Chúng ta

Bất ngờ nối tiếp tại bán kết giải futsal FPT Telecom HCM

Chủ nhật, 9/6/2019 | 20:57 GMT+7

Sau khi hai đội bóng mạnh là Pay TV và Tuyển vùng 5 bị loại ngay từ vòng bảng, bán kết của giải đã chứng kiến cú sốc khác mang tên PNC vào tối ngày 7/6, tại nhà thi đấu Tân Bình.

<p style="text-align:justify;"> Trận bán kết 1 là cuộc so tài giữa FTI (đội nhất bảng B) với INF HO (nhì bảng A). Hai đội đều chọn cách nhập cuộc nhanh ngay từ đầu trận với những màn đôi công hấp dẫn về phía khung thành đôi bên.</p>

Trận bán kết 1 là cuộc so tài giữa FTI (đội nhất bảng B) với INF HO (nhì bảng A). Hai đội đều chọn cách nhập cuộc nhanh ngay từ đầu trận với những màn đôi công hấp dẫn về phía khung thành đôi bên.

<p style="text-align:justify;"> Đều chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng FTI mới là đội được hưởng niềm vui trước với bàn mở tỷ số của số 19 Phạm Trung Hiếu. Và 1-0 cũng là tỷ số tạm thời sau khi hiệp 1 khép lại.</p>

Đều chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng FTI mới là đội được hưởng niềm vui trước với bàn mở tỷ số của số 19 Phạm Trung Hiếu. Và 1-0 cũng là tỷ số tạm thời sau khi hiệp 1 khép lại.

<p style="text-align:justify;"> Bước sang hiệp 2, vẫn là thế trận cởi mở với ưu thế dần nghiêng về FTI, đội bóng áo xanh liên tục dồn ép đối phương và sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Số 10 Võ Minh Trí là cầu thủ ghi tên mình trên bảng tỷ số.</p>

Bước sang hiệp 2, vẫn là thế trận cởi mở với ưu thế dần nghiêng về FTI, đội bóng áo xanh liên tục dồn ép đối phương và sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Số 10 Võ Minh Trí là cầu thủ ghi tên mình trên bảng tỷ số.

<p style="text-align:justify;"> INF HO quyết định chơi tấn công toàn lực bằng lối chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng hậu quả là họ thường xuyên phải đối mắt những tình huống phản công nhanh của FTI.</p>

INF HO quyết định chơi tấn công toàn lực bằng lối chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng hậu quả là họ thường xuyên phải đối mắt những tình huống phản công nhanh của FTI.

<p style="text-align:justify;"> Sau khi để cầu thủ số 5 Nguyễn Duy Nghĩa rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho INF HO ở phút 33, các cầu thủ FTI thi đấu tập trung hơn và không ngần ngại va chạm.</p>

Sau khi để cầu thủ số 5 Nguyễn Duy Nghĩa rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho INF HO ở phút 33, các cầu thủ FTI thi đấu tập trung hơn và không ngần ngại va chạm.

<p style="text-align:justify;"> Quá hưng phấn với bàn gỡ và liên tục đẩy cao đội hình. INF HO đã dính đòn hồi mã thương khi cầu thủ Võ Minh Trí bên FTI tung cú sút từ xa đưa bóng vào khung thành bỏ trống của đội bóng áo trắng.</p>

Quá hưng phấn với bàn gỡ và liên tục đẩy cao đội hình. INF HO đã dính đòn hồi mã thương khi cầu thủ Võ Minh Trí bên FTI tung cú sút từ xa đưa bóng vào khung thành bỏ trống của đội bóng áo trắng.

<p style="text-align:justify;"> Thắng lợi 3-1 đưa FTI vào chung kết để chạm trán với đội thắng trong cặp bán kết giữa PNC và Liên quân HO Tân Thuận diễn ra ngay sau đó. Còn INF HO đành chấp nhận chơi trận tranh hạng 3.</p>

Thắng lợi 3-1 đưa FTI vào chung kết để chạm trán với đội thắng trong cặp bán kết giữa PNC và Liên quân HO Tân Thuận diễn ra ngay sau đó. Còn INF HO đành chấp nhận chơi trận tranh hạng 3.

<p style="text-align:justify;"> Ở trận bán kết thứ hai, PNC (áo vàng xanh) được đánh giá nhỉnh hơn Liên quân HO Tân Thuận (áo tím) nhờ lực lượng đồng đều với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ. PNC cũng nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh, trong khi Liên quân quyết định "đổ bê tông" trước khung thành.</p>

Ở trận bán kết thứ hai, PNC (áo vàng xanh) được đánh giá nhỉnh hơn Liên quân HO Tân Thuận (áo tím) nhờ lực lượng đồng đều với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ. PNC cũng nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh, trong khi Liên quân quyết định "đổ bê tông" trước khung thành.

<p style="text-align:justify;"> Liên quân không ngần ngại va chạm để hạn chế các tình huống tấn công, xâm nhập vòng cấm của đối phương, khiến trọng tài không ít lần phải cắt còi nhắc nhở.</p>

Liên quân không ngần ngại va chạm để hạn chế các tình huống tấn công, xâm nhập vòng cấm của đối phương, khiến trọng tài không ít lần phải cắt còi nhắc nhở.

<p style="text-align:justify;"> Dù tấn công nhiều hơn, nhưng trong một ngày kém may mắn. các chân sút PNC đều không thể tận dụng những cơ hội của mình. Thậm chí bóng đã hai lần chạm vào khung thành Liên quân.</p>

Dù tấn công nhiều hơn, nhưng trong một ngày kém may mắn. các chân sút PNC đều không thể tận dụng những cơ hội của mình. Thậm chí bóng đã hai lần chạm vào khung thành Liên quân.

<p style="text-align:justify;"> Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, PNC đã phải đón nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi bất ngờ bị thủng lưới bởi pha ra chân rất nhanh của cầu thủ số 15 Ngọc Tuấn bên phía Liên quân ở phút 30.</p>

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, PNC đã phải đón nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi bất ngờ bị thủng lưới bởi pha ra chân rất nhanh của cầu thủ số 15 Ngọc Tuấn bên phía Liên quân ở phút 30.

<p style="text-align:justify;"> Những phút còn lại của trận đấu, PNC điên cuồng tấn công nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày các chân sút áo vàng - xanh. Thậm chí nếu may mắn hơn, Liên quân HO đã có thể ghi thêm bàn thắng trong các pha phản công nhanh.</p>

Những phút còn lại của trận đấu, PNC điên cuồng tấn công nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày các chân sút áo vàng - xanh. Thậm chí nếu may mắn hơn, Liên quân HO đã có thể ghi thêm bàn thắng trong các pha phản công nhanh.

<p style="text-align:justify;"> Hàng thủ bên phía Liên quân đã có ngày thi đấu xuất sắc với sự chặt chẽ trong khoảng cách đội hình, khả năng phối hợp, đeo bám để bảo toàn mảnh lưới đội nhà. </p>

Hàng thủ bên phía Liên quân đã có ngày thi đấu xuất sắc với sự chặt chẽ trong khoảng cách đội hình, khả năng phối hợp, đeo bám để bảo toàn mảnh lưới đội nhà. 

<p style="text-align:justify;"> Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu 1-0 cho Liên quân HO Tân Thuận, đưa họ tái ngộ FTI trong trận chung kết của giải. Ở vòng bảng hai đội đã từng hòa nhau 4-4 trong ngày ra quân. Còn PNC đành ngậm ngùi chơi trận tranh hạng ba với INF HO.</p>

Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu 1-0 cho Liên quân HO Tân Thuận, đưa họ tái ngộ FTI trong trận chung kết của giải. Ở vòng bảng hai đội đã từng hòa nhau 4-4 trong ngày ra quân. Còn PNC đành ngậm ngùi chơi trận tranh hạng ba với INF HO.

Giải đấu khai mạc vào ngày 17/5 tại nhà thi đấu Tân Bình (448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình). Futsal FPT Telecom HCM là giải bóng đá được tổ chức cho các đơn vị nhà Cáo ở TP HCM. Giải đã bị gián đoạn 1 năm và đây là lần trở lại sau mùa giải 2017 với chức vô địch thuộc về Pay TV.

Mùa giải 2019 có sự tham gia của 8 đội bóng bao gồm: Truyền hình FPT (PayTV), Viễn thông Quốc tế (FTI), Liên quân TT Quản lý cước (CUS) và TT Chăm sóc khách hàng (CS), Phương Nam (PNC), TT Phát triển hạ tầng miền Nam (INF), Liên quân HO Tân Thuận, tuyển Vùng 5 và Ban quản lý Vùng 5.

Trần Vũ

Ý kiến

()