Chúng ta

Khánh thành cầu Hy Vọng 1 tại Cần Thơ

Thứ hai, 12/11/2018 | 20:58 GMT+7

Cây cầu đầu tiên do Quỹ Hy vọng tài trợ đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 12/11, lễ khánh thành cầu Hy Vọng 1 do Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp phối hợp Liên hiệp thanh niên huyện Cờ Đỏ tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của chính quyền địa phương; đại diện Quỹ Hy vọng là chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ và anh Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc Quỹ Hy vọng. </p>

Sáng ngày 12/11, lễ khánh thành cầu Hy Vọng 1 do Ủy ban nhân dân xã Đông Hiệp phối hợp Liên hiệp thanh niên huyện Cờ Đỏ tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của chính quyền địa phương; đại diện Quỹ Hy vọng là chị Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Quỹ và anh Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc Quỹ Hy vọng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Nguyễn Văn Mến - Phó chủ tịch UBND xã Đông Hiệp đánh giá: “Đơn vị thi công thực hiện tốt quy trình kỹ thuật và bản vẽ, đặc biệt khắc phục được tình hình thời tiết mưa bão, đảm bảo an toàn trong lao động, theo đúng kế hoạch, để sớm khắc phục đi lại cho nhân dân và con em cắp sách đến trường”. Bên cạnh đó, quá trình thi công cũng được sự ủng hộ tích cực của chính người dân.</p>

Ông Nguyễn Văn Mến - Phó chủ tịch UBND xã Đông Hiệp đánh giá: “Đơn vị thi công thực hiện tốt quy trình kỹ thuật và bản vẽ, đặc biệt khắc phục được tình hình thời tiết mưa bão, đảm bảo an toàn trong lao động, theo đúng kế hoạch, để sớm khắc phục đi lại cho nhân dân và con em cắp sách đến trường”. Bên cạnh đó, quá trình thi công cũng được sự ủng hộ tích cực của chính người dân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng được xây dựng nhằm tạo điều kiện đi lại dễ dàng hơn cho người dân thuộc địa bàn Đông Lợi của xã Đông Hiệp trong mùa mưa nắng, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đặc biệt là việc góp phần xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới năm 2018. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu Hy vọng 1 cũng nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện công tác giao thông nông thôn, do địa phương huyện Cờ Đỏ và Quỹ Hy Vọng xây dựng. </p>

Cầu Hy Vọng được xây dựng nhằm tạo điều kiện đi lại dễ dàng hơn cho người dân thuộc địa bàn Đông Lợi của xã Đông Hiệp trong mùa mưa nắng, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đặc biệt là việc góp phần xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới năm 2018. 

Cầu Hy vọng 1 cũng nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện công tác giao thông nông thôn, do địa phương huyện Cờ Đỏ và Quỹ Hy Vọng xây dựng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chủ tịch Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) - chị Trương Thanh Thanh, phát biểu tại lễ khánh thành cầu Hy Vọng 1: “Cách đây khoảng 10 năm, khi cầu Cần Thơ sập, FPT là đã đến thăm bà con, chúng tôi vô cùng xúc động, suy nghĩ sẽ xây được những cây cầu tại đây. Cảm xúc ban đầu ấy khiến chúng tôi trăn trở đến ngày nay Quỹ Hy Vọng sẽ làm những điều lớn hơn. Nếu như các anh công nhân đã xây dựng nhịp cầu cho chúng ta đi, ngày nay chúng ta hãy xây dựng nhịp cầu nâng bước các con đi”.</p>

Chủ tịch Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) - chị Trương Thanh Thanh, phát biểu tại lễ khánh thành cầu Hy Vọng 1: “Cách đây khoảng 10 năm, khi cầu Cần Thơ sập, FPT là đã đến thăm bà con, chúng tôi vô cùng xúc động, suy nghĩ sẽ xây được những cây cầu tại đây. Cảm xúc ban đầu ấy khiến chúng tôi trăn trở đến ngày nay Quỹ Hy Vọng sẽ làm những điều lớn hơn. Nếu như các anh công nhân đã xây dựng nhịp cầu cho chúng ta đi, ngày nay chúng ta hãy xây dựng nhịp cầu nâng bước các con đi”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Quỹ Hy Vọng mong muốn Cờ Đỏ là nơi khởi đầu may mắn để xây dựng 100 cây cầu trong 2 năm. Với lượng cầu lớn nên trung bình 1 tuần cần biết thêm 1 địa điểm để xây dựng cầu. </p>

Quỹ Hy Vọng mong muốn Cờ Đỏ là nơi khởi đầu may mắn để xây dựng 100 cây cầu trong 2 năm. Với lượng cầu lớn nên trung bình 1 tuần cần biết thêm 1 địa điểm để xây dựng cầu. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện quỹ Hy vọng đã có 2 dự án: dự án xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc, ở phía Nam là xây cầu với mong muốn các em học sinh có trường để học và đường để đi.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau lễ khánh thành cầu Hy Vọng 1, các cầu Hy Vọng 3 và Hy Vọng 4 được khởi công. Cầu Hy Vọng 2 vẫn đang trong quá trình xây dựng. </p>

Hiện quỹ Hy vọng đã có 2 dự án: dự án xây trường ở vùng núi cao ở phía Bắc, ở phía Nam là xây cầu với mong muốn các em học sinh có trường để học và đường để đi.

Sau lễ khánh thành cầu Hy Vọng 1, các cầu Hy Vọng 3 và Hy Vọng 4 được khởi công. Cầu Hy Vọng 2 vẫn đang trong quá trình xây dựng. 

<p> Anh Huỳnh Thái Nguyên - Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TP Cần Thơ cảm ơn Quỹ Hy vọng đã mang những nhịp cầu yêu thương đến với địa phương. </p>

Anh Huỳnh Thái Nguyên - Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TP Cần Thơ cảm ơn Quỹ Hy vọng đã mang những nhịp cầu yêu thương đến với địa phương. 

<p style="text-align:justify;"> Tại lễ, Quỹ Hy vọng cũng trao 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. </p>

Tại lễ, Quỹ Hy vọng cũng trao 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. 

<p> Chị Trương Thanh Thanh và anh Nguyễn Tiến Danh trao quà. "Niềm vui lan toả đến các mần xanh của địa phương.</p>

Chị Trương Thanh Thanh và anh Nguyễn Tiến Danh trao quà. "Niềm vui lan toả đến các mần xanh của địa phương.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện Quỹ Hy vọng và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành. </p>

Đại diện Quỹ Hy vọng và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu Hy Vọng 1 thay cho cầu tạm Kênh Hậu được khởi công xây dựng ngày 8/9 và hoàn thành vào ngày 12/11. Kinh phí đầu tư xây dựng cầu bê tông hơn 150 triệu, trong đó Quỹ Hy vọng tài trợ 50 triệu đồng, nhân dân đóng góp khoảng 60 ngày công, còn lại, do UBND huyện hỗ trợ. </p>

Cầu Hy Vọng 1 thay cho cầu tạm Kênh Hậu được khởi công xây dựng ngày 8/9 và hoàn thành vào ngày 12/11. Kinh phí đầu tư xây dựng cầu bê tông hơn 150 triệu, trong đó Quỹ Hy vọng tài trợ 50 triệu đồng, nhân dân đóng góp khoảng 60 ngày công, còn lại, do UBND huyện hỗ trợ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu có chiều dài 20m, ngang 3,5m, độ thông thuyền 2,5m, cầu có kết cấu bê tông, cốt thép đảm bảo cho xe có trọng tải 500kg lưu thông được.</p>

Cầu có chiều dài 20m, ngang 3,5m, độ thông thuyền 2,5m, cầu có kết cấu bê tông, cốt thép đảm bảo cho xe có trọng tải 500kg lưu thông được.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở đầu cầu Hy Vọng 1 có bảng tên ghi danh các tổ chức và cá nhân chung tay xây dựng. Ngoài Quỹ Hy vọng, cầu còn có sự tham gia của Hội tình nguyện Chung tay Vì cộng đồng, nhóm Hiểu và Thương và Nhân dân địa phương đóng góp.</p>

Ở đầu cầu Hy Vọng 1 có bảng tên ghi danh các tổ chức và cá nhân chung tay xây dựng. Ngoài Quỹ Hy vọng, cầu còn có sự tham gia của Hội tình nguyện Chung tay Vì cộng đồng, nhóm Hiểu và Thương và Nhân dân địa phương đóng góp.

Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội từ thiện được thành lập bởi FPT và báo VnExpress, có tên tiếng Anh là Hope Foundation. Hoạt động trên toàn quốc, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ. 

Quỹ được Bộ Nội vụ cấp giấy phép ngày 7/2/2016 theo quyết định số 371. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Giám đốc Trách nhiệm xã hội (CSR) FPT Trương Thị Thanh Thanh.

Xuân Phương 

Ý kiến

()