Buổi họp giao ban Đoàn TN ngày 17/4 lần đầu tiên có sự tham dự của các phân đoàn trưởng. Đây cũng là buổi họp giao ban Đoàn TN đông nhất từ trước đến nay. Sau lời tự giới thiệu và phát biểu cảm tưởng của các phân đoàn trưởng, TGĐ Trương Gia Bình nêu lên một thách thức của Đoàn TN và các phân đoàn trong thời gian tới liên quan đến việc một tổ chức khác vừa mới được thành lập với mô hình giống hệt FPT. Điều đó chứng tỏ cuộc chiến đang dần trở nên gay gắt và khó khăn. FPT nói chung và Đoàn TN FPT nói riêng cần phải giữ gìn, phát huy hơn nữa giá trị của mình. Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta đang có giá trị tinh thần mà không phải công ty nào cũng có.
Củng cố và phát triển phong trào STICo là việc cần phải làm ngay và làm tốt. Các phân đoàn kiểu mẫu (FIS + FSOFT) sẽ xây dựng phong trào STICo trước. Thiết lập một hàng ngũ STICo đông đảo làm nhiệm vụ quan trọng của Đoàn TN hiện nay.
Tuần trước, Đoàn TN đã nhận được quyết định thành lập Đoàn cơ sở. Đoàn cũng lựa chọn mô hình hoạt động theo Fractal. Trong tuần này, Chi đoàn các cấp sẽ được thành lập theo quyết định của Bí thư Đoàn cơ sở và sau đó các Chi đoàn sẽ tổ chức đại hội. Chi đoàn FSU1 được chọn để tổ chức đại hội mẫu. Ngoài ra tất cả các phân đoàn (chi đoàn) đều phải làm báo cáo công tác trong năm qua và chuẩn bị nhân sự cho năm tới gồm 1 bí thư phụ trách chung, 1 phó bí thư phụ trách văn thể, 1 phó bí thư phụ trách tổ chức - nhân sự - tài chính, 1 phó bí thư phụ trách tuyên huấn.
Ngày 29/4, Đoàn sẽ tổ chức ngày kỷ niệm 30/04. Đoàn TN dự kiến thuê hội trường để tổ chức meeting, chiếu phim lịch sử, thi văn nghệ, dancing và liên hoan. Chương trình dự kiến gồm:
- Chào mừng của Tổng Giám đốc.
- Gặp gỡ với Trung Tướng Hoàng Minh Thảo.
- Tổng kết giai đoạn phát động chiến tranh nhân dân (tính từ ngày 9/9/1999 đến 30/04/2000 là 234 ngày đêm) của FPT.
Anh Thành Nam và ĐạtPP chịu trách nhiệm viết bài và nói chuyện. Để hỗ trợ cho bài viết của anh Nam và ĐạtPP, mỗi Chi đoàn viết một đoạn về chiến tranh tại Chi đoàn mình và gửi bài cho ĐạtPP để tổng hợp.
Ý kiến
()