Chúng ta

ĐH FPT ghi dấu nhiều giải thưởng tại Olympic Tin học

Thứ hai, 14/12/2020 | 16:48 GMT+7

Một giải Đồng đồng đội, một giải Nhì và 2 giải Ba cá nhân là những kết quả ấn tượng mà Đại học FPT đã giành được trong chuỗi kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia vừa qua. Trong năm 2021, Đại học FPT sẽ trở thành đơn vị đăng cai Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 30 này. 

Ngày 8 đến 11/12, chuỗi kỳ thi OLP'20 - PROCON - ICPC Asia đã diễn ra tại Đại học Cần Thơ với 3 kỳ thi độc lập: Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam, Lập trình đối kháng PROCOON và Lập trình viên ICPC Asia Can Tho 2020. 

Kỳ thi năm nay có gần 700 sinh viên đến từ 64 trường đại học, cao đẳng, chia thành 370 đội ở 7 khối thi: Siêu CUP - OLP (72 sinh viên), Chuyên Tin - OLP (157 sinh viên), Không chuyên Tin - OLP (102 sinh viên), Cao đẳng - OLP (17 sinh viên), Phần mềm nguồn mở - OLP (17 sinh viên),  PROCON (65 sinh viên) và 339 sinh viên (113 đội tuyển) tham dự ICPC Asia Can Tho 2020.

131319707-3539051606181660-280-3119-5039

Liên quân FPTU - RIP (áo xanh) nhận Huy chương Đồng chung cuộc tại ICPC Asia Can Tho 2020.

Tham gia cuộc thi, Đại học FPT góp mặt với 25 sinh viên chia thành 8 team (mỗi team 3 người) tham dự ICPC, 8 sinh viên tham dự Olympic Tin học khối Chuyên Tin - OLP và khối Siêu CUP - OLP với sự dẫn dắt của 3 thầy giáo bộ môn Kỹ thuật phần mềm là: Bùi Ngọc Anh, Trần Bình Dương và Võ Hồng Khanh.

Với hình thức thi đấu tập trung, trực tuyến trên hệ thống máy tự động chấm điểm tại chỗ, sau 4 ngày dự thi sôi nổi, Lễ bế mạc và trao thưởng cho kỳ thi đã diễn ra tại Sân khấu Thanh niên của Đại học Cần Thơ vào tối ngày 11/12.

Theo đó, Đại học FPT đã giành giải tại 2/3 hạng mục tham dự với kết quả ấn tượng. Tại khối thi Chuyên tin - OLP, Đại học FPT đã xuất sắc giành giải Nhì của sinh viên Vũ Đình Minh và 2 giải Ba của sinh viên Vũ Trí Hiền và Trịnh Đại Thiên. Tại kỳ thi Lập trình viên ICPC Asia Can Tho 2020, Đại học FPT đã đạt được Huy chương Đồng cho hạng mục đồng đội với chiến thắng của nhóm “liên quân” FPT hai miền Nam - Bắc FPTU-RIP.

Ngoài ra, tại kỳ thi vòng loại ở khu vực, sinh viên nhà F cũng giành được giải Nhất ICPC online khu vực miền Bắc, giải Nhì ICPC online khu vực miền Trung và  giải Ba ICPC online khu vực miền Nam.

IMG-20201214-105607-6470-1607929932.jpg

Vũ Trí Hiền (đeo kính, bên phải) cùng đội thi FDaPoet tại Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2020. 

Để có được thành tích này, Đại học FPT đã kiên trì tổ chức Cuộc thi F Talent Code từ nhiều năm qua để tuyển chọn các sinh viên nòng cốt cho đội tuyển ICPC của trường. Từ đó, những sinh viên có tiềm năng sẽ được bồi dưỡng online và tập trung thành đội tuyển trước mỗi kỳ thi để luyện đề. Giảng viên Kỹ thuật Phần mềm Trần Bình Dương cho biết: “Đề thi ICPC năm nay tương đối khó, không nhiều đội có thể giải được từ 4 bài trở lên. Cả 3 đội thi của Đại học FPT đều có thể giải được trên 4 bài nhưng chỉ có 1 đội giải nhanh nhất đã giành được Huy chương Đồng chung cuộc.”

Vũ Trí Hiền là một trong những thí sinh kỳ cựu của nhà F tại giải Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam khi đã có kinh nghiệm tham dự từ khi chỉ là học sinh lớp 11. Tham dự OLP lần thứ 29 này, Hiền đã lần đầu tiên giành được “giải thưởng có số”: “Sau 4 năm tham dự ICPC, em đã dần trưởng thành hơn, từ không đạt được giải đến giải Khuyến khích và bây giờ là giải Ba. Các thí sinh tham dự mỗi năm đều có năng lực rất tốt, đây chính là động lực mạnh mẽ để bản thân em luôn phải tiến về phía trước”. Cậu sinh năm 2 cũng khẳng định là chưa có ý định dừng lại mà sẽ tiếp tục chinh phục ICPC vào năm 2021 ở hạng mục cao hơn là Siêu CUP - OLP.

dsc07595-jfif-2998-1607929933.jpg

Đại diện của Đại học Cần Thơ trao Cờ luân lưu đăng cai OLP năm 2021 cho Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ.

Kết thúc Lễ trao giải, Đại học FPT được công bố trở thành đơn vị đăng cai Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 30, PROCON và ICPC ASIA vào năm 2021. Đây cũng là kế hoạch đã được Ban lãnh đạo của Đại học FPT chuẩn bị trước nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam đã diễn ra xuyên suốt 29 năm để phát hiện và phát huy tài năng trí tuệ của lớp trẻ Việt Nam, bổ xung nguồn lực công nghệ thông tin chất lượng cao. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam đồng tổ chức. Việc kết nối Olympic Tin học với kỳ thi PROCON và ICPC đã nâng quy mô quốc gia và quốc tế của kỳ thi lên một bước mới, qua đó khẳng định khả năng hội nhập của tuổi trẻ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hà My

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()