Chúng ta

Tiền vàng phủ 'ngập mặt' dân tài chính FPT

Chủ nhật, 20/8/2017 | 14:14 GMT+7

"Tham chiến" vì... tiền, "dàn cảnh" móc hầu bao các sếp, dân tài chính FPT được phen thi thố mệt nghỉ vì không sao giải ngân hết số tiền tài trợ trong chương trình Ngày hội tài chính.

<p> Sáng ngày 19/8, 150 người FPT làm việc trong các ban tài chính, kế hoạch của các đơn vị nhà F đã đến tham dự Ngày hội tài chính phía Nam diễn ra tại KDL Bình Quới 1, TP HCM. </p> <p> Chương trình bắt đầu từ 8h30 sáng với hàng loạt trò chơi teambuiding mang chủ đề "tiền" khiến các thần dân vô cùng hào hứng. BTC chia người tham gia làm 4 đội chơi đủ các thành phần họ F, giúp tăng sự gắn kết giữa những người làm tài chính, kế hoạch trong tập đoàn. </p>

Sáng ngày 19/8, 150 người FPT làm việc trong các ban tài chính, kế hoạch của các đơn vị nhà F đã đến tham dự Ngày hội tài chính phía Nam diễn ra tại KDL Bình Quới 1, TP HCM. 

Chương trình bắt đầu từ 8h30 sáng với hàng loạt trò chơi teambuiding mang chủ đề "tiền" khiến các thần dân vô cùng hào hứng. BTC chia người tham gia làm 4 đội chơi đủ các thành phần họ F, giúp tăng sự gắn kết giữa những người làm tài chính, kế hoạch trong tập đoàn. 

<p> Anh Nguyễn Đình Hùng, PGĐ FPT HCM, Giám khảo chương trình cho biết vì tiền thưởng rất lắm nên BGK sẽ hết sức công tâm để có được kết quả khách quan. "Tuy nhiên, nếu đội nào có nhu cầu "mua giải" thì cứ đến gặp ban tổ chức". </p>

Anh Nguyễn Đình Hùng, PGĐ FPT HCM, Giám khảo chương trình cho biết vì tiền thưởng rất lắm nên BGK sẽ hết sức công tâm để có được kết quả khách quan. "Tuy nhiên, nếu đội nào có nhu cầu "mua giải" thì cứ đến gặp ban tổ chức". 

<p> Ở phần khởi động, với đề bài "Tiền mua được gì", các đội suy nghĩ để đặt tên và slogan cho đội. Trong ảnh, chị Lê Thị Minh Hòa, Kế toán trưởng FPT Trading, đội trưởng đội 1 khoái chí khi chọn được cái tên siêu độc "Cái lờ" cho đội nhà. "Đây là thứ nhà nông bắt cá trên sông, dùng tiền để mua dụng cụ lao động chính là cách giúp công ty phát triển", chị Hòa lý giải. </p>

Ở phần khởi động, với đề bài "Tiền mua được gì", các đội suy nghĩ để đặt tên và slogan cho đội. Trong ảnh, chị Lê Thị Minh Hòa, Kế toán trưởng FPT Trading, đội trưởng đội 1 khoái chí khi chọn được cái tên siêu độc "Cái lờ" cho đội nhà. "Đây là thứ nhà nông bắt cá trên sông, dùng tiền để mua dụng cụ lao động chính là cách giúp công ty phát triển", chị Hòa lý giải. 

<p> Tiếp đến, các đội được giao cờ và màu vẽ để thể hiện thông điệp của mình.</p> <p> Đội BCS thì cho rằng tiền có thể mua được cái "bao" để đựng, tránh sự phá hoại của những "con sâu". Hai đội còn lại chọn "Quan hệ" và "Dollar". </p>

Tiếp đến, các đội được giao cờ và màu vẽ để thể hiện thông điệp của mình.

Đội BCS thì cho rằng tiền có thể mua được cái "bao" để đựng, tránh sự phá hoại của những "con sâu". Hai đội còn lại chọn "Quan hệ" và "Dollar". 

<p> Bốn đội thi được giao nhiệm vụ xếp thành dòng chữ 1FPF (One FPT Planning Finance), một flycam ghi lại hình ảnh từ trên cao. </p>

Bốn đội thi được giao nhiệm vụ xếp thành dòng chữ 1FPF (One FPT Planning Finance), một flycam ghi lại hình ảnh từ trên cao. 

<p> Trò chơi liên hoàn thử thách tình đồng đội với mục tiêu lấy "ngọc" (là những trái bóng bay) mang về cho đội. Ba bạn nữ nhẹ cân nhất có nhiệm vụ leo thang được kết bằng chính những cánh tay của đồng đội để tới "kho báu".</p> <p> Sau các hoạt động vui chơi, người tài chính tụ hội trong tiệc gala tại nhà hàng của khu du lịch. </p>

Trò chơi liên hoàn thử thách tình đồng đội với mục tiêu lấy "ngọc" (là những trái bóng bay) mang về cho đội. Ba bạn nữ nhẹ cân nhất có nhiệm vụ leo thang được kết bằng chính những cánh tay của đồng đội để tới "kho báu".

Sau các hoạt động vui chơi, người tài chính tụ hội trong tiệc gala tại nhà hàng của khu du lịch. 

<p> Mở đầu chương trình gala, anh Nguyễn Đình Hùng, PGĐ FPT HCM cùng lãnh đạo ban tài chính, kế hoạch các đơn vị cúi đầu tri ân nhân viên. </p>

Mở đầu chương trình gala, anh Nguyễn Đình Hùng, PGĐ FPT HCM cùng lãnh đạo ban tài chính, kế hoạch các đơn vị cúi đầu tri ân nhân viên. 

<p> Nghi thức tri ân nằm trọn trong "âm mưu" của ban tổ chức, hòng dồn các lãnh đạo tập trung về một mối để "xin" tiền tài trợ cho Ngày hội tài chính. Anh Nguyễn Đình Hùng trút cạn hầu bao, tài trợ 3 triệu đồng. "Sáng nay vợ cho mỗi thế", anh nói và nghiêng người khoe ví trống. Anh Nguyễn Thế Phương, Phó TGĐ FPT gửi tiền tài trợ vắng mặt 5 triệu đồng. Lần lượt đại diện các đơn vị thành viên cũng mạnh tay tài trợ từ 1 đến 2 triệu đồng. </p> <p> Ngoài màn xin tài trợ lộ liễu, năm nay BTC còn bắt phạt những đơn vị có thành viên vắng mặt hoặc đến muộn. Bi đát nhất là FPT Trading phải nộp phạt 1,2 triệu đồng cho 12 thành viên.</p>

Nghi thức tri ân nằm trọn trong "âm mưu" của ban tổ chức, hòng dồn các lãnh đạo tập trung về một mối để "xin" tiền tài trợ cho Ngày hội tài chính. Anh Nguyễn Đình Hùng trút cạn hầu bao, tài trợ 3 triệu đồng. "Sáng nay vợ cho mỗi thế", anh nói và nghiêng người khoe ví trống. Anh Nguyễn Thế Phương, Phó TGĐ FPT gửi tiền tài trợ vắng mặt 5 triệu đồng. Lần lượt đại diện các đơn vị thành viên cũng mạnh tay tài trợ từ 1 đến 2 triệu đồng. 

Ngoài màn xin tài trợ lộ liễu, năm nay BTC còn bắt phạt những đơn vị có thành viên vắng mặt hoặc đến muộn. Bi đát nhất là FPT Trading phải nộp phạt 1,2 triệu đồng cho 12 thành viên.

<p> Thể hiện đậm nét tinh thần của ban tài chính là trò chơi trang trí thần tài. Mỗi đội được phát một gói trang trí gồm tiền vàng mã để dựng tượng sống nhân vật mang lại tiền tài cho nhà F. </p>

Thể hiện đậm nét tinh thần của ban tài chính là trò chơi trang trí thần tài. Mỗi đội được phát một gói trang trí gồm tiền vàng mã để dựng tượng sống nhân vật mang lại tiền tài cho nhà F. 

<p> Đội "Quan hệ" thuyết minh về ý nghĩa thần tài của mình. "Thần tài của chúng tôi chẳng những có vàng bạc dát đầy, tiền ngoại, tiền nội phủ kín mà còn luôn rộng tay ban tài lộc cho mọi người", anh Trương Quang Dũng, FPT Trading nói trong lúc "ông thần" liên tay vung tiền khắp chốn.</p>

Đội "Quan hệ" thuyết minh về ý nghĩa thần tài của mình. "Thần tài của chúng tôi chẳng những có vàng bạc dát đầy, tiền ngoại, tiền nội phủ kín mà còn luôn rộng tay ban tài lộc cho mọi người", anh Trương Quang Dũng, FPT Trading nói trong lúc "ông thần" liên tay vung tiền khắp chốn.

<p> Anh Nguyễn Phú Phong (cầm mic), nguyên Phó ban tài chính FPT về chung vui với người FPT thưởng nóng cho đội "Quan hệ" 500.000 đồng bởi thần tài này có tiền mọc ra từ miệng nên sẽ làm kinh doanh tốt và lúc nào cũng xởi lởi vung lộc. </p> <p> "FPT thành công và luôn chứa đựng tiềm lực phát triển bởi công ty không chỉ mong "thu" tiền về, đắp đầy tiền của cho mình mà quan trọng là đem lại những giá trị xứng đáng cho khách hàng. Quan hệ hai chiều đó đã giúp công ty phát triển bền vững gần 30 năm qua", anh Phong nói. </p>

Anh Nguyễn Phú Phong (cầm mic), nguyên Phó ban tài chính FPT về chung vui với người FPT thưởng nóng cho đội "Quan hệ" 500.000 đồng bởi thần tài này có tiền mọc ra từ miệng nên sẽ làm kinh doanh tốt và lúc nào cũng xởi lởi vung lộc. 

"FPT thành công và luôn chứa đựng tiềm lực phát triển bởi công ty không chỉ mong "thu" tiền về, đắp đầy tiền của cho mình mà quan trọng là đem lại những giá trị xứng đáng cho khách hàng. Quan hệ hai chiều đó đã giúp công ty phát triển bền vững gần 30 năm qua", anh Phong nói. 

<p> Đội "Cái lờ" đoạt giải Nhất chung cuộc. Kế đến lần lượt là "Quan hệ", "BCS" và "Dollar".</p>

Đội "Cái lờ" đoạt giải Nhất chung cuộc. Kế đến lần lượt là "Quan hệ", "BCS" và "Dollar".

<p> Sau phần trao giải, dân tài chính tiếp tục những trò chơi "bất tận" do quỹ tiền thưởng còn quá nhiều. Chỉ cần mạnh dạn lên sân khấu và vượt qua những thử thách trả lời câu đố vui, thi luồn bóng, uống nước, những người thắng cuộc sẽ rinh ngay phần thưởng tiền mặt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. 15h30, quá nửa tiếng so với thời gian dự kiến, ban tổ chức quyết định bảo lưu số tiền thưởng còn lại cho chương trình năm sau. <br /><a href="http://chungta.vn/tin-tuc/cong-nghe/vua-tao-dot-pha-cong-nghe-sep-vua-phai--khoe-de-hap-dan-nhan-vien-60539.html"><strong>>><span style="color:#0000ff;">Vừa tạo đột phá công nghệ, sếp vừa phải... khỏe để 'hấp dẫn' nhân viên</span></strong></a></p> <p class="Normal"> <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/nha-f-chiem-26-cong-ty-co-chi-so-roe-tot-nhat-cua-scic-60461.html"><strong>>>Nhà F chiếm 2/6 công ty có chỉ số ROE tốt nhất của SCIC</strong></a></p>

Sau phần trao giải, dân tài chính tiếp tục những trò chơi "bất tận" do quỹ tiền thưởng còn quá nhiều. Chỉ cần mạnh dạn lên sân khấu và vượt qua những thử thách trả lời câu đố vui, thi luồn bóng, uống nước, những người thắng cuộc sẽ rinh ngay phần thưởng tiền mặt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. 15h30, quá nửa tiếng so với thời gian dự kiến, ban tổ chức quyết định bảo lưu số tiền thưởng còn lại cho chương trình năm sau. 
>>Vừa tạo đột phá công nghệ, sếp vừa phải... khỏe để 'hấp dẫn' nhân viên

>>Nhà F chiếm 2/6 công ty có chỉ số ROE tốt nhất của SCIC

Ngọc Dung

Ý kiến

()