Theo sắc lệnh mà tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm 27/1, công dân của 7 nước gồm Iran, Iraq, Libya, Sudan, Somalia, Syria và Yemen sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày tới. Sau khi sắc lệnh có hiệu lực, một số người đã không thể nhập cảnh vào Mỹ dù đã được cấp thị thực hay thậm chí đã có thẻ xanh. Một số còn bị bắt giữ ngay tại sân bay.
Tờ Bloomberg cho hay, trong thông báo mới được đưa ra, Google đã khẩn cấp yêu cầu những nhân viên có thể bị ảnh hưởng nhanh chóng trở về Mỹ. Một loạt lãnh đạo các công ty công nghệ Mỹ đang hết sức quan ngại trước động thái mới của ông Donald Trump bởi hoạt động kinh doanh của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
![]() |
| Tân Tổng thống Trump trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng công nghệ. Ảnh: WSJ. |
Trong thư gửi toàn thể nhân viên, CEO Sundar Pichai của Google nói rằng hơn 100 nhân viên của tập đoàn đã bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Microsoft cũng đang “kề vai sát cánh” với 76 nhân viên đến từ 7 quốc gia nằm trong danh sách của ông Trump. Rất may mắn là những nhân viên này đã tạm thời được ân xá sau khi tòa án liên bang Mỹ quyết định cho phép những người bị ảnh hưởng ở lại khẩn cấp và tạm thời đóng băng một phần sắc lệnh của Tổng thống.
CEO của Google Sundar PichaiPichai cũng chỉ trích lệnh kiểm soát người nhập cư gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Ông cho rằng, nó sẽ tạo ra "rào cản" để đưa tài năng lớn đến với Mỹ. Gã khổng lồ tìm kiếm Internet đang lệnh cho nhân viên đi du lịch của mình phải trở về Mỹ ngay.
“Thật đau lòng khi nhìn thấy những tác động của sắc lệnh này lên các đồng nghiệp của chúng ta”, CEO Google viết trong thư gửi nhân viên.
Trấn an nhân viên cũng là nội dung của bức thư mà Tim Cook gửi tới nhân viên của Apple trên toàn thế giới. Trong thư có đoạn: "Đây không phải là chính sách mà Apple ủng hộ. Bộ phận nhân sự và pháp chế đang liên lạc với những người có thể bị ảnh hưởng và Apple sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ họ".
"Như tôi đã nói nhiều lần, sự đa dạng giúp cho đội ngũ của chúng ta mạnh hơn... Apple rất cởi mở, cởi mở với tất cả mọi người không phân biệt họ đến từ đâu, nói ngôn ngữ gì, đi theo tín ngưỡng gì... Tôi xin trích lại câu nói của Martin Luther King: chúng ta có thể đến từ nhiều con thuyền khác nhau, nhưng giờ đây chúng ta ở trên cùng một con tàu".
![]() |
| Tờ Huffington Post phản đối chính sách này bằng bức ảnh Steve Jobs và câu "Đây là con trai của một người nhập cư", cho rằng sẽ nước Mỹ sẽ mất đi những thiên tài, những tập đoàn lớn nếu chính sách này có hiệu lực. Bố đẻ của Steve Jobs là người Syria. |
Trong một bài đăng trên LinkedIn, CEO của Micorsoft Satya Nadella bày tỏ: "Là một người nhập cư và là Giám đốc điều hành, tôi có kinh nghiệm và nhìn thấy những tác động tích cực mà người nhập cư mang đến cho công ty của chúng tôi, cho đất nước và cho thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quan điểm quan trọng này".
Viết trên Facebook bày tỏ về sắc lệnh này, Mark Zuckerberg, CEO mạng xã hội lớn nhất thế giới, cũng cho rằng: "Chúng ta cần phải giữ cho đất nước này an toàn, nhưng chúng ta nên làm điều đó bằng cách tập trung vào những người thực sự gây ra cho chúng ta một mối đe dọa. Mở rộng trọng tâm của việc thực thi pháp luật ngoài những người là mối đe dọa thực sự sẽ làm cho cuộc sống của tất cả người Mỹ bấp bênh vì việc luân chuyển các nguồn lực...".
Người sáng lập Facebook kêu gọi việc tiếp tục mở cửa cho người tị nạn và những người cần giúp đỡ. "Điều đó thể hiện chúng ta là ai. Nếu chúng ta quay lưng với người tị nạn một vài thập kỷ trước đây, gia đình Priscilla (gia đình vợ của Mark Zuckerberg) sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay", ông nói.
"Các cụ của tôi đến từ Đức, Áo và Ba Lan. Cha mẹ của Priscilla đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Mỹ là một quốc gia của những người nhập cư, và chúng ta nên tự hào về điều đó", ông khẳng định.
CEO Jack Dorsey của Twitter cũng cho rằng: "Twitter được xây dựng bởi những nhân viên là dân nhập cư của tất cả các tôn giáo. Chúng tôi luôn ở bên họ". Đồng thời CEO của Twitter khẳng định: "Chúng tôi được hưởng lợi từ những gì người tị nạn và di dân đến với nước Mỹ".
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Internet Michael Beckerman nhận định, ngành công nghiệp Internet quan tâm sâu sắc với những tác động của lệnh hành của ông Trump. "Trong khi lệnh này tác động đến nhiều công ty bên ngoài của các ngành công nghiệp công nghệ cao, các công ty Internet nói riêng phát triển mạnh ở Mỹ vì là tốt nhất và sáng nhất có thể để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới ngay trên đất Mỹ", ông nói.
Thậm chí, tối 27/1, nhà đồng sáng lập Google là ông Sergey Brin có mặt tại Sân bay quốc tế San Francisco với đám đông người biểu tình. Ông từ chối bình luận nhưng cho hay mình có mặt với tư cách cá nhân và bản thân là người nhập cư từ Nga.
![]() |
| Sergey Brin tại sân bay San Francisco. Ảnh: Forbes. |
Hãng thương mại điện tử Amazon cũng gửi email đến nhân viên, nhắc tới các tác động của sắc lệnh và cung cấp trợ giúp pháp lý cho những nhân viên có thể bị ảnh hưởng.
“Khi chúng tôi phát triển doanh nghiệp, chúng tôi nỗ lực để thu hút nhân tài trên khắp thế giới. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những điều giúp Amazon lớn mạnh. Lực lượng lao động đa dạng sẽ giúp chúng tôi xây dựng sản phẩm tốt hơn gửi đến khách hàng”, trích email mà Phó chủ tịch nhân sự Amazon Beth Galetti viết.
Người nhập cư và gia đình họ có lịch sử lâu dài trong việc khởi động và vận hành nhiều doanh nghiệp Mỹ. Báo cáo năm 2011 từ Partnership for a New American Economy cho thấy khoảng 45% các hãng công nghệ cao trong danh sách Fortune 500 được sáng lập bởi người nhập cư hoặc hậu duệ của những người nhập cư.
Danh sách này gồm nhiều cái tên nổi tiếng đến từ một số nước vừa bị cấm nhập cảnh: nhà sáng lập Apple Steve Jobs là con của người nhập cư từ Syria, nhà sáng lập eBay Pierre Omidyar có cha mẹ là người Iran và nhà sáng lập Oracle Bob Miner cũng là người Iran.
Google cũng vừa gửi một bản ghi nhớ đến nhân viên, kêu gọi những người có thị thực hoặc thẻ xanh từ một trong những nước bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, hủy kế hoạch du lịch. Google viết: “Xin đừng đi du lịch ngoài nước Mỹ cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Dù lệnh hạn chế nhập cảnh chỉ có hiệu lực trong 90 ngày, nó có thể được mở rộng mà không hoặc ít thông báo”.
Động thái mới nhất là một số lãnh đạo các hãng công nghệ tuyên bố sẽ hỗ trợ cho việc kiện ông Trump và hỗ trợ những người tị nạn. CEO Airbnb Brian Chesky viết trên Facebook rằng hãng của ông sẽ mở cửa cho bất kỳ người tị nạn nào đang mắc kẹt vì sắc lệnh. CEO Box Aaron Levie cũng hứa sẽ hỗ trợ những người tị nạn, gọi sắc lệnh là “vô đạo đức”.
>> Người FPT tại Mỹ: 'Chờ bước đi của họ'
Chi Vy



Ý kiến
()