Chúng ta

Lễ hội 13/9 FPT miền Tây: Đơn giản nhưng vui

Thứ tư, 16/9/2015 | 14:44 GMT+7

"Năm nào cũng vậy, nhắc đến lễ hội 13/9 là đã thấy vui rồi. Dù năm nay chơi chưa "sướng" nhưng tựu chung lại vẫn là vui. Một năm chỉ có một ngày hội ngộ, giao lưu nên mọi người chỉ muốn được vui chơi thật thoải mái", chị Võ Thanh Tố, FPT Telecom Nam sông Hậu, bày tỏ.

<p style="text-align:justify;"> Đến hẹn lại lên, người FPT miền Tây lại có dịp tụ hội về Cần Thơ và cùng nhau tham gia các hoạt động mừng sinh nhật tập đoàn. Năm nay, lễ hội diễn ra trong hai  ngày 12 và 13/9, thu hút khoảng 530 người từ các tỉnh trong khu vực về tham dự, vượt con số đăng ký ban đầu.</p>

Đến hẹn lại lên, người FPT miền Tây lại có dịp tụ hội về Cần Thơ và cùng nhau tham gia các hoạt động mừng sinh nhật tập đoàn. Năm nay, lễ hội diễn ra trong hai  ngày 12 và 13/9, thu hút khoảng 530 người từ các tỉnh trong khu vực về tham dự, vượt con số đăng ký ban đầu.

<p> Đây cũng là năm đầu tiên Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (áo trắng) có dịp chung vui cùng người FPT miền Tây. Cuối tháng 4/2014, Phần mềm FPT chính thức hiện diện tại Cần Thơ với mong muốn thu hút nguồn nhân lực mới từ thủ phủ miền Tây.</p>

Đây cũng là năm đầu tiên Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (áo trắng) có dịp chung vui cùng người FPT miền Tây. Cuối tháng 4/2014, Phần mềm FPT chính thức hiện diện tại Cần Thơ với mong muốn thu hút nguồn nhân lực mới từ thủ phủ miền Tây.

<p> Phát biểu khai mạc lễ hội 13/9 miền Tây, anh Tiến cùng mọi người hô vang khẩu hiệu: "FPT khỏe, FPT xinh đẹp, One FPT". </p>

Phát biểu khai mạc lễ hội 13/9 miền Tây, anh Tiến cùng mọi người hô vang khẩu hiệu: "FPT khỏe, FPT xinh đẹp, One FPT". 

<p style="text-align:justify;"> Không hoành tráng như các vùng miền còn lại, phần diễu hành của các đơn vị FPT miền Tây khá đơn giản và không có môn thi đồng diễn bởi lượng lượng nhân sự hạn chế và phân bố rải rác ở nhiều tỉnh thành. Năm nay, FPT Telecom các tỉnh miền Tây được chia thành 2 đội gồm: Bắc sông Hậu và Nam sông Hậu, tham gia diễu hành và cùng tranh tài trong các hoạt động hội thao.</p>

Không hoành tráng như các vùng miền còn lại, phần diễu hành của các đơn vị FPT miền Tây khá đơn giản và không có môn thi đồng diễn bởi lượng lượng nhân sự hạn chế và phân bố rải rác ở nhiều tỉnh thành. Năm nay, FPT Telecom các tỉnh miền Tây được chia thành 2 đội gồm: Bắc sông Hậu và Nam sông Hậu, tham gia diễu hành và cùng tranh tài trong các hoạt động hội thao.

<p> FPT Telecom Nam sông Hậu quy tụ những đơn vị đến từ các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Đội lấy màu áo của Truyền hình FPT làm đồng phục trong phần diễu hành. </p>

FPT Telecom Nam sông Hậu quy tụ những đơn vị đến từ các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Đội lấy màu áo của Truyền hình FPT làm đồng phục trong phần diễu hành. 

<p> FPT Shop các tỉnh miền Tây trong trang phục truyền thống của người Bán lẻ và tiếp tục lấy các chương trình khuyến mãi của đơn vị làm điểm nhấn cho phần thi chung.</p>

FPT Shop các tỉnh miền Tây trong trang phục truyền thống của người Bán lẻ và tiếp tục lấy các chương trình khuyến mãi của đơn vị làm điểm nhấn cho phần thi chung.

<p> Mừng sinh nhật tập đoàn, FPT Trading đã hoàn thành 70% doanh số năm nay. Đến với lễ hội 13/9, đơn vị Thương mại sử dụng 6 màu áo đại diện cho 6 line kinh doanh để thể hiện tinh thần phục vụ vì khách hàng và góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của tập đoàn.</p>

Mừng sinh nhật tập đoàn, FPT Trading đã hoàn thành 70% doanh số năm nay. Đến với lễ hội 13/9, đơn vị Thương mại sử dụng 6 màu áo đại diện cho 6 line kinh doanh để thể hiện tinh thần phục vụ vì khách hàng và góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của tập đoàn.

<p> FPT IS Cần Thơ trong trang phục tham gia giải bóng đá tranh Cup 13/9 miền Tây. Đây cũng là năm đầu tiên họ giành chức vô địch sau 6 năm chờ đợi. FPT IS Cần Thơ lấy dịch vụ ATM, dịch vụ tích hợp hệ thống và bảo hành thiết bị công nghệ làm điểm nhấn trong phần diễu hành.</p>

FPT IS Cần Thơ trong trang phục tham gia giải bóng đá tranh Cup 13/9 miền Tây. Đây cũng là năm đầu tiên họ giành chức vô địch sau 6 năm chờ đợi. FPT IS Cần Thơ lấy dịch vụ ATM, dịch vụ tích hợp hệ thống và bảo hành thiết bị công nghệ làm điểm nhấn trong phần diễu hành.

<p> FPT Software Cần Thơ lấy hình ảnh "anh hùng bàn phím" cùng tia chớp "Fast & Furious" làm biểu tượng cho đoàn quân Phần mềm đang ngày đêm gõ phím và mang ngoại tệ về cho đất nước. </p>

FPT Software Cần Thơ lấy hình ảnh "anh hùng bàn phím" cùng tia chớp "Fast & Furious" làm biểu tượng cho đoàn quân Phần mềm đang ngày đêm gõ phím và mang ngoại tệ về cho đất nước. 

<p> Thay vì in băng rôn, FPT Telecom Cần Thơ dùng những chữ cái viết tắt tên đơn vị trong phần diễu hành với hai dịch vụ chính của nhà Viễn thông là Internet và Truyền hình.</p>

Thay vì in băng rôn, FPT Telecom Cần Thơ dùng những chữ cái viết tắt tên đơn vị trong phần diễu hành với hai dịch vụ chính của nhà Viễn thông là Internet và Truyền hình.

<p> Điểm mới trong hội thao năm nay là phần thi đá penalty của các sếp với 13 cặp đấu tham gia tranh tài. Mỗi cặp đấu sẽ đá và chụp 3 quả bóng luân phiên. Sau đó, hiệu số bàn thắng thua được quy ra số thùng bia với đơn giá 300.000 đồng/ thùng. </p>

Điểm mới trong hội thao năm nay là phần thi đá penalty của các sếp với 13 cặp đấu tham gia tranh tài. Mỗi cặp đấu sẽ đá và chụp 3 quả bóng luân phiên. Sau đó, hiệu số bàn thắng thua được quy ra số thùng bia với đơn giá 300.000 đồng/ thùng. 

<p> Đáng chú ý là hai "cặp đôi hoàn hảo": Hoàng Nam Tiến (Chủ tịch FPT Software) - Nguyễn Văn Khoa (TGĐ FPT Telecom) và Nguyễn Phong Phú (PGĐ FPT Telecom vùng 7) - Nguyễn Đức Quỳnh (GĐ FPT Software HCM). Tỷ lệ "cá cược" của các cặp đấu này lên tới 10 thùng bia cho mỗi bàn thắng. Sau loạt đấu "sinh tử" này, lần lượt hai đại diện của nhà Phần mềm đã "móc hầu bao" tài trợ cho chương trình với tổng giá trị là 7 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ tiệc bia, CEO Nguyễn Văn Khoa tiếp tục tài trợ thêm 20 thùng bia cho thần dân FPT miền Tây.</p>

Đáng chú ý là hai "cặp đôi hoàn hảo": Hoàng Nam Tiến (Chủ tịch FPT Software) - Nguyễn Văn Khoa (TGĐ FPT Telecom) và Nguyễn Phong Phú (PGĐ FPT Telecom vùng 7) - Nguyễn Đức Quỳnh (GĐ FPT Software HCM). Tỷ lệ "cá cược" của các cặp đấu này lên tới 10 thùng bia cho mỗi bàn thắng. Sau loạt đấu "sinh tử" này, lần lượt hai đại diện của nhà Phần mềm đã "móc hầu bao" tài trợ cho chương trình với tổng giá trị là 7 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ tiệc bia, CEO Nguyễn Văn Khoa tiếp tục tài trợ thêm 20 thùng bia cho thần dân FPT miền Tây.

<p> Thổi kèn cũng là môn thi mới ở hội thao năm nay. Mỗi đội cử ra 10 thành viên, trong đó có 2 nữ, để cùng thổi hơi vào chiếc ống nhựa đã được đục lỗ và bịt kín một đầu. Trong thời gian 2 phút, đội nào làm nổ số bong bóng nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. FPT Telecom Cần Thơ chiếm thế thượng phong và đoạt giải Nhất ở phần thi này.</p>

Thổi kèn cũng là môn thi mới ở hội thao năm nay. Mỗi đội cử ra 10 thành viên, trong đó có 2 nữ, để cùng thổi hơi vào chiếc ống nhựa đã được đục lỗ và bịt kín một đầu. Trong thời gian 2 phút, đội nào làm nổ số bong bóng nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. FPT Telecom Cần Thơ chiếm thế thượng phong và đoạt giải Nhất ở phần thi này.

<p> Môn thi "Cõng bạn phá thành" gần giống với format trò chơi bịt mắt đập niêu quen thuộc trong các lễ hội hay team building của người FPT. Thành viên nam sẽ cõng thành viên nữ chạy từ điểm xuất phát đến điểm đích với chiều dài khoảng 40m. </p>

Môn thi "Cõng bạn phá thành" gần giống với format trò chơi bịt mắt đập niêu quen thuộc trong các lễ hội hay team building của người FPT. Thành viên nam sẽ cõng thành viên nữ chạy từ điểm xuất phát đến điểm đích với chiều dài khoảng 40m. 

<p> Sau khi đến đích, thành viên nữ phải khéo léo đập vỡ niêu được Ban tổ chức treo sẵn. FPT Shop miền Tây là đội cán đích và đập vỡ niêu nhanh nhất trong môn thi này.</p>

Sau khi đến đích, thành viên nữ phải khéo léo đập vỡ niêu được Ban tổ chức treo sẵn. FPT Shop miền Tây là đội cán đích và đập vỡ niêu nhanh nhất trong môn thi này.

<p> Trò chơi nhảy bao bố hiện diện trong hầu hết các mùa lễ hội của FPT miền Tây nhưng không vì thế mà môn thi này mất đi tính hấp dẫn và kịch tính của nó. Dù được "nháp" nhiều lần nhưng không ít đội tỏ ra luống cuống khi bước vào phần thi chính thức. Trong ảnh là đội chơi đến từ FPT Telecom Cần Thơ. "Cặp đôi hoàn cảnh" này khá vất vả mới có thể cán đích sau nhiều lần bị té ngã. Mặc dù vậy họ vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi của đội nhà.</p>

Trò chơi nhảy bao bố hiện diện trong hầu hết các mùa lễ hội của FPT miền Tây nhưng không vì thế mà môn thi này mất đi tính hấp dẫn và kịch tính của nó. Dù được "nháp" nhiều lần nhưng không ít đội tỏ ra luống cuống khi bước vào phần thi chính thức. Trong ảnh là đội chơi đến từ FPT Telecom Cần Thơ. "Cặp đôi hoàn cảnh" này khá vất vả mới có thể cán đích sau nhiều lần bị té ngã. Mặc dù vậy họ vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi của đội nhà.

<p> Trong khi đó, kéo co cũng là môn thi không thể thiếu trong các kỳ hội thao của người FPT, bởi tính tập thể của trò chơi này. </p>

Trong khi đó, kéo co cũng là môn thi không thể thiếu trong các kỳ hội thao của người FPT, bởi tính tập thể của trò chơi này. 

<p> Với lực lượng hùng hậu, quy tụ được nhiều "tay kéo" khỏe, FPT Telecom Nam sông Hậu đã xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối ở môn thi kéo co sau màn đấu quyết liệt với FPT Telecom Cần Thơ.</p>

Với lực lượng hùng hậu, quy tụ được nhiều "tay kéo" khỏe, FPT Telecom Nam sông Hậu đã xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối ở môn thi kéo co sau màn đấu quyết liệt với FPT Telecom Cần Thơ.

<p> Sau một buổi vui hết sức, chơi hết mình, người FPT miền Tây có dịp quây quần bên nhau trong phần tiệc bia với món bê thui "truyền thống" hằng năm.<br /> "Tôi hy vọng rằng người FPT miền Tây nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn về tinh thần cũng như vật chất để mỗi kỳ lễ hội, mọi người được vui chơi thỏa thích và vui sướng hơn nữa", chị Võ Thanh Tố, bộc bạch.</p>

Sau một buổi vui hết sức, chơi hết mình, người FPT miền Tây có dịp quây quần bên nhau trong phần tiệc bia với món bê thui "truyền thống" hằng năm.
"Tôi hy vọng rằng người FPT miền Tây nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn về tinh thần cũng như vật chất để mỗi kỳ lễ hội, mọi người được vui chơi thỏa thích và vui sướng hơn nữa", chị Võ Thanh Tố, bộc bạch.

Hà Dương

Ý kiến

()