Chúng ta

FPT đẩy nhanh quá trình triển khai dự án giáo dục tại Bình Phước

Thứ hai, 21/3/2022 | 14:29 GMT+7

Chỉ 20 ngày sau buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước, Tập đoàn FPT đã tiếp tục trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh về việc triển khai xây dựng cơ sở giáo dục tại địa phương. Việc xây dựng cơ sở giáo dục ngoài công lập này được kỳ vọng sẽ mang lại điểm nhấn về giáo dục cho tỉnh, góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Phước.

a-20190020032022-6547-1647847685.jpg

Các lãnh đạo Bình Phước và FPT dự họp.

Tại buổi làm việc ngày 20/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT về việc triển khai dự án hợp tác giữa 2 đơn vị đối với lĩnh vực giáo dục. Tại đây, FPT đã trình bày các nội dung mới liên quan tới thiết kế ban đầu và các chương trình đào tạo dự kiến.

Theo đó, các ý kiến tại buổi làm việc đã làm rõ thêm những nội dung về quỹ đất, hạ tầng, tuyển sinh, thời gian thực hiện, sự phối hợp giữa FPT với Bình Phước trong quá trình thực hiện…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc thiết kế bản phác thảo thể hiện sự quyết tâm của FPT trong việc đẩy nhanh quá trình triển khai dự án giáo dục tại Bình Phước. Về trình tự cũng như thời gian thực hiện cần có những bước chuẩn bị hợp lý.

Nhân dịp này, Quỹ Hy Vọng (FPT là thành viên sáng lập) đã trao kinh phí tài trợ xây dựng 2 phòng học và 1 giếng nước tại trường Mầm non xã Đồng Nai và xã Bình Minh, huyện Bù Đăng với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn FPT dành tặng Bình Phước 10 suất học bổng tại Đại học FPT và 1 suất học bổng thạc sĩ tại Đại học Cambridge - Vương quốc Anh.

b-20214620032022-3024-1647847685.jpg

Tập đoàn FPT tặng Bình Phước 10 suất học bổng tại Đại học FPT và 1 suất học bổng thạc sĩ tại Đại học Cambridge - Vương quốc Anh

Ngoài dự án tại lĩnh vực giáo dục, theo thoả thuận hợp tác được ký kết giữa FPT và UBND tỉnh Bình Phước vào cuối năm 2021, hai bên sẽ cùng hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện, đưa Bình Phước sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với ba trụ cột: chính quyền số - kinh tế số - xã hội số. 

Đồng thời, FPT sẽ tư vấn, phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ về viễn thông và công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ý kiến

()