Chúng ta

'Sáng tạo 20' bảo vệ đề tài trước Ban điều hành FPT Telecom

Thứ sáu, 12/8/2016 | 12:10 GMT+7

8 thí sinh vòng chung kết giai đoạn 1 Sáng tạo 20 sẽ thuyết trình, bảo vệ sáng kiến trước hội đồng giám khảo là Ban điều hành FPT Telecom.

Chính thức khởi động từ ngày 19/5, trải qua các vòng chấm thi chặt chẽ và công tâm, Ban tổ chức đã xác định được 8 bài dự thi cao điểm nhất của mỗi bảng chủ đề để bước tiếp vào vòng chung kết trình bày với Ban điều hành công ty vào chiều 12/8 tại tòa nhà FPT Tân Thuận, quận 7 và tòa nhà FPT Cầu Giấy.

Các thí sinh gồm: Bảng chủ đề Tăng năng suất lao động - Công nghệ và Đổi mới: Ngô Văn Trung, Hải Dương; Nguyễn Thanh Tùng, FPT Telecom Campuchia; Bùi Quốc Khánh, TIN HO; Đỗ Văn Việt, Hưng Yên; Trịnh Thị Phượng, Kiên Giang. Chị Nguyễn Trang Đài, Truyền hình FPT, và anh Nguyễn Trọng Huy Thông, TIN HO, đại diện cho chủ đề Quản trị trải nghiệm khách hàng (C.E.M). Riêng anh Đặng Văn Sơn, TIN HO, là ý tưởng duy nhất thuộc chủ đề Giảm rời mạng có mặt tại vòng thi cuối cùng này.

IMG-4065-JPG-4506-1470970332.jpg

Các thí sinh chung kết giai đoạn 1 Sáng tạo Ftel sẽ bảo vệ đề tài trước các phản biện từ lãnh đạo cao cấp FPT Telecom.

Theo Ban tổ chức, các thí sinh ở vòng thi chung kết đã có một tuần để phát triển bài dự thi bằng một trong các hình thức sau: sản phẩm demo, video clip, power point… Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút trình bày và 10 phút trả lời câu hỏi phản biện với Ban điều hành qua hệ thống phòng họp Telepresence. “Sáng nay tôi mới di chuyển từ Kiên Giang về Sài Gòn để dự thi. Rất hồi hộp xen lẫn háo hức”, Trịnh Thị Phượng, FPT Telecom Kiên Giang, chia sẻ.

Sau năm đầu tiên thành công, cuộc thi Sáng tạo FPT Telecom 2016 hướng đến tính ứng dụng. Cuộc thi dành cho hơn 14.000 CBNV, bao gồm cả đối tác kỹ thuật TIN và Phương Nam, sẽ tiến hành theo từng giai đoạn, từ ngày 19/5 đến 31/12. Các bài thi sẽ được phân theo chủ đề, gồm 4 định hướng chính: Giảm rời mạng; C.E.M. (dự án quản trị trải nghiệm khách hàng); Tăng năng suất lao động, công nghệ và đổi mới; và Tiết kiệm.

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để CBNV FPT Telecom đóng góp ý kiến, thể hiện sự sáng tạo của mình nhằm nâng cao năng suất lao động, cải tiến chất lượng dịch vụ, tối ưu hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, kỹ thuật, đảm bảo...

Sáng tạo FPT Telecom có 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 từ ngày 19/5 đến 31/7; Giai đoạn 2 từ ngày 1/8 đến 31/10; và Giai đoạn 3 từ ngày 1/11 đến 31/12. Bài thi gửi về đường link (tại đây).

>> Truyền hình FPT được tặng HC Chiến công hạng Nhất

Cơ cấu giải thưởng:

Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm và trao giải theo: Bộ giải thưởng giai đoạn: Giải cá nhân trao sáng kiến trị giá 10 triệu đồng. Các sáng kiến Bạc, Đồng lần lượt nhận 6 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Cạnh đó, giải Ngựa chiến trị giá 1 triệu đồng, trong khi giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, giải May mắn nhận 500.000 đồng dành cho bài dự thi có số thứ tự 20.

Ở giải tập thể, Sáng tạo 20 trao phần thưởng đồng đội là 2 triệu đồng.

Với giải thưởng năm, Ban tổ chức trao giải Ngựa chiến của năm cho người gửi nhiều sáng kiến nhất: 2 triệu đồng; giải Ứng dụng: dành cho các sáng kiến có tính ứng dụng cao. Gói giải thưởng trị giá 100.000.000 đồng.

Giải tập thể trong bộ giải thưởng năm gồm: Giải Nhiệt huyết tuổi 20 (Đơn vị khối Đảm bảo (BO) và đơn vị chi nhánh có nhiều sáng kiến nhất) và Giải Đồng đội (đơn vị có tỷ lệ CBNV tham gia nhiều nhất): Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Nguyên Văn

Ý kiến

()