Chúng ta

F-Ville 2 bước vào giai đoạn khởi công

Thứ ba, 23/12/2014 | 17:44 GMT+7

Công trình thứ hai của FPT Software tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) đã bắt đầu những bước đi đầu tiên để kịp hoàn thành tiến độ.

<p> Sau khi hoàn tất hợp đồng với nhà thầu ép cọc, sáng ngày 16/12, đơn vị đã tập kết máy móc cọc, thiết bị đến chân công trường để khởi công.</p>

Sau khi hoàn tất hợp đồng với nhà thầu ép cọc, sáng ngày 16/12, đơn vị đã tập kết máy móc cọc, thiết bị đến chân công trường để khởi công.

<p> Sau khi thực hiện ép cọc, khu đất của F-Ville 2 được định hình trên mặt bằng.</p>

Sau khi thực hiện ép cọc, khu đất của F-Ville 2 được định hình trên mặt bằng.

<p> Với diện tích đất khoảng 6 ha, đây được xem là dự án có quy mô lớn nhất trong tổng số 7 dự án được cấp phép trong Khu Phần mềm, thuộc Khu CNC Hòa Lạc. F-Ville 2 cũng là dự án đầu tiên và lớn nhất trong lĩnh vực phần mềm tại Khu CNC Hòa Lạc được đưa vào sử dụng.</p>

Với diện tích đất khoảng 6 ha, đây được xem là dự án có quy mô lớn nhất trong tổng số 7 dự án được cấp phép trong Khu Phần mềm, thuộc Khu CNC Hòa Lạc. F-Ville 2 cũng là dự án đầu tiên và lớn nhất trong lĩnh vực phần mềm tại Khu CNC Hòa Lạc được đưa vào sử dụng.

<p> 8 cọc thí nghiệm được đưa đến công trường để chuẩn bị cho phần móng. Công đoạn chuẩn bị mất khá nhiều thời gian do khối lượng cọc khá lớn.</p>

8 cọc thí nghiệm được đưa đến công trường để chuẩn bị cho phần móng. Công đoạn chuẩn bị mất khá nhiều thời gian do khối lượng cọc khá lớn.

<p> Tuy nhiên, chỉ mất khoảng 20 phút, cọc đầu tiên đã được ép xuống. Theo Trưởng Phòng hành chính FPT Software Phạm Thị Thanh Hà, ngoài nhà thầu ép cọc, FPT Software đã ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty Giám sát Kiến trúc Hà Nội.</p>

Tuy nhiên, chỉ mất khoảng 20 phút, cọc đầu tiên đã được ép xuống. Theo Trưởng Phòng hành chính FPT Software Phạm Thị Thanh Hà, ngoài nhà thầu ép cọc, FPT Software đã ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty Giám sát Kiến trúc Hà Nội.

<p class="Normal"> Diện mạo phối cảnh của Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Phần mềm FPT và sản xuất kinh doanh (F-Ville 2) sau khi hoàn tất, <span style="color:rgb(34,34,34);">dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2016</span><span>. Trước đó, lễ động thổ F-Ville 2 đã được tổ chức vào đầu tháng 11. </span></p>

Diện mạo phối cảnh của Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Phần mềm FPT và sản xuất kinh doanh (F-Ville 2) sau khi hoàn tất, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2016. Trước đó, lễ động thổ F-Ville 2 đã được tổ chức vào đầu tháng 11. 

<p> Mặt ngoài của tòa nhà được thiết kế khá đặc biệt với các thanh cột xiên theo các góc nghiêng và mật độ khác nhau. Thêm vào đó, ở nhiều vị trí tại các tầng sẽ có hệ cáp thép và cây leo để tạo nên một mặt đứng xanh. Mặt đứng xanh này sẽ bảo vệ công trình khỏi sự tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.</p>

Mặt ngoài của tòa nhà được thiết kế khá đặc biệt với các thanh cột xiên theo các góc nghiêng và mật độ khác nhau. Thêm vào đó, ở nhiều vị trí tại các tầng sẽ có hệ cáp thép và cây leo để tạo nên một mặt đứng xanh. Mặt đứng xanh này sẽ bảo vệ công trình khỏi sự tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.

<p> Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD, gồm một khối nhà văn phòng với tổng diện tích mặt sàn gần 28.000 m2, cung cấp chỗ làm việc cho khoảng 3.000 nhân viên và đầy đủ chức năng phụ trợ như phòng nghỉ chuyên gia, nhà ăn tập thể, các không gian giải trí thư giãn. </p>

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD, gồm một khối nhà văn phòng với tổng diện tích mặt sàn gần 28.000 m2, cung cấp chỗ làm việc cho khoảng 3.000 nhân viên và đầy đủ chức năng phụ trợ như phòng nghỉ chuyên gia, nhà ăn tập thể, các không gian giải trí thư giãn. 

<p> F-Ville được xây dựng theo xu hướng phát triển chung của các doanh nghiệp phần mềm lớn trên thế giới như: Infosys (Ấn Độ), Neusoft (Trung Quốc); TCS (Ấn Độ), Wipro (Ấn Độ). Theo Phó TGĐ FPT Software Nguyễn Khải Hoàn, công trình này là chuẩn bị cho bước phát triển tương lai, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhân sự của công ty.</p>

F-Ville được xây dựng theo xu hướng phát triển chung của các doanh nghiệp phần mềm lớn trên thế giới như: Infosys (Ấn Độ), Neusoft (Trung Quốc); TCS (Ấn Độ), Wipro (Ấn Độ). Theo Phó TGĐ FPT Software Nguyễn Khải Hoàn, công trình này là chuẩn bị cho bước phát triển tương lai, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhân sự của công ty.

Thanh Nga

Ảnh: Kiên "Râu"

Ý kiến

()
 

Hãy là người đầu tiên
bình luận