Chúng ta

BTEC FPT 'tung' 700 suất học bổng cho sinh viên vươn ra thế giới

Thứ năm, 18/6/2020 | 13:10 GMT+7

Xuất phát từ tình hình dịch bênh Covid-19 ảnh hưởng tới đời sống kinh tế - xã hội, Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT mang đến cơ hội 700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vững tâm học tập.

Lần đầu tiên Cao đẳng Quốc tế BTEC triển khai chương trình học bổng với quy mô lớn, với 700 suất, giá trị học bổng trải từ 5% - 70% học phí. Trong đó, gói học bổng cao nhất có giá trị lên tới 95 triệu đồng áp dụng cho cả chương trình học chuyên ngành và tiếng Anh. Hiện tại, chương trình đã thu hút hơn 1.000 lượt đăng ký.

640-1-2637-1592453751.png

Học bổng áp dụng cho người học đã kết thúc chương trình học phổ thông. 

Năm 2020, với gói học bổng gồm 700 suất, nhà trường mong muốn học sinh, sinh viên “Vững tâm học tập - Vươn xa thế giới”, nâng cao cơ hội trải nghiệm học tập môi trường quốc tế. Chương trình tạo ra nhiều cơ hội học tập cho thí sinh Việt Nam với nền giáo dục Anh quốc. Thay vì các chuyến đi du học với mức độ nguy hiểm không lường trước, học sinh Việt Nam có thể chọn lựa hình thức du học tại chỗ. Với chương trình học quốc tế nhưng tiết kiệm chi phí, gần gũi gia đình, vẫn đảm bảo được đào tạo trong môi trường giáo dục tốt nhất về kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ.

GĐ Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT Lê Thị Hồng Hạnh nhận định, do ảnh hưởng từ đại dịch nên năm học 2019 - 2020 kết thúc muộn, quy chế tuyển sinh vì thế cũng thay đổi. Thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng kéo dài đến tháng 2/2021, tạo điều kiện cho học sinh chọn ngành, chọn trường phù hợp. Bên cạnh đó, sau đại dịch, quan điểm về nền giáo dục trong thời đại công nghệ số có khá nhiều thay đổi: rào cản địa lý, mô hình đào tạo… biến chuyển mạnh mẽ thông qua nền tảng Internet. “Du học tại chỗ và nước ngoài sẽ không có quá nhiều chênh lệch về nội dung, chất lượng”, chị Hồng Hạnh bày tỏ. Cơ hội du học tại các trường ĐH, CĐ trên các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Autralia... dễ dàng hơn với học sinh, sinh viên Việt Nam với mức chi phí hợp lý mà chất lượng tương đương.

GĐ BTEC FPT hy vọng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ là điểm đến đáng lựa chọn của sinh viên quốc tế cùng cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến cùng mức học phí hợp lý, an toàn toàn diện.

Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT được thành lập trên cơ sở liên kết giữa FPT Education và Tổ chức giáo dục & khảo thí Pearson (Vương quốc Anh). Trường đào tạo chương trình chuẩn quốc tế, toàn diện. Đặc biệt chú trọng kỹ năng ngoại ngữ và phát triển kỹ năng nghề nghiệp, đưa công nghệ thông minh, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các thành tựu khoa học vào giảng dạy.

Hiện tại, BTEC FPT có 3 cơ sở: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Trường đào tạo chương trình quốc tế với 3 chuyên ngành chính: Quản trị kinh doanh quốc tế; Thiết kế đồ hộ quốc tế; Công nghệ thông tin quốc tế.

Hà Trần

Ý kiến

()