Chúng ta

Nữ runner nhà F duy nhất đạt chuẩn tham dự marathon Sea Games 31

Thứ năm, 17/3/2022 | 11:20 GMT+7

Với thành tích 4 giờ 13 phút lập ở giải VPBank Hanoi Marathon hôm 6/3 vừa qua, chị Phạm Thị Kim Oanh (Phòng mua hàng - Ban Kế hoạch Kinh doanh, FPT IS) đã đạt chuẩn tham gia thi đấu cự ly marathon tại Sea Games 31 sắp tới.

"Xin chúc mừng bạn đã đạt chuẩn tham gia thi đấu bộ môn Marathon tại sự kiện thể thao lớn của Đông Nam Á, SEA Games 31, qua giải đấu VPBank Hanoi Marathon 2021 ngày 6/3/2022", runner nhà F chia sẻ thông tin trên trang cá nhân khi nhận được thông báo của Ban tổ chức.

Để đạt được thành tích trên, chị Oanh cho biết đã lên kế hoạch chuẩn bị trong vòng 3 tháng với quyết tâm rất cao chinh phục mốc FM sub4 (chạy cự ly 42km dưới 4 giờ) trong giải chính thức, dù rất lo lắng sau khi không thể hoàn thành cự ly ở giải Techcombank Marathon trước đó gần 1 năm.

pham-thi-kim-oanh-fpt-5099-1647490829.jp

Chị Kim Oanh mặc áo FPT Run chinh phục chuẩn tham dự Sea Games 31 ở VPBank Hà Nội Marathon. (Ảnh: NVCC).

Khó khăn càng bủa vây hơn khi trước ngày chạy (6/3) khoảng 2 tuần, chị Oanh lại mắc COVID-19 và chỉ âm tính sát ngày khai mạc. Bước vào cuộc đua, trong tiết trời mưa phùn nhẹ, đường trơn ướt, chị tiếp tục gặp trở ngại khi bắt đầu thấy ngộp thở, tim đập nhanh sau 10km đầu tiên. Chị Oanh cho biết thậm chí nhiều lúc nghĩ rằng chỉ cố đến cự ly 21km (HM) rồi nghỉ, vì mới ốm dậy không nên quá sức.

Sau khi hoàn thành HM với thời gian 1 giờ 55 phút, chị lại thầm nhủ cố gắng đến 30km coi như bài chạy dài (longrun) để tập cho Tiền Phong Marathon (TPM) diễn ra cuối tháng 3 ở Côn Đảo, vừa chạy vừa nghỉ thậm chí đi bộ với tốc độ chỉ 7-7p30/km. “Sau 30km với pace trung bình cả chặng vẫn 6 phút/km, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nếu 12km nữa duy trì được pace 6 thì sẽ hoàn thành cự ly marathon ở 4h12p, thành tích vẫn tốt hơn TPM 2021”, chị Oanh nhớ lại khoảnh khắc quyết định.

Chính điều này đã trở thành động lực cho nữ runner nhà F băng băng về đích, xuất sắc hoàn thành 12km cuối cùng khi lần lượt vượt qua 10 chân chạy nữ khác để cán đích với thời gian 4 giờ 13 phút, nhanh hơn 1 phút so với kỷ lục cá nhân ở TPM. Thành tích này giúp chị vượt qua vòng tuyển chọn vận động viên tham dự Sea Games 31 sắp tới tại Hà Nội.

Trước đó, chị Kim Oanh đã tham gia khá nhiều giải chạy, đặc biệt là các giải do báo điện tử VnExpress tổ chức. Qua đó, chị cũng thu về kho tàng thành tích so với lứa tuổi nữ từ 40 - 49, như: Top 5 Hà Nội Mid Night 2020, Huế Marathon 2020, hạng 4 các giải chạy ở Phú Quốc và Tây Hồ…

Sau khi kết thúc cuộc thi tuyển chọn điền kinh dự SEA Games 31 trong 3 ngày 4-6/3/2022 vừa qua, danh sách 66 tuyển thủ Việt Nam đã được đăng ký với BTC Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Bên cạnh đó, tiêu chí chọn 200 VĐV phong trào được chạy đồng hành marathon SEA Games 31 cũng đã xác định.

Theo đó, chỉ có 2 giải chạy được sử dụng thành tích xét chọn là Tiền Phong Marathon 2021 và VPBank Hanoi Marathon 2021. Chính điều này khiến nhiều runner nhà F có thành tích tốt đành "lỡ hẹn" với SEA Games 31 khi mắc COVID-19 khi giải tuyển chọn tổ chức.

>> Runner 'vàng' nhà F: Tracklog dài 98 km và hơn 16 giờ mài giày

Sơn Thạnh

Ý kiến

()