Chúng ta

Tham tán: 'Ý tưởng tổ chức Pikalong War tại Nhật có ý nghĩa'

Thứ bảy, 27/10/2018 | 14:40 GMT+7

Tham tán Khoa học kỹ thuật tại Nhật Bản - ông Bùi Việt Khôi cho biết cuộc thi Pikalong War là cơ hội rất tốt để các đội chơi học hỏi lẫn nhau, nghiên cứu công nghệ mới trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay như AI, Blockchain...

<p style="text-align:justify;"> Sáng ngày 27/10, lễ khai mạc chung kết Pikalong War đã diễn ra tại Văn phòng FPT Japan. Tham dự sự kiện có ông Bùi Việt Khôi, Tham tán Khoa học kỹ thuật Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; lãnh đạo FPT Japan; 11 đội thi và các cơ quan báo chí...</p>

Sáng ngày 27/10, lễ khai mạc chung kết Pikalong War đã diễn ra tại Văn phòng FPT Japan. Tham dự sự kiện có ông Bùi Việt Khôi, Tham tán Khoa học kỹ thuật Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; lãnh đạo FPT Japan; 11 đội thi và các cơ quan báo chí...

<p> BTC sự kiện Pikalong War.</p>

BTC sự kiện Pikalong War.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham tán Khoa học kỹ thuật tại Nhật Bản - ông Bùi Việt Khôi chia sẻ, Pikalong War là cơ hội để các lập trình Việt Nam cọ sát với Nhật Bản. Ông bày tỏ tâm trạng vui mừng khi lần đầu tiên có 1 công ty Việt Nam tổ chức sân chơi code cho đông đảo các đội tham gia ở Việt Nam và Nhật Bản.</p>

Tham tán Khoa học kỹ thuật tại Nhật Bản - ông Bùi Việt Khôi chia sẻ, Pikalong War là cơ hội để các lập trình Việt Nam cọ sát với Nhật Bản. Ông bày tỏ tâm trạng vui mừng khi lần đầu tiên có 1 công ty Việt Nam tổ chức sân chơi code cho đông đảo các đội tham gia ở Việt Nam và Nhật Bản.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện lãnh đạo FPT Japan - CDO Đỗ Văn Khắc nhấn mạnh, Pikalong War đã rất thành công khi thu hút được đông đảo lực lượng lập trình tài năng của Nhật Bản. Ở vòng chung kết có đến 10 coder chuyên nghiệp, đã từng dự thi ở vòng thi World Final và trong đó có 4 nhà vô định ACM thế giới. Cuộc thi cũng góp phần quảng bá hình ảnh của FPT Japan đến bạn bè thế giới. </p>

Đại diện lãnh đạo FPT Japan - CDO Đỗ Văn Khắc nhấn mạnh, Pikalong War đã rất thành công khi thu hút được đông đảo lực lượng lập trình tài năng của Nhật Bản. Ở vòng chung kết có đến 10 coder chuyên nghiệp, đã từng dự thi ở vòng thi World Final và trong đó có 4 nhà vô định ACM thế giới. Cuộc thi cũng góp phần quảng bá hình ảnh của FPT Japan đến bạn bè thế giới. 

<p style="text-align:justify;"> Đại diện 11 đội thi, thí sinh Kiko (nickname) tuyên thệ thi trung thực, nỗ lực hết mình.</p>

Đại diện 11 đội thi, thí sinh Kiko (nickname) tuyên thệ thi trung thực, nỗ lực hết mình.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Tham tán đi thăm cơ sở vật chất văn phòng FPT Japan.</span></p>

Tham tán đi thăm cơ sở vật chất văn phòng FPT Japan.

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau lễ khai mạc, 11 đội thi đã tranh tài thông qua ''Bài tập lớn AI'' (Trí tuệ nhân tạo). </p>

Ngay sau lễ khai mạc, 11 đội thi đã tranh tài thông qua ''Bài tập lớn AI'' (Trí tuệ nhân tạo). 

<p style="text-align:justify;"> Các đội chơi cần lập trình hiển thị đúng với hình ảnh của BTC đưa ra trong thời gian nhanh nhất. </p>

Các đội chơi cần lập trình hiển thị đúng với hình ảnh của BTC đưa ra trong thời gian nhanh nhất. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Sau 2,5 tiếng thi đấu, đội Wakeup challenge (Nhật Bản) đã vượt lên tạm dẫn đầu với 867/900 điểm</span></p>

Sau 2,5 tiếng thi đấu, đội Wakeup challenge (Nhật Bản) đã vượt lên tạm dẫn đầu với 867/900 điểm

<p style="text-align:justify;"> Đứng ở vị trí thứ 2 là Vookie với 846 điểm. Đứng thứ 3 là Daikon đạt 620,1 điểm.</p>

Đứng ở vị trí thứ 2 là Vookie với 846 điểm. Đứng thứ 3 là Daikon đạt 620,1 điểm.

<p style="text-align:justify;"> VTV và nhiều báo đài phỏng vấn BTC cũng như thí sinh tham dự Pikalong War.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện 11 đội đang thi giải thuật với 9 đề thi. Các đội sẽ code trực tiếp bằng ngôn ngữ lập trình tuỳ chọn dưới sự giám sát chặt chẽ của BTC. Theo bảng xếp hạng, Vookie đang bứt phá thần tốc, áp đảo các đội chơi còn lại.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ trao giải Pikalong War và Gala dinner diễn gia tối cùng ngày tại Hội trường Seavans Hall, Nhật Bản.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Pikalong War là cuộc thi lập trình quy mô do FPT Japan lần đầu tiên tổ chức có tổng giải thưởng lên đến 17.000 USD, trong đó, giải Nhất trị giá 10.000 USD. Đối tượng của Pikalong War là người đam mê công nghệ, cộng đồng yêu thích lập trình tại Nhật Bản không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc tịch. </p>

VTV và nhiều báo đài phỏng vấn BTC cũng như thí sinh tham dự Pikalong War.

Hiện 11 đội đang thi giải thuật với 9 đề thi. Các đội sẽ code trực tiếp bằng ngôn ngữ lập trình tuỳ chọn dưới sự giám sát chặt chẽ của BTC. Theo bảng xếp hạng, Vookie đang bứt phá thần tốc, áp đảo các đội chơi còn lại.

Lễ trao giải Pikalong War và Gala dinner diễn gia tối cùng ngày tại Hội trường Seavans Hall, Nhật Bản.

Pikalong War là cuộc thi lập trình quy mô do FPT Japan lần đầu tiên tổ chức có tổng giải thưởng lên đến 17.000 USD, trong đó, giải Nhất trị giá 10.000 USD. Đối tượng của Pikalong War là người đam mê công nghệ, cộng đồng yêu thích lập trình tại Nhật Bản không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc tịch. 

Thanh Tùng

Ý kiến

()