Chúng ta

Trạng nguyên 2019 và Bảng nhãn 2020 được FPT Telecom thăng chức

Thứ sáu, 21/1/2022 | 10:23 GMT+7

Anh Lê Trung và anh Lương Duy Phương lần lượt đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Xây dựng - Phát triển hạ tầng và Ban Vận hành - Khai thác hạ tầng mới được FPT Telecom thành lập.

Tổng Giám đốc FPT Telecom Hoàng Việt Anh vừa phê duyệt thành lập Ban, Trung tâm trực thuộc khối Công nghệ và Hạ tầng, gồm: Ban cố vấn khối Công nghệ và Hạ tầng; Ban Xây dựng và phát triển Hạ tầng; Ban Vận hành và Khai thác hạ tầng và Trung tâm Đầu tư Phát triển hạ tầng.

Song song đó, người điều hành nhà Viễn thông cũng bổ nhiệm mới cán bộ quản lý. Quyết định nhân sự có hiệu lực 3 năm, kể từ ngày 18/1. 

Cụ thể, thành lập Ban cố vấn khối Công nghệ và Hạ tầng do anh Phạm Thủy Phong đảm nhiệm vai trò Cố vấn. 

Ban Xây dựng và Phát triển Hạ tầng gồm các Trung tâm trực thuộc: Trung tâm Quản lý và Phát triển đường trục; Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Bắc; Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Nam. 

Ban Xây dựng và Phát triển Hạ tầng do anh Lê Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Nam kiêm nhiệm vị trí Trưởng ban. Phó Ban là anh Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển đường trục và anh Phùng Hưng đảm nhiệm vai trò Cố vấn. 

ftel-1-3369-1642735331.jpg

Năm 2018, anh Lương Duy Phương (trái) và Lê Trung cùng lọt danh sách Top 13 FPT Under 35. Năm 2019, anh Lê Trung trở thành Trạng nguyên FPT và năm 2020 anh Lương Duy Phương là Bảng nhãn.

Ban Vận hành và Khai thác Hạ tầng gồm Trung tâm điều hành Mạng (NOC); Trung tâm Vận hành và Khai thác hạ tầng. Trưởng ban là anh Lương Duy Phương, Giám đốc Trung tâm điều hành Mạng, kiêm nhiệm.

Trong khi đó, Trung tâm Đầu tư - Phát triển Hạ tầng mới thành lập sẽ do anh Trần Hữu Sơn, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Bắc, đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm.

Cùng thời điểm, chị Tô Thị Ngà, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng miền Bắc, được bổ nhiệm làm Giám đốc. 

Việc thành lập và bổ nhiệm mới khối Công nghệ và Hạ tầng là động thái mới nhất của nhà “Cáo” sau khi tái cấu trúc. Trước đó, chiều ngày 10/1, FPT Telecom công bố tái cấu trúc bộ máy tổ chức. Đây là động thái quyết liệt, mạnh mẽ, thể hiện rõ nhất tinh thần “Tái sinh”, “liều mạng để tăng trưởng - tăng thưởng” của nhà “Cáo”. 

Theo đó, FPT Telecom được chia thành 6 khối và 2 công ty trực thuộc. 6 khối và các lãnh đạo phụ trách, gồm: Khối sản phẩm dịch vụ mới - PTGĐ Chu Hùng Thắng; khối Bán hàng và chăm sóc Khách hàng - PTGĐ Nguyễn Hoàng Linh; khối Quản lý đối tác - PTGĐ Vũ Thị Mai Hương; khối Công nghệ - Hạ tầng - Giám đốc Công nghệ Trần Thanh Hải; khối Tài chính - Giám đốc Tài chính Đỗ Thị Hương và khối Quản trị - Giám đốc Quản trị Nguyễn Thái Bình.

Foxnews

Ý kiến

()