Chúng ta

FPT Software lần đầu tổ chức giải cờ Caro

Thứ ba, 9/4/2019 | 18:55 GMT+7

Với sự tham gia của gần 500 CBNV, giải cờ Caro do Tổng hội FPT Software tổ chức cho CBNV các đơn vị làm việc tại tòa nhà Keangnam, Hà Nội lần đầu tổ chức diễn ra sôi nổi, kịch tính.

Giải đấu không phân biệt nam-nữ, nhân viên-lãnh đạo. Bất cứ ai có niềm yêu thích với cờ Caro đều có thể đăng ký tranh tài. Từ ngày 3-5/4, các kỳ thủ đã đấu loại trưc tiếp trong thời gian nghỉ trưa. Vòng chung kết giải đấu diễn ra từ ngày 8-11/4 để tìm ra nhà vô địch. 

caro1-7677-1554803233.jpg

 Giải đấu lần đầu tiên tổ chức tại tòa Keangnam.

Các trận đấu được thi trên giấy đã kẻ ô vuông. Người chơi sử dụng bút bi hoặc bút mực rõ nét với 2 màu mực khác nhau. Các đội tung đồng xu để chọn người đi trước. Người đi trước sẽ đánh dấu "X".

Mỗi nước đi không lâu quá 15 giây và mỗi ván cờ không kéo dài quá 10 phút, sau 10 phút sẽ bị xử hòa. Mỗi kỳ thủ lần lượt chọn nước đi, nhưng không được đi lại, tẩy xóa kí tự của mình kể cả khi được đối phương đồng ý. Mỗi 1 lượt đi chỉ được đánh 1 nước.

Ban tổ chức xác định vận động viên thắng cuộc khi: Có đủ 5 ký tự hoặc hơn 5 ký tự xếp liên tiếp nhau theo chiều ngang hoặc chiều dọc hay đường chéo (Vận động viên nào được 5 ký tự liền nhau trước là thắng); Đối thủ bỏ cuộc hoặc chịu thua; Quá thời gian quy định.

caro2-5010-1554803233.jpg

Giám đốc FGA Tạ Trần Minh tham gia thi đấu trong Hội Cờ caro.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng cùng bảng danh vị; 1 giải Nhì 700.000 đồng và 2 giải Ba mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, chị Nguyễn Phương Thúy, Trưởng BTC, cho biết: “Sự kiện góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết và hiểu biết giữa các đơn vị trong tầng 32, giải tỏa căng thẳng ,nâng cao sứ khỏe tinh thần làm việc cho anh em".

Cờ Caro là một trò chơi dân gian. Ban đầu loại cờ này được chơi bằng các quân cờ vây (quân cờ màu trắng và đen) trên một bàn cờ vây (19x19). Quân đen đi trước và người chơi lần lượt đặt một quân cờ của họ trên giao điểm còn trống. Người thắng là người đầu tiên có được một chuỗi liên tục gồm 5 quân hàng ngang, hoặc dọc, hoặc chéo.

Tuy nhiên, vì một khi đã đặt xuống, các quân cờ không thể di chuyển hoặc bỏ ra khỏi bàn, do đó loại cờ này có thể chơi bằng giấy bút. Ở Việt Nam, cờ này thường chơi trên giấy tập học sinh (đã có sẵn các ô ca-rô), dùng bút đánh dấu hình tròn (O) và chữ X để đại diện cho 2 quân cờ.

Quốc Phú

Ảnh: BTC

Ý kiến

()