Chúng ta

Tham quan tủ sách tình nguyện của Hoài Thương

Thứ năm, 8/10/2020 | 13:15 GMT+7

Với mô hình 'Tủ sách tự định giá', các bạn trẻ đến uống cà phê tại quán có thể tặng sách hoặc mua sách theo giá bản thân cảm thấy phù hợp. Mọi hoạt động đều tự nguyện vì tủ sách không có người trực tiếp quản lý.

1_1602133917.jpg

Mô hình 'Tủ sách tự định giá' chính thức ra mắt vào đầu tháng 9, ở quán cà phê Believe Coffee Shop (số 56-58 đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

12_1602133950.jpg

Các bạn trẻ đến uống cà phê tại quán có thể tặng sách hoặc mua sách theo giá bản thân cảm thấy phù hợp.

2.jpg

Sau gần một tháng, Hoài Thương đã nhận được hơn 500 quyển sách về khoa học, khởi nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, dạy học tiếng Anh…

3.jpg

Nhiều bạn ở các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu… biết đến mô hình "Tủ sách tự định giá" qua mạng xã hội đã gởi sách, truyện tranh tặng.

4.jpg

Người đến mua sách, tự định giá sách và bỏ tiền vào một chiếc thùng gỗ đặt trên kệ sách.

5.jpg

Mọi hoạt động đều tự nguyện vì tủ sách không có người trực tiếp quản lý.

6.jpg

Những ngày nghỉ, Hoài Thương đều đến quán cà phê để trao đổi về sách với những bạn trẻ yêu thích đọc sách.

7.jpg

Sách văn học Việt Nam chiếm số lượng khá lớn trong “Tủ sách tự định giá”.

8.jpg

Những bạn ở trên địa bàn TP Cần Thơ muốn tặng sách cho dự án, nhưng không đến quán cà phê được, Hoài Thương đến tận nhà để nhận.

9.jpg

Dịp Trung Thu vừa qua, Hoài Thương đã tổ chức tặng sách vận động được từ bạn bè cho các nhóm tình nguyện ở Đại học Cần Thơ.

10.jpg

Theo kế hoạch, mô hình “Tủ sách tự định giá” sẽ được tổng kết và gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

13.jpg

Hoài Thương sẽ tiếp tục dự án bằng hình thức họp mặt trao đổi về sách và bán sách gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo.

11.jpg

Dự án sẽ còn tiếp tục với những hoạt động thiện nguyện liên quan đến sách.

>> Ngắm khu vườn trên cao của ông bố đam mê trồng rau

Sơn Thạnh

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()