Chúng ta

Tấm lòng người FPT vượt biên giới đến Campuchia

Thứ hai, 24/11/2014 | 17:19 GMT+7

"Tinh thần tương thân tương ái với kiều bào nước ngoài cùng những phần quà của đoàn thiện nguyện FPT mang ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh", thầy Đinh Thiên Ân, phụ trách lớp học tình thương Hạnh Phúc, chia sẻ về chương trình “CSR Go Global” đầu tiên của tập đoàn.

Ngày 21/11, chương trình thiện nguyện với chủ đề “CSR Go Global” đã đến với đất nước Chùa Tháp. Tham gia chương trình chủ yếu là những cán bộ Văn hóa - Đoàn thể đến từ các đơn vị thành viên của tập đoàn. Trong ảnh, đoàn chuẩn bị nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Ngày 21/11, chương trình thiện nguyện với chủ đề “CSR Go Global” đã đến với đất nước Chùa Tháp. Tham gia chương trình chủ yếu là những cán bộ Văn hóa - Đoàn thể đến từ các đơn vị thành viên của tập đoàn. Trong ảnh, đoàn chuẩn bị nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Sau giờ nghỉ trưa vội vàng, đoàn thiện nguyện FPT cùng các cán bộ nhân viên (CBNV) OpenNet - thuộc FPT Telecom, xuất phát đến trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến, ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Con đường dẫn vào trường thường bị ngập nặng do không có hệ thống thoát nước, gây khó khăn cho thầy trò nơi đây.

Sau giờ nghỉ trưa vội vàng, đoàn thiện nguyện FPT cùng các cán bộ nhân viên (CBNV) OpenNet - thuộc FPT Telecom, xuất phát đến trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến, ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Con đường dẫn vào trường thường bị ngập nặng do không có hệ thống thoát nước, gây khó khăn cho thầy trò nơi đây.

Đây là chương trình thiện nguyện cấp tập đoàn đầu tiên được triển khai tại Campuchia.

Đây là chương trình thiện nguyện cấp tập đoàn đầu tiên được triển khai tại Campuchia.

Các thành viên trong đoàn khẩn trương chuẩn bị những phần quà tặng cho học sinh.

Các thành viên trong đoàn khẩn trương chuẩn bị những phần quà tặng cho học sinh.

Hiện trường Tiểu học Tân Tiến có gần 500 học sinh theo học hai ngôn ngữ Khmer và Việt Nam.

Hiện trường Tiểu học Tân Tiến có gần 500 học sinh theo học hai ngôn ngữ Khmer và Việt Nam.

Học sinh của trường đều là con em Việt kiều sinh sống tại Phnom Penh. Theo cô Thạch Thị Lan - Hiệu trưởng nhà trường, vào mùa nước ngập, học sinh nơi đây thường phải nghỉ học từ ít nhất một tuần hoặc 2 tuần. Khi các em đi học trở lại, nhà trường phải áp dụng chế độ dạy tăng ca, tăng tiết để học sinh theo kịp chương trình.

Học sinh của trường đều là con em Việt kiều sinh sống tại Phnom Penh. Theo cô Thạch Thị Lan - Hiệu trưởng nhà trường, vào mùa nước ngập, học sinh nơi đây thường phải nghỉ học từ ít nhất một tuần hoặc 2 tuần. Khi các em đi học trở lại, nhà trường phải áp dụng chế độ dạy tăng ca, tăng tiết để học sinh theo kịp chương trình.

Trong lúc chờ đợi buổi lễ bắt đầu, các em học sinh hào hứng tham gia những trò chơi sôi nổi do cô chú trong đoàn tổ chức.

Trong lúc chờ đợi buổi lễ bắt đầu, các em học sinh hào hứng tham gia những trò chơi sôi nổi do cô chú trong đoàn tổ chức.

Những trò chơi như “Đứng hình”, múa ngẫu hứng đều khiến các em thích thú.

Những trò chơi như “Đứng hình”, múa ngẫu hứng đều khiến các em thích thú.

Theo chị Trương Thanh Thanh, GĐ FPT HCM kiêm GĐ Trách nhiệm xã hội FPT, cùng với sự phát triển của tập đoàn, FPT luôn mong muốn hướng đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội, đề cao tinh thần tương thân tương ái trong mỗi CBNV và chia sẻ khó khăn với người dân trong nước cũng như bà con Việt kiều tại nước ngoài.

Theo chị Trương Thanh Thanh, GĐ FPT HCM kiêm GĐ Trách nhiệm xã hội FPT, cùng với sự phát triển của tập đoàn, FPT luôn mong muốn hướng đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội, đề cao tinh thần tương thân tương ái trong mỗi CBNV và chia sẻ khó khăn với người dân trong nước cũng như bà con Việt kiều tại nước ngoài.

Ông Trần Văn Tới, đại diện cộng đồng người Việt tại Campuchia, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của người FPT với trẻ em Việt kiều tại đây.

Ông Trần Văn Tới, đại diện cộng đồng người Việt tại Campuchia, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của người FPT với trẻ em Việt kiều tại đây.

Dịp này, đoàn thiện nguyện FPT trao tặng nhà trường tủ sách hiếu học thuộc chương trình “Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ” do Phòng Trách nhiệm xã hội FPT phát động.

Dịp này, đoàn thiện nguyện FPT trao tặng nhà trường tủ sách hiếu học thuộc chương trình “Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ” do Phòng Trách nhiệm xã hội FPT phát động.

GĐ OpenNet Phùng Hưng đại diện trao tặng hơn 400 phần quà cho học sinh của trường.

GĐ OpenNet Phùng Hưng đại diện trao tặng hơn 400 phần quà cho học sinh của trường.

GĐ FPT IS Campuchia Nguyễn Trung Bắc cũng nhiệt tình tham gia cùng đoàn thiện nguyện trước khi về Việt Nam thăm gia đình.

GĐ FPT IS Campuchia Nguyễn Trung Bắc cũng nhiệt tình tham gia cùng đoàn thiện nguyện trước khi về Việt Nam thăm gia đình.

13 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, được trao cho học sinh nghèo hiếu học của trường.

13 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, được trao cho học sinh nghèo hiếu học của trường.

Kinh phí thực hiện chương trình được trích một phần từ Quỹ “Người FPT vì cộng đồng”, còn lại được hỗ trợ bởi cá nhân chị Trương Thanh Thanh, các lãnh đạo Công ty CP Viễn thông FPT và những Mạnh Thường Quân ngoài FPT.

Kinh phí thực hiện chương trình được trích một phần từ Quỹ “Người FPT vì cộng đồng” của tập đoàn và FPT Telecom, còn lại được hỗ trợ bởi cá nhân chị Trương Thanh Thanh, các lãnh đạo Công ty CP Viễn thông FPT và những Mạnh Thường Quân ngoài FPT.

Các thành viên trong đoàn lần lượt phát quà cho học sinh của trường. Mỗi suất quà tặng trị giá khoảng 100.000 đồng, gồm vở, bút viết, bánh kẹo, sữa.

Các thành viên trong đoàn lần lượt phát quà cho học sinh của trường. Mỗi suất quà tặng trị giá khoảng 100.000 đồng, gồm vở, bút viết, bánh kẹo, sữa.

“Nhìn thấy niềm vui sướng khi được nhận quà tặng của các cháu khiến tôi thực sự hạnh phúc”, anh Vũ Quốc Huy chia sẻ.

“Nhìn thấy niềm vui sướng khi được nhận quà tặng của các cháu khiến tôi thực sự hạnh phúc”, anh Vũ Quốc Huy chia sẻ.

Các thành viên trong đoàn hòa ca cùng học sinh của trường bài hát “Nối vòng tay lớn” trước khi di chuyển đến địa điểm khác.

Các thành viên trong đoàn hòa ca cùng học sinh của trường bài hát “Nối vòng tay lớn” trước khi di chuyển đến địa điểm khác.

Điểm đến tiếp theo của đoàn thiện nguyện FPT là lớp học tình thương Hạnh Phúc, thuộc ngoại ô thủ đô Phnom Penh, với khoảng 50 cháu là con em kiều bào theo học các lớp mẫu giáo đến trình độ lớp 3.

Điểm đến tiếp theo của đoàn thiện nguyện FPT là lớp học tình thương Hạnh Phúc, thuộc ngoại ô thủ đô Phnom Penh, với khoảng 50 cháu là con em kiều bào theo học các lớp mẫu giáo đến trình độ lớp 3.

Do chưa có hộ khẩu tại Campuchia và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên trẻ em ở đây không được theo học những trường chính quy. Học sinh theo học lớp tình thương chỉ đóng góp phần chi phí rất nhỏ nhưng các em cũng thường xuyên phải nghỉ học để phụ giúp việc gia đình.

Do chưa có hộ khẩu tại Campuchia và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên trẻ em ở đây không được theo học những trường chính quy. Học sinh theo học lớp tình thương chỉ đóng góp phần chi phí rất nhỏ nhưng các em cũng thường xuyên phải nghỉ học để phụ giúp việc gia đình.

Thầy Đinh Thiên Ân, phụ trách lớp học tình thương Hạnh Phúc, cho biết, lớp học thành lập chỉ với mong muốn xóa mù chữ cho các em học sinh nơi đây. Việc người dân không nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm càng khiến cuộc sống của họ luôn khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, tinh thần tương thân tương ái với kiều bào nước ngoài cùng những phần quà của đoàn thiện nguyện FPT mang ý nghĩa rất lớn đối với học sinh.

Thầy Đinh Thiên Ân, phụ trách lớp học tình thương Hạnh Phúc, cho biết, lớp học thành lập chỉ với mong muốn xóa mù chữ cho các em học sinh nơi đây. Việc người dân không nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm càng khiến cuộc sống của họ luôn khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, tinh thần tương thân tương ái với kiều bào nước ngoài cùng những phần quà của đoàn thiện nguyện FPT mang ý nghĩa rất lớn đối với học sinh.

Dịp này, đoàn trao tặng lớp học tình thương Hạnh Phúc 60 bộ bàn ghế học sinh cùng tủ sách hiếu học của chương trình “Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ”.

Dịp này, đoàn trao tặng lớp học tình thương Hạnh Phúc 60 bộ bàn ghế học sinh cùng tủ sách hiếu học của chương trình “Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ”.

ùng với đó là hơn 50 phần quà gồm balo (do FPT Online hỗ trợ), vở, bút viết, bánh kẹo, sữa cũng được tặng trực tiếp cho học sinh.

ùng với đó là hơn 50 phần quà gồm balo (do FPT Online hỗ trợ), vở, bút viết, bánh kẹo, sữa cũng được tặng trực tiếp cho học sinh.

Năm học này, học sinh của lớp học Hạnh Phúc đã có bàn ghế tiêu chuẩn và sách vở để học tập. Chương trình kết thúc vào 17h30 cùng ngày. Ngày 22/11, đoàn có chương trình giao lưu văn hóa với CBNV OpenNet và thăm một số địa điểm lịch sử của Campuchia.

Năm học này, học sinh của lớp học Hạnh Phúc đã có bàn ghế tiêu chuẩn và sách vở để học tập. Chương trình kết thúc vào 17h30 cùng ngày. Ngày 22/11, đoàn có chương trình giao lưu văn hóa với CBNV OpenNet và thăm một số địa điểm lịch sử của Campuchia.

Hà Dương

Ý kiến

()