Chúng ta

Hơn 600 tân học sinh THPT FPT nhập học trong mưa bão

Thứ hai, 5/8/2019 | 16:03 GMT+7

Lần đầu tiên sau 7 năm, THPT FPT đón một lễ khai giảng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn kéo dài suốt buổi lễ. Dù vậy, 665 học sinh K7 cùng các học sinh K5, K6 vẫn có một ngày đầy niềm vui.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 4/7, THPT FPT đã tổ chức lễ nhập trường cho học sinh K7 và lễ tựu trường cho toàn thể học sinh 3 khóa. Từ sáng sớm, 665 học sinh K7 cùng phụ huynh đã có mặt tại THPT FPT Hòa Lạc để làm thủ tục nhập học, ký túc xá. Ảnh: <strong>THPT FPT.</strong></p>

Ngày 4/7, THPT FPT đã tổ chức lễ nhập trường cho học sinh K7 và lễ tựu trường cho toàn thể học sinh 3 khóa. Từ sáng sớm, 665 học sinh K7 cùng phụ huynh đã có mặt tại THPT FPT Hòa Lạc để làm thủ tục nhập học, ký túc xá. Ảnh: THPT FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trời mưa bão khiến hàng xe tắc dài ngay trước cổng trường ĐH FPT. Các tình nguyện viên phải rất vất vả làm việc để điều phối xe vào bãi. Theo Trưởng phòng Tuyển sinh THPT FPT Hoàng Cao Chung, đây là lần đầu tiên sau 7 năm, FSchool đón một lễ khai giảng trong điều kiện thời tiết khó khăn. <span>Ảnh: <strong>THPT FPT.</strong></span></p>

Trời mưa bão khiến hàng xe tắc dài ngay trước cổng trường ĐH FPT. Các tình nguyện viên phải rất vất vả làm việc để điều phối xe vào bãi. Theo Trưởng phòng Tuyển sinh THPT FPT Hoàng Cao Chung, đây là lần đầu tiên sau 7 năm, FSchool đón một lễ khai giảng trong điều kiện thời tiết khó khăn. Ảnh: THPT FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để có được sự thoải mái và thuận tiện nhất cho khoá mới, gần 50 tình nguyện viên là học sinh khoá 5, khoá 6 cùng sinh viên Đại học FPT đã nhiệt tình hỗ trợ trong từng khâu tiếp đón. <span>Ảnh: <strong>THPT FPT.</strong></span></p>

Để có được sự thoải mái và thuận tiện nhất cho khoá mới, gần 50 tình nguyện viên là học sinh khoá 5, khoá 6 cùng sinh viên Đại học FPT đã nhiệt tình hỗ trợ trong từng khâu tiếp đón. Ảnh: THPT FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong thời gian học sinh nhận phòng ký túc xá, các phụ huynh K7 đã có cuộc gặp đầu tiên với Ban giám hiệu và Ban phụ huynh trường THPT FPT tại tòa nhà Beta. <span>Ảnh: <strong>THPT FPT.</strong></span></p>

Trong thời gian học sinh nhận phòng ký túc xá, các phụ huynh K7 đã có cuộc gặp đầu tiên với Ban giám hiệu và Ban phụ huynh trường THPT FPT tại tòa nhà Beta. Ảnh: THPT FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm nay, THPT FPT đã hoàn thành và đưa sử dụng một khu ký túc xá mới để đáp ứng số lượng học sinh mỗi năm tăng vọt. Sự phân chia ở các phòng trong mỗi Dom cũng thay đổi để nâng cao chất lượng chỗ ở cho các em. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cụ thể, học sinh <span>nam lớp 10, lớp 12 ở Dom cũ, 24 người/phòng to. </span><span>Toàn bộ học sinh nữ lớp 10, 11, 12 và nam lớp 11 ở Dom mới, 6 người/phòng nhỏ. </span><span>Ảnh: <strong>THPT FPT</strong>.</span></p>

Năm nay, THPT FPT đã hoàn thành và đưa sử dụng một khu ký túc xá mới để đáp ứng số lượng học sinh mỗi năm tăng vọt. Sự phân chia ở các phòng trong mỗi Dom cũng thay đổi để nâng cao chất lượng chỗ ở cho các em. 

Cụ thể, học sinh nam lớp 10, lớp 12 ở Dom cũ, 24 người/phòng to. Toàn bộ học sinh nữ lớp 10, 11, 12 và nam lớp 11 ở Dom mới, 6 người/phòng nhỏ. Ảnh: THPT FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 16h, lễ khai giảng bắt đầu diễn ra ở đường 30m thuộc khuôn viên ĐH FPT.</p>

16h, lễ khai giảng bắt đầu diễn ra ở đường 30m thuộc khuôn viên ĐH FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi lễ có sự tham dự của Hiệu trưởng THPT FPT Nguyễn Thị Tân, Trưởng ban Tuyển sinh ĐH FPT Nguyễn Hùng Quân, đại diện đến từ ĐH Swinburne (Việt Nam) cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và toàn bộ học sinh K5, K6, K7.</p>

Buổi lễ có sự tham dự của Hiệu trưởng THPT FPT Nguyễn Thị Tân, Trưởng ban Tuyển sinh ĐH FPT Nguyễn Hùng Quân, đại diện đến từ ĐH Swinburne (Việt Nam) cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và toàn bộ học sinh K5, K6, K7.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đông đảo phụ huynh của các học sinh K7 đã có mặt và sẵn sàng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của con mình trong ngày lễ trọng đại này.</p>

Đông đảo phụ huynh của các học sinh K7 đã có mặt và sẵn sàng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của con mình trong ngày lễ trọng đại này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng như mọi năm, buổi lễ tựu trường của THPT FPT sẽ được chia thành 2 phần: lễ nhập trường cho học sinh khóa mới và lễ khai giảng.<br /> Ở lễ nhập trường, 12 thầy cô giáo trong đó có Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân sẽ làm nghi lễ trao thẻ cho học sinh và đưa các em đi qua cổng trường, bắt đầu cuộc sống mới ở FSchool.</p>

Cũng như mọi năm, buổi lễ tựu trường của THPT FPT sẽ được chia thành 2 phần: lễ nhập trường cho học sinh khóa mới và lễ khai giảng.
Ở lễ nhập trường, 12 thầy cô giáo trong đó có Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân sẽ làm nghi lễ trao thẻ cho học sinh và đưa các em đi qua cổng trường, bắt đầu cuộc sống mới ở FSchool.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân trao thẻ cho học sinh khóa 7.</p>

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân trao thẻ cho học sinh khóa 7.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù trời mưa rất to ngay từ khi bắt đầu nhưng gương mặt rạng rỡ của các học sinh mới khiến không khí trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Các thầy cô làm nhiệm vụ trao thẻ cũng liên tục động viên các em: "Cố lên nhé!".</p>

Dù trời mưa rất to ngay từ khi bắt đầu nhưng gương mặt rạng rỡ của các học sinh mới khiến không khí trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Các thầy cô làm nhiệm vụ trao thẻ cũng liên tục động viên các em: "Cố lên nhé!".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 12 học sinh K7 đầu tiên bước qua cánh cổng trường THPT FPT.</p>

12 học sinh K7 đầu tiên bước qua cánh cổng trường THPT FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau khi hoàn thành thủ tục, học sinh trở về vị trí ghế ngồi đã được xếp sẵn để chờ tới lễ khai giảng. Thời tiết mưa bão cũng không thể ngăn được sự hào hứng của các em.</p>

Sau khi hoàn thành thủ tục, học sinh trở về vị trí ghế ngồi đã được xếp sẵn để chờ tới lễ khai giảng. Thời tiết mưa bão cũng không thể ngăn được sự hào hứng của các em.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc phần nhập trường, lễ khai giảng diễn ra với phần mở đầu là bài diễn văn của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân. Trong bài phát biểu, cô Tân nhắc đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra với tốc độ thần tốc. Nó đã, đang và sẽ tạo ra đổi thay vô cùng lớn lao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà ở đó, giáo dục phải đương đầu và đi tiên phong trong cuộc cách mạng này.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> "THPT FPT xác định phải luôn đổi mới, sáng tạo. Người thầy trở thành người huấn luyện, cống hiến. Người học phải học tập, trải nghiệm và xây dựng nền tảng học thường xuyên, học suốt đời dựa trên 4 trục của triết lý giáo dục: Học để biết, học để làm, học cách sống với người khác và học để khẳng định mình. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu trọng tâm trong hoạt động dạy và học của nhà trường nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay", người đứng đầu THPT FPT nhấn mạnh.</p>

Kết thúc phần nhập trường, lễ khai giảng diễn ra với phần mở đầu là bài diễn văn của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân. Trong bài phát biểu, cô Tân nhắc đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra với tốc độ thần tốc. Nó đã, đang và sẽ tạo ra đổi thay vô cùng lớn lao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà ở đó, giáo dục phải đương đầu và đi tiên phong trong cuộc cách mạng này.

"THPT FPT xác định phải luôn đổi mới, sáng tạo. Người thầy trở thành người huấn luyện, cống hiến. Người học phải học tập, trải nghiệm và xây dựng nền tảng học thường xuyên, học suốt đời dựa trên 4 trục của triết lý giáo dục: Học để biết, học để làm, học cách sống với người khác và học để khẳng định mình. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu trọng tâm trong hoạt động dạy và học của nhà trường nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay", người đứng đầu THPT FPT nhấn mạnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau bài diễn văn khai giảng, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân tiến hành nghi thức nhấn chuông báo hiệu một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin và hy vọng.</p>

Sau bài diễn văn khai giảng, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân tiến hành nghi thức nhấn chuông báo hiệu một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin và hy vọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vì điều kiện thời tiết xấu nên toàn bộ các phần khác của lễ khai giảng đều hủy bỏ. Học sinh cùng chung vui trong mưa sau khi kết thúc toàn bộ phần lễ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Phạm Thị Tâm, phụ huynh K7, cho biết: "Lễ khai giảng của THPT FPT rất khác biệt và hoành tráng. Các con được trở thành nhân vật chính, được tôn trọng và trải qua nghi lễ rất đáng nhớ. Tôi hy vọng trong 3 năm tới, các thầy cô sẽ quan tâm, giúp đỡ để con có thể ngoan ngoãn và trưởng thành hơn".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hoàng Minh Quang, tân học sinh K7, tỏ ra hào hứng sau buổi lễ. Cậu chia sẻ dù sắp phải xa bố mẹ để sống tự lập nhưng không hề lo lắng: "Buổi khai giảng hôm nay rất khác so với tưởng tượng của em vì quá hoành tráng. Hơi tiếc một chút vì trời mưa to quá nên chưa được suôn sẻ lắm nhưng em vẫn rất vui. Mục tiêu của em trong 3 năm tới là hoàn thành tốt việc học và trải nghiệm được nhiều hơn cùng FPT".</p>

Vì điều kiện thời tiết xấu nên toàn bộ các phần khác của lễ khai giảng đều hủy bỏ. Học sinh cùng chung vui trong mưa sau khi kết thúc toàn bộ phần lễ.

Chị Phạm Thị Tâm, phụ huynh K7, cho biết: "Lễ khai giảng của THPT FPT rất khác biệt và hoành tráng. Các con được trở thành nhân vật chính, được tôn trọng và trải qua nghi lễ rất đáng nhớ. Tôi hy vọng trong 3 năm tới, các thầy cô sẽ quan tâm, giúp đỡ để con có thể ngoan ngoãn và trưởng thành hơn".

Hoàng Minh Quang, tân học sinh K7, tỏ ra hào hứng sau buổi lễ. Cậu chia sẻ dù sắp phải xa bố mẹ để sống tự lập nhưng không hề lo lắng: "Buổi khai giảng hôm nay rất khác so với tưởng tượng của em vì quá hoành tráng. Hơi tiếc một chút vì trời mưa to quá nên chưa được suôn sẻ lắm nhưng em vẫn rất vui. Mục tiêu của em trong 3 năm tới là hoàn thành tốt việc học và trải nghiệm được nhiều hơn cùng FPT".

Ra đời năm 2013, THPT FPT là hệ phổ thông nằm trong ĐH FPT. FPT School tạo ra một ngôi trường nơi học sinh được phát triển cá nhân toàn diện, xác định đam mê và chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử, nền tảng văn hóa. Trên hết là một tinh thần tự lập cần thiết cho giai đoạn chính thức trưởng thành, trở thành một sinh viên và công dân toàn cầu đúng nghĩa nhất.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()