Chúng ta

Vượt doanh thu tháng 11, FPT Retail thưởng nửa tháng thu nhập cho tất cả CBNV

Thứ tư, 24/11/2021 | 21:15 GMT+7

FPT Retail đã chính thức vượt OKR doanh thu năm khi chưa kết thúc tháng 11/2021, Ban Lãnh đạo công ty  ngay lập tức thực hiện lời hứa ‘chơi lớn’ - thưởng nửa tháng thu nhập cho toàn bộ CBNV.

Ngày 24/11, FPT Retail thông báo đã vượt mốc doanh thu 2.200 tỷ đồng và sự kiện này đồng nghĩa với việc nhà Bán lẻ chính thức chinh phục thành công OKR doanh thu năm 2021 sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch.

Cùng với đó, đây còn là tin cực kỳ vui và phấn khởi đối với tập thể CBNV công ty khi đã cùng nhau thắng lớn trong chương trình thi đua “10 năm cống hiến, thẳng tiến tỷ đô” mà ban lãnh đạo đã phát động vào cuối tháng 10 vừa qua. Cụ thể, đến ngày 24/11 doanh thu FPT Retail đạt 2.319 tỷ đồng, trong đó, FPT Shop đạt 1.914 tỷ và 405 tỷ đến từ FPT Long Châu.

Theo đó, 100% CBNV ký hợp đồng lao động chính thức trước thời điểm 1/11/2021 sẽ được thưởng thêm nửa tháng thu nhập (bao gồm cả lương cứng và các khoản thưởng, lương khuyến khích theo hiệu quả, chứ không phải chỉ tính một tháng lương cứng như thông lệ tháng lương 13, không bao gồm các khoản trợ cấp). Dự kiến, tiền thưởng sẽ được công ty chuyển vào tài khoản của CNBV muộn nhất là ngày 27/11/2021.

Mức thưởng: Mỗi nhân viên được thưởng nửa (1/2) tháng thu nhập đầy đủ (bao gồm cả lương cứng và các khoản thưởng, incentive, chứ không chỉ tính 1 tháng lương cứng như thông lệ tháng lương 13, không bao gồm các khoản trợ cấp).

Công thức tính: Số tiền thưởng = 1/2 x (tổng thu nhập của CBNV tính từ kỳ lương tháng 1/2021 đến kỳ lương tháng 10/2021) chia cho 10. Mức thưởng tối thiểu là 500.000 đồng/người.

Ví dụ về cách tính thưởng: Giả sử tổng thu nhập tháng trong năm 2021 tính từ tháng 1/2021 đến hết tháng 10/2021 của một CBNV là 120 triệu đồng, như vậy 1 tháng thu nhập đầy đủ là 120/10 = 12 triệu đồng. Thu nhập được thưởng là 12 triệu đồng/2 = 6 triệu đồng.

th23-1626918402-jpeg-163776324-6823-4617

Thấu hiểu những khó khăn mà người FPT Retail làm việc tại những khu vực cao điểm dịch đang phải đối mặt, tháng 7, lãnh đạo FPT Retail đã tài trợ 100 triệu đồng để tăng cường dinh dưỡng cho hơn 6.000 nhân viên khối shop và kho tổng của 2 chuỗi FPT Shop và Long Châu. Ảnh tư liệu

Dù năm đại dịch đã khiến FPT Retail đối mặt với không ít thách thức nhưng tập thể đã xuất sắc tạo nên kỳ tích khi đồng thời vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 chỉ sau 11 tháng. Không những vậy, FPT Retail còn ghi thêm nhiều ‘mốc son’ mới trên cuộc hành trình hướng đến lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty như: 

FPT Shop giữ vững vị thế nhà bán lẻ Laptop số 1 trên thị trường và là hệ thống bán lẻ iPhone 13 Series dẫn đầu về số lượng lẫn doanh thu phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam.

FPT Long Châu đã hoàn thành OKR về mở rộng nhà thuốc một cách rất "leng keng" khi đã chạm mốc 350 nhà thuốc vào tuần thứ ba của tháng 11/2021, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.

Đại diện nhà Bán lẻ cho rằng, kết quả rực rỡ này có được là nhờ vào sự đồng lòng và quyết tâm vượt khó của toàn thể CBNV. Ngoài phần thưởng ‘nóng’ như đã hứa, ban lãnh đạo còn gửi lời tri ân sâu sắc đến từng thành viên trong đại gia đình FPT Retail vì những hy sinh, nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của mình. "Chính các CBNV là những người quan trọng nhất đã góp phần làm nên kết quả đáng tự hào này và dành tặng công ty món quà sinh nhật 10 năm vô cùng ý nghĩa".

Ý kiến

()