Chúng ta

Ký túc xá FPT Edu chuẩn bị đón người vào cách ly

Thứ ba, 24/3/2020 | 21:52 GMT+7

21h hôm nay (24/3), sau khi hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị, ký túc xá Hoà Lạc (Hà Nội) sẵn sàng đón những đoàn đầu tiên từ nước ngoài về.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong thời gian cách ly, lực lượng túc trực được tổ chức thành 2 nhóm. Nhóm tiếp xúc gần gồm 15 chiến sĩ, dân quân dân tự vệ và cán bộ thường trực của ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất. Nhóm 2 gồm lực lượng vòng ngoài thực hiện nhiệm vụ đưa cơm từ nhà ăn đến sảnh các toà ký túc, lực lượng chốt chặn tại các điểm chốt sẽ giám sát, không để người ngoài tiến vào khu cách ly.</p>

Trong thời gian cách ly, lực lượng túc trực được tổ chức thành 2 nhóm. Nhóm tiếp xúc gần gồm 15 chiến sĩ, dân quân dân tự vệ và cán bộ thường trực của ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất. Nhóm 2 gồm lực lượng vòng ngoài thực hiện nhiệm vụ đưa cơm từ nhà ăn đến sảnh các toà ký túc, lực lượng chốt chặn tại các điểm chốt sẽ giám sát, không để người ngoài tiến vào khu cách ly.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các căn phòng và giường nằm đều được đánh dấu, ghi mã số để thuận tiện trong quá trình theo dõi bệnh nhân cách ly. Mọi người sẽ được phổ biến kỹ quy định và được đưa lên các tầng, phòng theo đặc điểm sức khoẻ. Trong đó, người già, phụ nữ có thai và trẻ em sẽ được ưu tiên ở tầng thấp hơn.</p>

Các căn phòng và giường nằm đều được đánh dấu, ghi mã số để thuận tiện trong quá trình theo dõi bệnh nhân cách ly. Mọi người sẽ được phổ biến kỹ quy định và được đưa lên các tầng, phòng theo đặc điểm sức khoẻ. Trong đó, người già, phụ nữ có thai và trẻ em sẽ được ưu tiên ở tầng thấp hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã huy động hơn 50 cán bộ thường trực và khoảng 200 dân quân tự vệ từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công việc dọn dẹp chủ yếu là thu dọn đồ của học sinh, sinh viên FPT để lại ký túc theo đúng hướng dẫn của nhà trường.</p>

Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã huy động hơn 50 cán bộ thường trực và khoảng 200 dân quân tự vệ từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công việc dọn dẹp chủ yếu là thu dọn đồ của học sinh, sinh viên FPT để lại ký túc theo đúng hướng dẫn của nhà trường.

<p style="text-align:justify;"> Ngoài nhu yếu phẩm, người FPT còn chuẩn bị món quà là những cuốn sách để tặng người ở cách ly 14 ngày tới.</p>

Ngoài nhu yếu phẩm, người FPT còn chuẩn bị món quà là những cuốn sách để tặng người ở cách ly 14 ngày tới.

<p style="text-align:justify;"> Trên mỗi giường được trang bị đầy đủ chăn màn, chiếu, gối, giấy vệ sinh và một số vật dụng cần thiết. Các cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã sắp xếp chu đáo theo đúng phong cách quân đội. Người cách ly được cấp miễn phí những nhu yếu phẩm như bột giặt, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, móc phơi đồ... </p>

Trên mỗi giường được trang bị đầy đủ chăn màn, chiếu, gối, giấy vệ sinh và một số vật dụng cần thiết. Các cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã sắp xếp chu đáo theo đúng phong cách quân đội. Người cách ly được cấp miễn phí những nhu yếu phẩm như bột giặt, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, móc phơi đồ... 

<p> Nước uống và thực phẩm được tiếp tế thường xuyên cho khu cách ly để chuẩn bị đón những người dân đầu tiên đến.</p>

Nước uống và thực phẩm được tiếp tế thường xuyên cho khu cách ly để chuẩn bị đón những người dân đầu tiên đến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong thời gian sử dụng cách ly, người không phận sự không được phép đến gần. Barie được dựng lên nhằm phân cách khu vực cách ly, tránh để người ngoài đi nhầm</p>

Trong thời gian sử dụng cách ly, người không phận sự không được phép đến gần. Barie được dựng lên nhằm phân cách khu vực cách ly, tránh để người ngoài đi nhầm

<p> 20h, các y, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ cần thiết để tiến hành khử khuẩn và thực hiện những công tác đón tiếp người cách ly.</p>

20h, các y, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ cần thiết để tiến hành khử khuẩn và thực hiện những công tác đón tiếp người cách ly.

<p style="text-align:justify;"> Ông Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch huyện Thạch Thất - trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác chuẩn bị, đón tiếp người đến cách ly ở ký túc xá FPT Edu Hà Nội.</p>

Ông Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch huyện Thạch Thất - trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác chuẩn bị, đón tiếp người đến cách ly ở ký túc xá FPT Edu Hà Nội.

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch huyện Thạch Thất đã trực tiếp nhắc nhở, động viên đội ngũ cán bộ y tế và lực lượng vũ trang tham gia làm nhiệm vụ. Ngoài ra, ông Hồng còn đề nghị tăng cường số lượng bàn tiếp nhận người cách ly.</p>

Chủ tịch huyện Thạch Thất đã trực tiếp nhắc nhở, động viên đội ngũ cán bộ y tế và lực lượng vũ trang tham gia làm nhiệm vụ. Ngoài ra, ông Hồng còn đề nghị tăng cường số lượng bàn tiếp nhận người cách ly.

<div style="text-align:justify;"> Các cán bộ y tế và lực lượng vũ trang được tập huấn cách thức sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình tiếp xúc với người đến cách ly.</div>

Các cán bộ y tế và lực lượng vũ trang được tập huấn cách thức sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình tiếp xúc với người đến cách ly.

<p> Cán bộ y tế chuẩn bị những vật dụng cần thiết như bao tay, nước rửa tay trong quá trình làm nhiệm vụ.</p>

Cán bộ y tế chuẩn bị những vật dụng cần thiết như bao tay, nước rửa tay trong quá trình làm nhiệm vụ.

>> 'Chưa bao giờ cảm động về tình đồng đội ở FPT Edu đến thế'

Huấn Hương Vũ

Ý kiến

()