![]() |
| Hải đăng Kê Gà nằm tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam cách thành phố Phan Thiết 30km về hướng Nam. Để đến đây, khách du lịch có thể chọn xe buýt số 6, bắt tại trạm Coop Mart Phan Thiết. Còn nếu đi bằng xe máy thì chạy dọc tỉnh lộ 719 từ trung tâm Bình Thuận. Hoặc đi từ TP HCM theo đường Bình Châu - Phước Bửu (Bà Rịa - Vũng Tàu), qua thị xã La Gi - Bình Thuận. |
![]() |
| Khi đi xe buýt, họ sẽ thả bạn gần hai quán ăn và cho thuê dịch vụ đưa ra tham quan hải đăng. Còn nếu tự đi bằng phương tiện khác thì ghé vào quán Trọng Tâm (bên phải từ hướng Phan Thiết ra). Để đến được hải đăng Kê Gà, du khách có thể chọn đi bằng thuyền thúng hoặc cano. Tuy nhiên, nếu sóng biển không lặng thì nên chọn cano để đảm bảo an toàn, nhất là những người ít hoặc chưa bao giờ lênh đênh trên biển. |
![]() |
| Cano sẽ cập bến ngay dưới chân đảo, tùy theo luồng nước mà họ sẽ ghé ở mạn nào. Để tránh trượt chân xuống bãi đá, du khách nên tháo giày dép trước khi leo từ cano xuống. |
![]() |
| Trước mắt bạn sẽ là hình ảnh bãi đá hoang sơ với làn nước trong xanh. Đá ở đây cũng có nhiều hình thù kỳ dị như bãi Cổ Thạch ở huyện Tuy Phong cũng thuộc Bình Thuận. Nhiều tảng cao gấp hai đến ba lần người lớn. Đặc biệt, để ý kỹ trong từng hốc đá du khách còn được thấy cả cua, còng, hàu, cá nhỏ... |
![]() |
| Cách bến tàu khoảng chục bước chân, cổng chào hải đăng Kê Gà hiện ra. Hải đăng này do Tổng công ty Đảm bảo An toàn hàng hải miền Nam quản lý. Ngọn hải đăng đặt trên một đảo gần đất liền, người dân ở đây hay gọi là Mũi Điện. "Kê Gà" còn được gọi như Khe Gà do sự biến chuyển trong phát âm của người dân và thời gian. |
![]() |
| Đường vào hải đăng Kê Gà được lát đá khối nên khá dễ đi. Hai bên cũng được trồng nhiều cây rợp bóng mát. Bên cạnh đó, nơi đây còn có hàng sứ được trồng từ thời Pháp vẫn xanh tốt. |
![]() |
| Được xây dựng vào tháng 2/1897 do kiến trúc sư người Pháp Snavat thiết kế, tháp đèn xây bằng đá cao 35 m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65 m, kích thước cạnh của tháp rộng 3 m, đỉnh rộng 2,5 m, chiều dày tường tháp từ chân đến độ cao 6 m là 1,6 m, càng lên cao độ dày càng giảm từ 1,5 m và mỏng nhất ở đỉnh là 1 m. |
![]() |
| Để lên ban công của tòa tháp, du khách phải vượt qua 184 bậc thang xoắn ốc bằng thép. |
![]() |
| Cách khoảng vài bậc thang sẽ có một ô lấy ánh sáng và thông gió. Nếu dáng người nhỏ, bạn có thể chui vào đây dừng chân trước khi leo tiếp. |
![]() |
| Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2.000W, có bán kính quét sáng là 22 hải lý, tương đương 40 km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại. |
![]() |
| Từ đây, khung cảnh đất liền, vùng biển dường như thu nhỏ dưới tầm mắt của bạn. |
![]() |
| Chịu khó quan sát, du khách sẽ phát hiện đá dùng để xây hải đăng không có 4 góc mà tất cả các khối đá hoa cương đều được chạm khắc thành từng ô, từng hình cạnh khớp với nhau. Trước cửa vào hải đăng Kê Gà có một tấm đá hoa cương lớn khắc năm 1899. Đây là một tấm đá hoa cương rất lạ vì trong vùng không hề có loại đá này. Theo một số nhà nghiên cứu, có lẽ người Pháp cất công đem phiến đá này từ một vùng đất khác như là một cách tô điểm cho ngọn hải đăng thêm phần diễm lệ và kỳ ảo. Do vẻ đẹp của vùng biển và ngọn đèn biển này mà nhiều bộ phim, album đã được ghi hình tại đây. Trong đó có bộ phim Giấc mơ biển được phát trên Đài Truyền hình TP HCM cách đây vài năm. |
![]() |
| Đến chiều khi thủy triều xuống, bạn có thể lội nước để ra hải đăng Kê Gà. |
![]() |
| Bãi biển ở đây cũng là lý do khiến bạn phải ghé thăm. Nước biển xanh trong, bãi cát dài còn khá hoang sơ. Bạn có thể lưu lại đây để một đêm để sáng hôm sau đón bình minh trên biển. Một cảnh tượng thật tuyệt vời! |
Dy Khoa














Ý kiến
()