Chúng ta

FPT trở thành nhà phân phối của Xiaomi

Thứ năm, 20/1/2022 | 09:27 GMT+7

Synnex FPT và Xiaomi vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về phân phối các sản phẩm.

Theo đó Synnex FPT sẽ chính thức trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm điện thoại và gia dụng thông minh Xiaomi tại Việt Nam. Hiện nay, sản phẩm của Xiaomi hướng đến nhóm khách hàng năng động, yêu thích công nghệ và sản phẩm thông minh phục vụ công việc cũng như cuộc sống.

3-1024x682-4923-1642645540.jpg

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chứng kiến CEO Xiaomi Việt Nam Patrick Chou và Chủ tịch kiêm CEO Synnex FPT Lê Vĩnh Thành bắt tay trong lễ ký kết ngày 19/1 ở FPT Tower.

Tại thị trường Việt Nam, Synnex FPT là nhà phân phối sản phẩm viễn thông và CNTT hàng đầu, hiện có quan hệ đối tác với hơn 40 thương hiệu nổi tiếng thế giới. Dự kiến sản phẩm Xiaomi sẽ được Synnex FPT cung cấp chính thức ra thị trường từ tháng 2 thông qua hệ thống hơn 2.000 đại lý trên toàn quốc.

Phía hãng công nghệ cho hay, việc có thêm nhà phân phối nhằm mở rộng thị trường, phục vụ mục tiêu trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam. Để phục vụ mục tiêu trở thành hãng smartphone có thị phần lớn tại Việt Nam, Xiaomi cho biết tăng gấp đôi chi phí tiếp thị, tăng hơn gấp đôi nhân sự, đồng thời tăng gấp đôi nhân viên tiếp thị trực tiếp tại cửa hàng (promoter) trong năm 2022.

Tại sự kiện, ông Patrick Chou, CEO Xiaomi Việt Nam, nhận định Synnex FPT là đơn vị đã có kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực phân phối, Xiaomi Việt Nam tin rằng lần hợp tác giữa hai tập đoàn lớn sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghệ. “Xiaomi kỳ vọng sẽ xây dựng được một hệ sinh thai IoT mạnh mẽ và hy vọng nhà phân phối đến từ FPT sẽ giúp chúng tôi hiện thực hóa điều này trong tương lai gần nhất”.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()