Chúng ta

Quỹ Hy vọng khánh thành và khởi công 7 cây cầu ở Cần Thơ

Thứ hai, 31/5/2021 | 08:13 GMT+7

Ngày 30/5, 6 cây cầu do Quỹ Hy vọng tài trợ đã được khởi công tại các quận, huyện ở Cần Thơ, bên cạnh một cây cầu khánh thành sau hơn một tháng thi công.

Công trình vừa khánh thành tại phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ mang tên cầu Hy Vọng 139, dài 30 m, rộng 3,5 m với tổng kinh phí xây dựng 520 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng hỗ trợ 140 triệu đồng, còn lại do địa phương và nhân dân cùng đóng góp.

Không chỉ tạo điều kiện cho bà con địa phương lưu thông hàng hoá dễ dàng, cầu Hy Vọng 139 còn góp phần thay đổi diện mạo giao thông nông thôn ở địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế.

hyvong-copy-top-8628-1622423547.png

Lễ khánh thành cầu Hy Vọng 139 tại phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Cũng trong ngày 30/5, 6 cây cầu Hy Vọng (142, 151, 152, 153, 154, 155) được khởi công xây dựng tại các quận, huyện của TP Cần Thơ gồm Ô Môn, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Mỗi cây cầu dài 22 - 30 m, rộng 3,5 - 4 m, kết cấu bê-tông, cốt thép, với dự toán xây dựng từ 200 đến 600 triệu đồng mỗi công trình, dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới.

Việc khánh thành và khởi công 7 cây cầu Hy Vọng trên đã nâng tổng số cầu bê-tông nông thôn nằm trong dự án “Cầu Hy Vọng - Nâng bước em đến trường” tại Cần Thơ lên 72 chiếc. Trong đó, 62 cầu Hy Vọng đã được đưa vào sử dụng, giúp người dân và các em học sinh đi lại thuận tiện, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn và kinh tế - xã hội của địa phương.

hyvong2-1-copy-3279-1622423548.png

Lễ khởi công xây cầu Hy Vọng 152, 153 tại huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ.

Thay thế những cây cầu tạm, cầu gỗ xuống cấp bằng cầu bê-tông, cốt thép là hoạt động nằm trong dự án “Nâng bước em đến trường” do Quỹ Hy vọng khởi động từ năm 2018. Hiện có hơn 150 cây cầu bê-tông sơn trắng mang tên Hy Vọng đã và đang mọc lên ở các tỉnh, thành như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp.

Anh Nguyễn Tiến Danh, quản lý dự án “Nâng bước em đến trường” chia sẻ: “Một cây cầu Hy Vọng được xây từ 4 nguồn kinh phí: 25% từ ngân sách Nhà nước, 25% từ doanh nghiệp, 25% từ cộng đồng và 25% từ nguồn hỗ trợ chủ động của Quỹ Hy vọng. Qua đó, chúng ta hiểu rằng nếu khai thác được các nguồn lực thì sẽ huy động được nguồn kinh phí rất lớn”.

Với mục tiêu sẽ hoàn thành 200 cây cầu đến năm 2021, Quỹ Hy vọng rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Mọi đóng góp xin gửi TẠI ĐÂY.

Quỹ Hy vọng (tên tiếng Anh: HOPE Foundation) là quỹ xã hội - từ thiện được vận hành bởi FPT và báo VnExpress. Với hai mục tiêu theo đuổi: Hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển, Quỹ Hy vọng đã và đang triển khai các dự án vì cộng đồng: Ánh sáng học đường, Nâng bước em tới trường, Mặt trời Hy vọng, Tiếp sức cho tâm dịch, Chung tay vì miền Trung… Chi tiết về hoạt động, chương trình gây quỹ xem TẠI ĐÂY.

Ý kiến

()