Chúng ta

Nữ sinh nhà F giành huy chương Vàng SEA Game

Thứ sáu, 20/5/2022 | 15:41 GMT+7

Đỗ Phương Thảo, sinh viên FPT Polytechnic, vừa xuất sắc mang về tấm huy chương vàng SEA Game cho thể thao Việt Nam.

Nữ sinh nhà F Đỗ Phương Thảo là VĐV Quốc gia Vovinam tham dự SEA Game 31. Chiều 19/5, Thảo đại diện Việt Nam thi đấu ở nội dung đối kháng Vovinam, hạng cân 65kg dành cho nữ. Tại đây, Đỗ Phương Thảo đã xuất sắc vượt qua các đối thủ thuộc đội tuyển Myanmar, Campuchia và mang về tấm huy chương Vàng quý giá cho thể thao nước nhà.

Đặc biệt, Đỗ Phương Thảo còn có màn thi đấu thuyết phục khi thắng tuyệt đối 10-0 trước đại diện Myanmar ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Đưa Thảo vào trận chung kết với đối thủ của cô là Chuk Somaly của Campuchia.

Trong trận tranh huy chương Vàng, Phương Thảo nhanh chóng ghi được điểm bằng cú đá tạt. Tuy nhiên sau đó, cả 2 đều rất thận trọng không chủ động vào đòn. Điều đó khiến họ bị cảnh cáo trừ 2 điểm. Đến hiệp đấu thứ 3, Chuk Somaly nôn nóng gỡ điểm tạo điều kiện cho Phương Thảo ghi điểm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và giành HCV hạng cân 65kg nữ.

z342690159881691cc035d46690bd5-9218-5489

Đỗ Phương Thảo ăn mừng tấm huy chương vàng thứ 139 cho thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên của đại diện FPT và cũng là huy chương vàng thứ 139 cho đoàn thể thao Việt Nam. Anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch Đại học FPT, quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng cho nữ VĐV nhà F Đỗ Phương Thảo.

Trước đó, Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên FPT School - VĐV Đội tuyển Quốc gia Vovinam, cũng xuất sắc mang về tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Game 31.

Kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần 31, FPT góp mặt 3 vận động viên bộ môn Vovinam đại diện đoàn thể thao Việt Nam thi đấu, 1 giảng viên Vovinam tham gia công tác trọng tài và 2 runner chạy đồng hành môn Marathon tại SEA Game 31.

280731284-5782576151758153-888-4125-8004

Đại diện FPT Education thăm, động viên các VĐV nhà F tham dự SEA Game 31. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, 3 vận động viên tham gia thi đấu gồm: sinh viên Đỗ Phương Thảo - Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội; thầy Nguyễn Quốc Cường - Giảng viên Giáo dục Thể chất Đại học FPT TP HCM, VĐV Đội tuyển Vovinam Quốc gia và cô Nguyễn Thị Hiền - Giáo viên môn Vovinam tại Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy, VĐV Đội tuyển Quốc gia Vovinam Quyền.

Ngoài ra, nhà F còn đóng góp 1 gương mặt là thầy Vũ Thế Điệp, Giảng viên Giáo dục Thể chất - Đại học FPT Hà Nội, tham gia công tác trọng tài nội dung thi đấu Vovinam.

Trong khi đó, với thành tích tốt tại các giải Marathon trong nước, 2 nữ runner nhà F là chị Phạm Thị Kim Oanh (Phòng mua hàng - Ban Kế hoạch Kinh doanh, FPT IS) và chị Quách Thị Bích Thùy (Vùng 5, FPT Telecom) đạt chuẩn tham gia chạy đồng hành Sea Games 31.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()