Chúng ta

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ: ‘Uy tín giúp FPT thành công tại Nhật Bản’

Thứ bảy, 3/10/2026 | 07:10 GMT+7

FPT đã từng bước mở rộng hợp tác, tham gia đồng kiến tạo và hướng tới làm chủ công nghệ, tạo dựng vị thế vững chắc tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá.

-6113-1790985962.jpg

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chia sẻ với CBNV FPT Nhật Bản.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ  cùng đoàn công tác đã đến làm việc và giao lưu với CBNV FPT Nhật Bản, tại trụ sở ở Tokyo, sáng ngày 2/10.

Tại buổi làm việc, TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa bày tỏ xúc động khi Bộ trưởng và đoàn công tác dành thời gian đến thăm FPT trong lịch trình công tác dày đặc tại Nhật Bản. Anh chia sẻ, FPT hiện có mặt tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 88.000 nhân sự, trong đó hơn 10.000 người nước ngoài thuộc 79 quốc tịch. Sau 8 tháng đầu năm, tập đoàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 35.408 tỷ đồng và 7.648 tỷ đồng, tăng 13,5% và 17,5% so cùng kỳ, trong đó Nhật Bản là thị trường quốc tế trọng điểm.

FPT đang bước vào giai đoạn chuyển đổi chiến lược từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ sang doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và nền tảng công nghệ mang tính chiến lược. Mục tiêu của tập đoàn là làm chủ các công nghệ quan trọng, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam phát triển bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Anh Khoa cũng bày tỏ mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đẩy mạnh hiện diện toàn cầu, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

-3012-1790985963.jpg

CEO FPT Nhật Bản Đỗ Văn Khắc báo cáo với đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đại diện FPT Nhật Bản, CEO Đỗ Văn Khắc cho biết, công ty hiện có khoảng 5.500 nhân sự tại Nhật Bản và đóng góp khoảng 45% doanh thu toàn cầu của khối dịch vụ công nghệ FPT. Bên cạnh việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, FPT Nhật Bản đang tập trung đầu tư các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, coi đây là những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới.

Anh Khắc cho rằng, khi chinh phục khách hàng quốc tế, FPT không chỉ đang "bán hàng" cho chính mình mà còn góp phần lan tỏa, nâng cao giá trị thương hiệu Việt Nam. Mỗi thành công tại thị trường Nhật Bản đều góp phần khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt, mở rộng niềm tin của đối tác đối với nguồn nhân lực và công nghệ đến từ Việt Nam.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những kết quả FPT đạt được tại Nhật Bản cũng như hành trình vươn ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp. Từ những dự án ban đầu, FPT đã từng bước mở rộng hợp tác với đối tác, tham gia đồng kiến tạo và hướng tới làm chủ công nghệ, tạo dựng vị thế vững chắc tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

-7021-1790985963.jpg

Đại diện FPT nhận quà từ Bộ trưởng Vũ Hải Quân.

Chia sẻ từ trải nghiệm của bản thân, Bộ trưởng cho biết ông từng theo học công nghệ thông tin từ những ngày ngành này còn rất mới tại Việt Nam, sau đó có nhiều năm nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài. Từ lời khuyên của người thầy hướng dẫn về việc học hỏi để mang tri thức trở về phục vụ đất nước, ông đã tham gia xây dựng những nghiên cứu đầu tiên về AI tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, yếu tố cốt lõi đứng sau thành công của FPT chính là uy tín. Việc kiên trì thực hiện tốt những công việc đầu tiên, dù nhỏ nhất, đã giúp FPT từng bước xây dựng niềm tin với khách hàng và mở ra những cơ hội phát triển lớn hơn. “Ở Nhật Bản, uy tín là điều quan trọng nhất. Khi làm tốt những công việc đầu tiên, thương hiệu và niềm tin sẽ được gây dựng từng bước. Tôi rất đồng tình với cách đi của FPT, từ dịch vụ phần mềm đến đồng kiến tạo và làm chủ công nghệ. Đây là một hướng đi đúng”, Bộ trưởng chia sẻ.

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân gửi lời chúc mừng tới tập thể FPT, đồng thời khẳng định Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về mặt định hướng chiến lược để doanh nghiệp phát huy thế mạnh công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dấu ấn của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

-5749-1790985963.jpg

CBNV FPT Nhật Bản chụp hình lưu niệm với đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ.

Buổi gặp gỡ là dịp để FPT chia sẻ những định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang hoạt động quốc tế, hướng tới mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng ngày, tại Tokyo đã điễn ra Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam - Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng Số Việt - Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ chuyên sâu”.

Sự kiện quy tụ hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công nghệ Việt Nam và Nhật Bản, cùng trao đổi về AI, robot, UAV, hạ tầng số và các công nghệ chuyên sâu.

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Tổng giám đốc FPT, cho rằng quan hệ công nghệ Việt - Nhật đang đứng trước cơ hội chuyển sang một mô hình hợp tác mới.

-7936-1790985963.jpg

Anh Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Tổng giám đốc FPT chia sẻ tại Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam - Nhật Bản 2026.

Thay vì chủ yếu nhận yêu cầu từ doanh nghiệp Nhật để phát triển sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thiết kế đến thương mại hóa.

Anh Khoa cho rằng sự kết hợp giữa thế mạnh về cơ khí chính xác, quản trị và chuỗi cung ứng của Nhật bản cùng năng lực phần mềm, công nghệ và thuật toán của kỹ sư Việt Nam có thể tạo ra những tài sản trí tuệ chung. Nếu làm được điều này, sản phẩm không chỉ phục vụ riêng một khách hàng hay thị trường, mà có thể tiếp tục được mở rộng ra toàn cầu.

-7119-1790985963.jpg

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam - Nhật Bản 2026.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhắc đến FPT khi chia sẻ về sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Nhật Bản.

Bốn hướng được Bộ trưởng đề cập gồm hiện đại hóa hệ thống công nghệ lõi; cùng nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm AI, robot, UAV; đào tạo kỹ sư AI theo nhu cầu doanh nghiệp; và đưa các sản phẩm do doanh nghiệp hai nước cùng phát triển vào thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ thực tế làm việc với khách hàng Nhật, anh Nguyễn Hữu Long, CEO FPT Smart Cloud Nhật Bản cho rằng một trong những bài toán lớn hiện nay là đưa AI vào các hệ thống công nghệ hiện hữu.

Theo anh Long, mô hình hợp tác có thể chuyển từ “Nhật Bản định nghĩa, Việt Nam phát triển” sang “Discover, Build and Scale together” - cùng phát hiện vấn đề, cùng xây dựng giải pháp và cùng mở rộng quy mô. Cách tiếp cận này đưa doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, thay vì chỉ đảm nhiệm khâu phát triển theo yêu cầu.

-5468-1790985963.jpg

Bên cạnh các phiên thảo luận, diễn đàn tổ chức hơn 100 cuộc gặp gỡ giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, tập trung vào smart factory, robot, UAV và bán dẫn.

Từ cung cấp nguồn lực công nghệ đến cùng nghiên cứu và tạo sản phẩm, cách hợp tác Việt - Nhật đang mở thêm một hướng đi mới. Với FPT, đây cũng là bước tiếp theo trong hành trình phát triển tại thị trường Nhật: không chỉ làm cho khách hàng, mà cùng khách hàng tạo ra những giá trị mới.

Thanh Tùng

Ý kiến

()