và PTGĐ FPT Telecom Chu Hùng Thắng đã quyết định thưởng nóng “ngôi sao mới” của làng chạy FPT tổng cộng 1.500 gold cùng lời chúc “sẽ có những thành tích xuất sắc hơn nữa để làm rạng danh FPT Run trong thời gian tới”.

Hiện tại, Xuân Lực đang đảm nhiệm vị trí Cán bộ Quản lý đào tạo ở Trung tâm Quản lý đối tác miền Bắc (TIN). Sắp tới, runner này cho biết sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị tham gia hai giải VnExpress Marathon Midnight ở Hà Nội (27/11) và TP HCM (12/2/2023).

-4921-1667178535.jpg

Runner Nguyễn Duy Dũng là chân chạy mới nhất gia nhập câu lạc bộ sub4 nhà F.

Cũng trong giải chạy Long Biên Marathon lần này, nhiều chân chạy nhà F khác cũng đạt thành tích cao ở cự ly 42km, như: chị Phạm Thị Kim Oanh (FPT IS - 3h48p02s), anh Đào Đức Trung (FTI - 3h56p10), anh Nguyễn Duy Dũng (FPT Telecom - 3h58p55s), anh Phạm Huy Hoàn (FPT Retail - 4h05) Ninh Lê Sơn Hải (FPT IS - 4h12p39s). Trong đó, chị Phạm Thị Kim Oanh đã vượt qua thành tích 3h54p40 do chính mình lập được tại giải VnExpress Marathon Huế 2022 và hiện là gương mặt vàng của Hiệp hội FPT Run, vượt cả thành tích của nhiều VĐV nam ở cự ly này.

"Sáng nay ngủ dậy, tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc vì 3 lần đi giải mới đạt sub4 cho cự ly full marathon. Có câu, 'Chiến thắng lớn nhất chính là chiến thắng bản thân'. Tôi thấy hoàn toàn đúng với chính mình bởi khoảng 7km cuối tôi chạy bằng ý chí. Tôi đã định bỏ cuộc từ km 36 vì căng cơ rồi chuột rập rình định cắn, đến km 37 lại phải lên dốc cầu.  Nhưng với sự quyết tâm phải làm được, cuối cùng tôi cũng đã về đích xinh tươi", anh Dũng chia sẻ niềm vui khi lần đầu đạt mốc sub4 (chạy 42km dưới 4h).

hoan-fpt-run_1667187715.jpg

Anh Phạm Huy Hoàn (FPT Retail) đạt mốc 4h05 cho lần đầu chạy full marathon.

>> Runner 'xé gió' nhà F: 'Bố mẹ sợ tôi ế vì chỉ lo làm, mê chạy'

Sơn Thạnh

Ý kiến

()