Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, đây không chỉ là chương trình hỗ trợ trang thiết bị mà còn là hoạt động mang tính chiến lược, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, tăng cường khả năng đáp ứng trong những tình huống ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài cơ sở y tế - nơi từng phút, từng giây đều có thể quyết định sự sống còn của một con người.
Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời cảm ơn Bộ Y tế đã quan tâm, chỉ đạo và lựa chọn Đà Nẵng làm địa phương trọng điểm thí điểm Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện. Cảm ơn Tập đoàn FPT, Quỹ Hy vọng và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã dành cho Đà Nẵng sự hỗ trợ thiết thực và trách nhiệm, cả về trang thiết bị máy sốc điện tự động hiện đại lẫn hướng dẫn kỹ thuật, hệ thống bản đồ AED Mapping và mạng lưới đào tạo, tập huấn sử dụng thiết bị một cách bài bản và chuyên nghiệp. Đây là sự quan tâm kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của doanh nghiệp đối với sự phát triển của cộng đồng.
![]() |
| 13 Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn thành phố ký biên bản tiếp nhận máy sốc điện tự động (AED). |
Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng vừa mở rộng địa giới hành chính, bao gồm cả khu vực ven biển, đồng bằng, trung du, miền núi và hải đảo, yêu cầu đối với hệ thống cấp cứu ngoại viện ngày càng lớn, phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ, hiện đại và có chiều sâu.
“Những tình huống ngừng tim ngoài bệnh viện, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước, đột quỵ hoặc các thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ địa bàn nào, và không phải lúc nào nhân viên y tế cũng có mặt để xử lý kịp thời. Tuy nhiên, với sự hiện diện của thiết bị AED, người bệnh sẽ có cơ hội kéo sự sống lại gần hơn thông qua các thao tác cấp cứu ban đầu an toàn, chính xác và đúng chuẩn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nói.
Đại diện Tập đoàn FPT, chị Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng, cho hay Đà Nẵng là địa phương tiên phong trong tiếp nhận, thử nghiệm và triển khai mô hình máy sốc điện tự động một cách nghiêm túc và bài bản. “Đà Nẵng được biết đến là một thành phố đi đầu trong chuyển đổi số, có hệ thống y tế năng động, quy trình phối hợp liên thông hiệu quả giữa chính quyền, bệnh viện và cộng đồng. Đây chính là điều kiện thuận lợi để dự án máy sốc điện tự động triển khai nhanh, chuẩn hóa và tạo nên mô hình mẫu cho nhiều địa phương khác. Chúng tôi tin tưởng, Đà Nẵng là điểm khởi đầu đúng đắn để chương trình lan tỏa rộng trên toàn quốc”.
13 Trung tâm Y tế khu vực tiếp nhận máy sốc điện tử động trong đợt này gồm: Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Thăng Bình, Tiên Phước, Hội An, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Liên Chiểu.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà cảm ơn Tập đoàn FPT và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. |
Theo BS.CKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố, các Ttrung tâm y tế khu vực được giao trách nhiệm quản lý, phân bổ máy máy sốc điện tự động sẽ giúp hình thành mạng lưới cấp cứu ban đầu khoa học, đồng bộ và có sự giám sát chặt chẽ. Từ đó, từng bước kiện toàn công tác cấp cứu ở những khâu đầu tiên, then chốt của cấp cứu ngừng tuần hoàn. Ngành Y tế thành phố cũng được hỗ trợ toàn diện về mặt chuyên môn từ các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn FPT, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các đơn vị trực thuộc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả số trang thiết bị được trao tặng. Đồng thời nhanh chóng mở rộng mạng lưới điểm đặt AED tại các khu vực công cộng, điểm du lịch, cơ sở giáo dục, thể thao… nhằm từng bước hình thành “vùng an toàn tuần hoàn” cho toàn thành phố.
Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ để hiện đại hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện, nâng cao năng lực đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng và xây dựng hệ thống điều phối thông minh. Đây là điều kiện cốt lõi để giảm thời gian tiếp cận người bệnh xuống mức thấp nhất, góp phần tạo nên hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, nhân văn và hiệu quả hơn.
![]() |
| Các chuyên gia hướng dẫn sử dụng máy sốc điện tự động. |
Hệ thống bản đồ AED Mapping - sản phẩm của Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế (IMT) là công cụ rất quan trọng, giúp người dân, lực lượng cấp cứu ngoại viện và cơ quan chức năng dễ dàng xác định vị trí đặt máy sốc điện tự động gần nhất, rút ngắn thời gian tiếp cận trong các tình huống khẩn cấp.
“Theo hướng dẫn quốc tế, nếu sốc điện sớm bằng máy sốc điện tự động trong 3 đến 5 phút đầu thì khả năng sống sót của người bệnh có thể đạt 50-70%. Điều này cho thấy việc trang bị máy sốc điện tự động tại các trạm y tế xã, phường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là ở những khu vực xa bệnh viện, vùng dân cư đông nhưng thời gian tiếp cận cấp cứu ngoại viện còn nhiều thách thức”, BS.CKII Trần Thanh Thủy thông tin.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát, bố trí điểm đặt phù hợp, chuẩn hóa quy trình sử dụng máy sốc điện tự động, đảm bảo công tác đào tạo, hỗ trợ cho nhân viên y tế và phối hợp hướng dẫn lực lượng chức năng như công an, quân sự, dân phòng, cũng như cộng đồng, để việc sử dụng máy sốc điện tự động thuận lợi, an toàn và hiệu quả nhất.
| Đây là dự án thí điểm đầu tiên ở Việt Nam do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Tập đoàn FPT triển khai. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết ý tưởng này được ông ấp ủ từ nhiều năm trước, sau khi chứng kiến việc lắp đặt rộng rãi các máy AED tại nhiều nước phát triển. Máy AED không chỉ cứu người mà còn tạo dựng niềm tin an toàn cho cư dân và du khách. Do đó, Đà Nẵng, một trong những điểm đến du lịch lớn nhất cả nước với hơn 2,53 triệu lượt khách lưu trú quý I/2025, được chọn làm địa điểm thí điểm đầu tiên. Thời gian là yếu tố sống còn trong các trường hợp ngừng tim. Mỗi phút trôi qua, cơ hội sống của nạn nhân giảm đi 10%. Nếu không được cấp cứu kịp thời, não sẽ thiếu oxy và hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Ưu điểm nổi bật của AED là được thiết kế cho người bình thường, không cần phải là nhân viên y tế. Các bác sĩ cho hay chỉ cần bật máy lên, nó sẽ tự động hướng dẫn từng bước bằng giọng nói và hình ảnh. Ngoài ra, máy rất thông minh, chỉ sốc điện khi thực sự cần thiết, nên mọi người không phải lo lắng về việc gây hại cho nạn nhân. |
N.H
Ảnh: Thanh Thảo



Ý kiến
()