Chúng ta

14 cán bộ công nghệ FPT phía Nam được 'gắn sao' và 'thăng hạng'

Thứ sáu, 18/9/2015 | 21:25 GMT+7

"Cán bộ công nghệ được vinh danh vừa là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là áp lực buộc họ phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa. Từ đó, góp phần vào sự phát triển chung của tập đoàn cũng như đưa CNTT của Việt Nam vươn ra tầm thế giới", TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc nhấn mạnh.

<p> Chiều ngày 18/9, tại tòa nhà FPT Tân Thuận, TP HCM, Ban Công nghệ FPT đã tổ chức lễ vinh danh cán bộ công nghệ phía Nam được xếp hạng cấp tập đoàn. Tham dự buổi lễ có TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, lãnh đạo các đơn vị thành viên, cán bộ công nghệ và đông đảo người FPT làm việc tại tòa nhà.</p>

Chiều ngày 18/9, tại tòa nhà FPT Tân Thuận, TP HCM, Ban Công nghệ FPT đã tổ chức lễ vinh danh cán bộ công nghệ phía Nam được xếp hạng cấp tập đoàn. Tham dự buổi lễ có TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, lãnh đạo các đơn vị thành viên, cán bộ công nghệ và đông đảo người FPT làm việc tại tòa nhà.

<p> Anh Nguyễn Ngọc Minh - Phó Ban Công nghệ FPT - điểm lại thông tin cá nhân những cán bộ công nghệ được vinh danh tại Hà Nội và TP HCM. Đợt này, Ban Công nghệ xem xét "đặc cách" cho khá nhiều cán bộ có tuổi đời còn rất trẻ, một số mới chỉ sinh năm 1989-1990.<br /> "Khi tiến hành xem xét đề xuất từ các đơn vị, chúng tôi đã rất bất ngờ với những thành tích của các cán bộ công nghệ trẻ tuổi. Vì vậy, những tiêu chí đề ra có thể chỉ mang tính chất tương đối, còn lại sẽ dựa thêm vào các chiến tích mà họ đạt được trong quá trình làm việc", Phó Ban Công nghệ FPT chia sẻ.</p>

Anh Nguyễn Ngọc Minh - Phó Ban Công nghệ FPT - điểm lại thông tin cá nhân những cán bộ công nghệ được vinh danh tại Hà Nội và TP HCM. Đợt này, Ban Công nghệ xem xét "đặc cách" cho khá nhiều cán bộ có tuổi đời còn rất trẻ, một số mới chỉ sinh năm 1989-1990.
"Khi tiến hành xem xét đề xuất từ các đơn vị, chúng tôi đã rất bất ngờ với những thành tích của các cán bộ công nghệ trẻ tuổi. Vì vậy, những tiêu chí đề ra có thể chỉ mang tính chất tương đối, còn lại sẽ dựa thêm vào các chiến tích mà họ đạt được trong quá trình làm việc", Phó Ban Công nghệ FPT chia sẻ.

<p> Theo TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, công nghệ chiếm đến 70% doanh thu của tập đoàn, bởi dù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại thì đều phải sử dụng đến công nghệ. Vì vậy, công nghệ phát triển sẽ kéo theo những lĩnh vực liên quan. <br /> "Cán bộ công nghệ được vinh danh đó vừa là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là áp lực buộc họ phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa. Ngược lại, họ có thể bị "cắt sao" hoặc tự đào thải mình ra khỏi môi trường công nghệ", TGĐ FPT thẳng thắn chỉ rõ.</p>

Theo TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, công nghệ chiếm đến 70% doanh thu của tập đoàn, bởi dù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại thì đều phải sử dụng đến công nghệ. Vì vậy, công nghệ phát triển sẽ kéo theo những lĩnh vực liên quan. 
"Cán bộ công nghệ được vinh danh đó vừa là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là áp lực buộc họ phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa. Ngược lại, họ có thể bị "cắt sao" hoặc tự đào thải mình ra khỏi môi trường công nghệ", TGĐ FPT thẳng thắn chỉ rõ.

<p> Đợt này, FPT HCM vinh danh 12 cán bộ công nghệ cấp 3 sao và "thăng hạng" cho 2 chuyên gia. Do bận công tác nên 5 cán bộ công nghệ của FPT Software và FPT Telecom không thể tham dự buổi lễ.</p>

Đợt này, FPT HCM vinh danh 12 cán bộ công nghệ cấp 3 sao và "thăng hạng" cho 2 chuyên gia. Do bận công tác nên 5 cán bộ công nghệ của FPT Software và FPT Telecom không thể tham dự buổi lễ.

<p> Có 4 năm làm việc tại FPT và hiện tại đảm nhận vị trí Trưởng nhóm R&D, anh Trần Viết Quỳnh (thứ hai từ trái qua) chia sẻ, được xếp hạng cấp tập đoàn là niềm vinh dự và tự hào lớn lao với mỗi cán bộ công nghệ. Đó là động lực để người làm công nghệ ở FPT nỗ lực nhiều hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị cũng như tập đoàn.<br /> "Tôi mong rằng, Ban Công nghệ FPT sẽ tạo ra sự liên kết mật thiết hơn nữa giữa các cán bộ công nghệ ở cấp đơn vị với cấp tập đoàn. Đồng thời, tổ chức những sân chơi rộng lớn hơn để người làm công nghệ có dịp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi về chuyên môn nhiều hơn", anh Quỳnh bày tỏ.</p>

Có 4 năm làm việc tại FPT và hiện tại đảm nhận vị trí Trưởng nhóm R&D, anh Trần Viết Quỳnh (thứ hai từ trái qua) chia sẻ, được xếp hạng cấp tập đoàn là niềm vinh dự và tự hào lớn lao với mỗi cán bộ công nghệ. Đó là động lực để người làm công nghệ ở FPT nỗ lực nhiều hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị cũng như tập đoàn.
"Tôi mong rằng, Ban Công nghệ FPT sẽ tạo ra sự liên kết mật thiết hơn nữa giữa các cán bộ công nghệ ở cấp đơn vị với cấp tập đoàn. Đồng thời, tổ chức những sân chơi rộng lớn hơn để người làm công nghệ có dịp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi về chuyên môn nhiều hơn", anh Quỳnh bày tỏ.

<p> 2015 là năm thứ ba FPT xếp hạng cán bộ công nghệ cấp tập đoàn. CBNV được xét xếp hạng đồng thời đáp ứng đủ 9 tiêu chí: Học vấn (bằng cấp, chứng chỉ công nghệ); Ngoại ngữ; Kinh nghiệm làm về công nghệ; Kinh nghiệm làm với chức danh công nghệ; Mức độ quan trọng đối với tổ chức; Doanh số ảnh hưởng; Mức độ ảnh hưởng với các cán bộ công nghệ khác; Hiểu biết về ngành CNTT; Khả năng làm việc với khách hàng, đối tác.</p>

2015 là năm thứ ba FPT xếp hạng cán bộ công nghệ cấp tập đoàn. CBNV được xét xếp hạng đồng thời đáp ứng đủ 9 tiêu chí: Học vấn (bằng cấp, chứng chỉ công nghệ); Ngoại ngữ; Kinh nghiệm làm về công nghệ; Kinh nghiệm làm với chức danh công nghệ; Mức độ quan trọng đối với tổ chức; Doanh số ảnh hưởng; Mức độ ảnh hưởng với các cán bộ công nghệ khác; Hiểu biết về ngành CNTT; Khả năng làm việc với khách hàng, đối tác.

<p> TGĐ FPT gắn huy hiệu 3 sao cho các cán bộ công nghệ phía Nam. FPT Telecom chiếm 50% số cán bộ công nghệ cấp 3 được vinh danh đợt này, gồm: Lương Duy Phương (Phó phòng Điều hành mạng IP), Nguyễn Ngọc Sỹ Quỳnh (Trưởng phòng Điều hành mạng truyền dẫn), Nguyễn Quốc Trung (Phó phòng Phát triển sản phẩm FPT Play), Nguyễn Tuấn Sơn (Trưởng phòng Phát triển sản phẩm PayTV), Phan Thanh Giản (Giám đốc Dự án FPT Play) và Trương Gia Bảo (Giám đốc FShare).</p>

TGĐ FPT gắn huy hiệu 3 sao cho các cán bộ công nghệ phía Nam. FPT Telecom chiếm 50% số cán bộ công nghệ cấp 3 được vinh danh đợt này, gồm: Lương Duy Phương (Phó phòng Điều hành mạng IP), Nguyễn Ngọc Sỹ Quỳnh (Trưởng phòng Điều hành mạng truyền dẫn), Nguyễn Quốc Trung (Phó phòng Phát triển sản phẩm FPT Play), Nguyễn Tuấn Sơn (Trưởng phòng Phát triển sản phẩm PayTV), Phan Thanh Giản (Giám đốc Dự án FPT Play) và Trương Gia Bảo (Giám đốc FShare).

<p> 6 cán bộ còn lại, gồm: Nguyễn Quang Đỉnh và Trần Ngọc Minh (Kiến trúc sư phần mềm - FPT Software), Nguyễn Trí Thái (Trưởng nhóm Phân tích nghiệp vụ ERP - FPT Software), Võ Quốc Tuấn (Trưởng nhóm Công nghệ Big Data - ANTS), Nguyễn Ngọc Sơn (Trưởng phòng Network - FPT Online), Trần Viết Quỳnh (Trưởng phòng R&D - Sendo).</p>

6 cán bộ còn lại, gồm: Nguyễn Quang Đỉnh và Trần Ngọc Minh (Kiến trúc sư phần mềm - FPT Software), Nguyễn Trí Thái (Trưởng nhóm Phân tích nghiệp vụ ERP - FPT Software), Võ Quốc Tuấn (Trưởng nhóm Công nghệ Big Data - ANTS), Nguyễn Ngọc Sơn (Trưởng phòng Network - FPT Online), Trần Viết Quỳnh (Trưởng phòng R&D - Sendo).

<p> Nguyễn Quốc Trung là cán bộ công nghệ trẻ nhất của FPT HCM được vinh danh đợt này (25 tuổi). Sau 4 năm làm việc tại FPT Telecom, anh hiện là Phó phòng Phát triển Sản phẩm FPT Play và từng tham gia nhiều dự án như: FTEL-ACS, FPT Play HD Box...</p>

Nguyễn Quốc Trung là cán bộ công nghệ trẻ nhất của FPT HCM được vinh danh đợt này (25 tuổi). Sau 4 năm làm việc tại FPT Telecom, anh hiện là Phó phòng Phát triển Sản phẩm FPT Play và từng tham gia nhiều dự án như: FTEL-ACS, FPT Play HD Box...

<p> Anh Dương Ngọc Long Nam (GĐ Trung tâm R&D - FPT Telecom) là cán bộ công nghệ duy nhất của FPT HCM được thăng hạng 4 sao.<br /> "Việc được thăng hạng vừa là vinh dự, vừa là áp lực đối với tôi, bởi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn. Trong năm 2016, Trung tâm R&D dự kiến sẽ đào tạo và giới thiệu thêm 20 chuyên gia công nghệ nữa", anh Nam chia sẻ.</p>

Anh Dương Ngọc Long Nam (GĐ Trung tâm R&D - FPT Telecom) là cán bộ công nghệ duy nhất của FPT HCM được thăng hạng 4 sao.
"Việc được thăng hạng vừa là vinh dự, vừa là áp lực đối với tôi, bởi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn. Trong năm 2016, Trung tâm R&D dự kiến sẽ đào tạo và giới thiệu thêm 20 chuyên gia công nghệ nữa", anh Nam chia sẻ.

<p> GĐ Công nghệ FPT Telecom Vũ Anh Tú cũng là chuyên gia công nghệ duy nhất của FPT HCM được thăng hạng 5 sao. Do bận công tác, không thể tham dự buổi lễ vinh danh, nên anh Tú được trao giấy chứng nhận và hoa... từ xa.</p>

GĐ Công nghệ FPT Telecom Vũ Anh Tú cũng là chuyên gia công nghệ duy nhất của FPT HCM được thăng hạng 5 sao. Do bận công tác, không thể tham dự buổi lễ vinh danh, nên anh Tú được trao giấy chứng nhận và hoa... từ xa.

<p> Như vậy, sau ba năm xếp hạng, hiện tại FPT có 4 chuyên gia cấp 5, 18 chuyên gia cấp 4 và 91 chuyên gia cấp 3. </p>

Như vậy, sau ba năm xếp hạng, hiện tại FPT có 4 chuyên gia cấp 5, 18 chuyên gia cấp 4 và 91 chuyên gia cấp 3. 

<p> Cuối chương trình, các cán bộ công nghệ FPT HCM chia sẻ cởi mở về định hướng gắn kết đội ngũ cán bộ công nghệ với bộ phận kinh doanh nhằm cho ra lò những sản phẩm có tính thực tiễn cao hơn. </p> <p> Trước đó, chiều ngày 17/9, lễ vinh danh cán bộ công nghệ FPT phía Bắc đã được tổ chức tại FSoft House, Hà Nội. Theo đó, trong 32 cán bộ được xếp hạng, FPT Software có 14 chuyên gia, gồm hai chuyên gia người nước ngoài, đang làm việc tại FPT Slovakia. FPT Telecom là đơn vị có số lượng chuyên gia được xếp hạng đông thứ hai với 8 người. Còn lại là FPT IS - 5 chuyên gia, FPT HO - 2 chuyên gia; FPT Online, Sendo và ANTS mỗi đơn vị có một chuyên gia được xếp hạng.</p>

Cuối chương trình, các cán bộ công nghệ FPT HCM chia sẻ cởi mở về định hướng gắn kết đội ngũ cán bộ công nghệ với bộ phận kinh doanh nhằm cho ra lò những sản phẩm có tính thực tiễn cao hơn. 

Trước đó, chiều ngày 17/9, lễ vinh danh cán bộ công nghệ FPT phía Bắc đã được tổ chức tại FSoft House, Hà Nội. Theo đó, trong 32 cán bộ được xếp hạng, FPT Software có 14 chuyên gia, gồm hai chuyên gia người nước ngoài, đang làm việc tại FPT Slovakia. FPT Telecom là đơn vị có số lượng chuyên gia được xếp hạng đông thứ hai với 8 người. Còn lại là FPT IS - 5 chuyên gia, FPT HO - 2 chuyên gia; FPT Online, Sendo và ANTS mỗi đơn vị có một chuyên gia được xếp hạng.

Hà Dương

Ý kiến

()