Chúng ta

Quán quân Tài năng ĐH FPT từng bươn chải trong lò bánh mì

Thứ sáu, 21/8/2020 | 10:01 GMT+7

Sau khi được ca sĩ Trúc Nhân, ca sĩ Hòa Minzy và nghệ sĩ Thái Sơn chọn làm Quán quân cuộc thi Học bổng tài năng ĐH FPT 2020, hot boy Mai Xuân Thành hé lộ quá khứ khiến nhiều người bất ngờ.

BodySớm tự lập, từng làm nhiều công việc để bươn chải cuộc sống trước khi bén duyên với âm nhạc, điều đáng khâm phục là dù điều kiện không như ý, nam sinh đất Quảng - Mai Xuân Thành - vẫn chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình.

Gây bão với danh hiệu Quán quân tại cuộc thi Học bổng tài năng ĐH FPT 2020, nam sinh Mai Xuân Thành từ một chàng trai bình thường có vẻ ngoài thư sinh, mê đàn hát bắt đầu được đông đảo khán giả trẻ chú ý. Đặc biệt, nhờ giọng hát trầm ấm và vẻ ngoài cực thần thái khi có cơ hội biểu diễn chung sân khấu với ca sĩ Hòa Minzy, chàng tân Quán quân đã "cưa đổ" khá nhiều khán giả theo dõi chương trình.

photo-1-1595429968542208033597-4056-7728

Mai Xuân Thành có cách xử lý bài hát thông minh, biểu diễn tự nhiên.

Không chỉ biết cách lôi cuốn khán giả khi đứng trên sân khấu, ngoài đời Xuân Thành thực sự khiến người khác cảm mến vì sự chân thành và nét tính cách khá gần gũi. Chia sẻ về con đường theo đuổi âm nhạc trước khi đến với sân khấu Học bổng tài năng ĐH FPT, chàng trai sinh năm 2002 khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ chưa bao giờ được theo học một lớp âm nhạc nào cả. Tài năng cậu bạn có được một phần là do năng khiếu, phần nhiều còn lại đến từ quá trình tự học.

Trước đây, mong muốn theo đuổi âm nhạc của Xuân Thành không được gia đình ủng hộ nên cậu bạn không có cơ hội để học nhạc một cách bài bản. Thành kể, cậu từng phải đi ngược lại định kiến và sự phản đối của gia đình về âm nhạc để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Từ ngày học phổ thông, Xuân Thành đã sớm đi làm thêm để tiết kiệm tiền tự mua nhạc cụ. Có được cây đàn đầu tiên, mỗi ngày Thành đều dành ra 8 tiếng để luyện tập. Hiện tại, Thành có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như guitar, cajon, sáo, piano... Ngoài ra, cậu bạn còn thử sức với sáng tác và tìm tòi cách làm nhạc bằng các phần mềm trên máy tính.

photo-3-1595429972909177528714-7072-7366

Xuân Thành đã sớm có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc.

Dù mang dáng vẻ thư sinh nhưng thực chất Xuân Thành lại là cậu bạn phải tự lập từ rất sớm. Có lẽ, do sớm phải bươn chải nên Thành chững chạc hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Cậu tâm sự do hoàn cảnh gia đình nên đã sớm học được cách sống tự lập và từng làm nhiều công việc lao động chân tay để kiếm tiền. Bước vào cấp 2, Thành vừa đi học, vừa xin đi làm những công việc như làm bánh mì, bán khẩu trang... để trang trải cuộc sống.

Mặc dù không được đào tạo như nhiều bạn trẻ có cùng đam mê nhưng Xuân Thành vẫn chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với âm nhạc. Cậu bạn không ngần ngại chia sẻ nhiều khó khăn trong quá khứ và tỏ ra lạc quan khi sáng đi học, chiều làm thêm, tối về ôm đàn tập hát.

Xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần vào ĐH FPT, Xuân Thành có cơ hội học tập và phát triển tài năng trong môi trường hiện đại, sáng tạo mà không cần lo lắng về việc kiếm tiền để trang trải học phí. Cùng với đó, Xuân Thành cũng nhận được 30 triệu đồng tiền thưởng, số tiền lớn nhất cậu bạn từng kiếm được nhờ vào tài ca hát của mình.

Đây chính là dấu mốc quý giá giúp Xuân Thành được nhiều khán giả biết đến. Đáng mừng hơn là thành công tại sân khấu tài năng của ĐH FPT đã giúp chàng trai đất Quảng khẳng định được năng lực của bản thân, cũng như nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè để tiếp tục tỏa sáng trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc.

>> Những soái ca nam sinh ĐH FPT nổi tiếng mạng xã hội

Trân Trân

Ý kiến

()