Chúng ta

Người FPT góp sức xây nhà tắm cho học sinh bán trú miền núi theo tâm nguyện bác Ogawa

Thứ tư, 18/6/2025 | 11:26 GMT+7

Từ tâm nguyện của Cố vấn cấp cao của Tập đoàn - bác Ogawa Takeo và gia đình, người FPT tại Nhật Bản đã chung tay, góp sức xây dựng công trình nhà tắm cho học sinh bán trú vùng cao tỉnh Quảng Nam.

Mới đây, nhà bếp tại điểm trường Aró (Trường Mầm non xã Lăng) và nhà tắm tại Trường PTDTBT Tiểu học Gari đã được khởi công. Hơn 200 học sinh và giáo viên vùng cao huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam vui mừng trong lễ khởi công 2 công trình bán trú mới, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập. 

Trong đó, dự án nhà tắm bán trú tại xã Gari có tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, được người FPT tại Nhật Bản góp sức thông qua Quỹ Hy vọng (do FPT và VnExpress vận hành). 

-5646-1750214202.jpg

Lễ khởi công dự án nhà tắm Hy vọng dành cho học sinh bán trú tại Quảng Nam. Ảnh: ĐVCC

“Thiếu phòng tắm, các em phải tắm giặt ngoài trời hoặc tận dụng nhà vệ sinh, rất bất tiện và không đảm bảo vệ sinh”, thầy Đỗ Quốc - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Khu nhà tắm mới được thiết kế gồm 10 phòng tắm, chia nam nữ, phục vụ gần 100 học sinh bán trú. Dù nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên lạnh và mưa kéo dài, trường trước đó vẫn chưa có khu tắm riêng cho học sinh.

“Trong nghĩa cử đầy nhân văn, người FPT tại Nhật Bản đã cùng nhau quyên góp tiền và công sức để xây dựng công trình nhà tắm vùng cao tiêu chuẩn. Đó chính là món quà quý giá mà những người FPT tại Nhật Bản muốn dành tặng cho thế hệ tương lai của Việt Nam để thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và một lòng hướng về quê hương”, chị Phạm Thị Thanh Hoa - đại diện đơn vị cho hay.

-3564-1750214202.jpg

Công trình nhà tắm tạm bợ, xuống cấp sẽ sớm được thay thế bằng công trình mới. Ảnh: ĐVCC

Một công trình ý nghĩa khác cũng được khởi công cùng ngày là dự án bếp ăn có tổng trị giá 270 triệu đồng. Cách Gari gần 60 km, công trình bếp ăn mới tại điểm trường mầm non Aró có diện tích gần 30m², gồm khu sơ chế, chế biến và lưu trữ thực phẩm. Dự án đồng thời trang bị đầy đủ đồ dùng bếp nhằm hỗ trợ nhân sự cấp dưỡng phục vụ hơn 40 học sinh và giáo viên vào giờ ăn trưa. Điểm trường được xây dựng từ năm 2014 nhưng không có bếp ăn và học sinh không được hỗ trợ chi phí bán trú.

Tây Giang là huyện miền núi giáp biên giới Việt - Lào, có địa hình hiểm trở, phần lớn dân cư là người Cơ Tu sống rải rác theo các bản làng trên sườn núi, ven suối. Địa hình chia cắt khiến việc học tập, đi lại và tiếp cận các dịch vụ cơ bản của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Xây mới hai công trình ở Tây Giang là hoạt động trong chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy vọng triển khai từ năm 2018, nhằm cải thiện cơ sở vật chất tại các trường vùng cao. Chương trình hiện đã xây mới, sửa chữa hơn 380 công trình trường học, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, đầy đủ cho hàng trăm nghìn học sinh và giáo viên trên cả nước.

Cố vấn cấp cao, nguyên TGĐ FPT Japan Ogawa Takeo là người góp phần tạo nên một trong những bước ngoặt lớn nhất cho hành trình vươn ra thế giới của FPT khi chèo lái con thuyền FPT tại Nhật Bản thành công ngoạn mục. Bác đóng vai trò như một "đại sứ đặc biệt" của nhà FPT, vun đắp, kết nối, đồng hành, mở ra nhiều mối quan hệ sâu rộng, bền chặt cho Tập đoàn. Bác Ogawa được coi là "người bạn lớn", "người thầy" đáng kính của nhiều thế hệ người FPT.

Không chỉ gắn bó với FPT trong công việc, bác còn đồng hành Tập đoàn trong nhiều hoạt động thiện nguyện khắp thế giới. Trên hành trình đó, bác Ogawa luôn khiêm tốn nhận rằng mình học được rất nhiều từ FPT: lòng kiên nhẫn, tinh thần đổi mới, và trên hết là sự đoàn kết trong môi trường đa văn hóa.

Sự ra đi của bác Ogawa vào đầu tháng 4 vừa qua đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người FPT. 

Quỳnh Anh

Ý kiến

()