Chúng ta

Những đêm trắng của kỹ sư FPT thiết kế Cổng Pháp luật quốc gia

Thứ sáu, 21/11/2025 | 15:02 GMT+7

12 giờ đêm ngày 6/11, tòa nhà Dolphin, 28 Trần Bình (Hà Nội) tắt đèn. Một nhóm kỹ sư FPT lặng lẽ ôm laptop rời văn phòng theo lời nhắc của bảo vệ: “Hết giờ rồi các anh ơi.” Nhưng họ không rời công việc. Chính xác hơn, họ không được phép rời công việc.

e0195088-b4d7-470b-8869-f55ab3a41e1fimg-

Quán cà phê nhỏ gần nhà anh Lê Thanh Bắc trở thành “phòng chiến dịch” bất đắc dĩ. Ảnh: NVCC.

Họ di chuyển sang một quán cà phê nhỏ gần nhà anh Lê Thanh Bắc (FPT IS) - nơi trở thành “phòng tác chiến” tạm thời cho đêm cuối trước giờ G. Ánh đèn vàng hắt xuống những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết như chưa hề qua nhiều đêm thức trắng. Tiếng máy pha cà phê hòa với tiếng bàn phím tạo thành nhịp làm việc quen thuộc của những ngày nước rút.

Điện thoại của Ngô Thái Sơn - một thành viên thuộc nhóm anh Bắc - rung liên tục: vợ sắp cưới, bố mẹ, anh chị gọi vì hôm nay là… sinh nhật của Sơn nhưng anh không dám nghe. Đồng đội phải cầm máy giải thích hộ.

Màn hình của các thành viên trong nhóm luôn sáng với nhiều cửa sổ họp trực tuyến kết nối Đà Nẵng và các đội khác. Đêm nay, không chỉ một nhóm, mà nhiều đơn vị trong dự án đều đang chạy cùng một nhịp.

Gần 7h sáng, khi quán chuẩn bị đóng ca đêm, cả đội lại lên xe trở về văn phòng để bắt đầu ngày làm việc mới – ngày họ phải hoàn thiện Cổng Pháp luật quốc gia (PLQG), hệ thống sẽ ra mắt trước lãnh đạo và hàng chục triệu người dân chỉ trong vài giờ nữa.

Họ vẫn gọi đó là “đêm trắng cuối cùng”, dù hành trình thực sự đã bắt đầu từ ba tuần trước.

Nhiệm vụ ‘không thể từ chối’

Là đối tác song hành Bộ Tư pháp trong triển khai các nhiệm vụ trọng điểm của Nghị quyết 57, ngày 17/10/2025, sau buổi họp giao ban của Bộ Tư pháp, anh Nguyễn Văn Nam - nhóm phụ trách các dự án của Bộ - thông tin: FPT được giao nhiệm vụ nâng cấp Cổng Pháp luật quốc gia trong vòng 3 tuần để kịp ra mắt vào Ngày Pháp luật Việt Nam. FPT được chọn vì năng lực đã chứng minh, cùng sự tin tưởng từ Bộ sau nhiều dự án lớn.

“Bất ngờ, lo lắng, nhưng cũng là vinh dự” - anh Nguyễn Trung Hiếu - phụ trách sản xuất - kể lại

Áp lực tăng thêm khi Bộ quyết định dời lễ khai trương lên ngày 7/11 - sớm hơn 48 giờ so với kế hoạch.

Lời động viên của anh Trần Phong Lãm (Giám đốc khối chính phủ, FPT IS) vang lên như một mệnh lệnh: "Đây là danh dự của FPT. Phải hoàn thành bằng mọi giá."

Gom quân - Ra trận

Ngay khi nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Văn Nam cùng đồng đội lập tức xác định phạm vi thực hiện và rà soát các sản phẩm tương tự sẵn có tại FPT IS. Đội ngũ của anh Lê Thanh Bắc với kinh nghiệm liên quan cổng thông tin, hệ thống CMS (quản trị nội dung), và quan trọng hơn cả: tinh thần luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được lựa chọn.

Thách thức lớn nằm ở việc tích hợp đăng nhập qua VNeID và đăng tin bài lên ứng dụng này. Vì vậy, nhóm của anh Nguyễn Hồng Hải - có kinh nghiệm từ Đề án 06 tại Hà Nội và Quảng Ninh - được huy động tham gia.

Hai mũi triển khai được thiết lập: Nhóm phát triển Cổng Pháp luật quốc gia - anh Lê Thanh Bắc; Nhóm hạ tầng & tích hợp VNeID - anh Nguyễn Hồng Hải.

eyjgawxlu2l6zsi6njcxntg5lcjxawr0aci6mjaw

Một số thành viên Nhóm phát triển phần mềm Cổng PLQG. Ảnh: NVCC.

Phía Bộ Tư pháp, Cục CNTT - Đơn vị chủ trì phát triển Cổng Pháp luật quốc gia cùng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý - Đơn vị vận hành Cổng Pháp luật quốc gia thử nghiệm hiện tại, chịu trách nhiệm nội dung, nghiệp vụ cũng bước vào vòng xoay tốc độ.

Số lượng đơn vị tham gia rất lớn, thời gian lại ngắn. “Mỗi nhóm đều có kênh trao đổi riêng, báo cáo liên tục lên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh. Mọi việc phải khớp nhịp để không tạo nút thắt”, - anh Hiếu chia sẻ.

Chạy đua thần tốc

Từ khoảnh khắc nhận nhiệm vụ, đội dự án gần như luôn trong trạng thái “sẵn sàng bất cứ lúc nào”. Tất cả các luồng công việc phải chạy song song để kịp tiến độ. Tất cả đều xác định làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, thời gian không tính bằng ngày mà bằng giờ.

Thách thức đầu tiên là hoàn thiện sản phẩm. Với mục tiêu ban đầu: đáp ứng nghiệp vụ tương đương phiên bản hiện tại và thay đổi hoàn toàn giao diện (UI/UX), đội của anh Bắc lập tức khảo sát và thiết kế "bộ áo mới" cho Cổng Pháp luật quốc gia.

be18f6d2-c51f-43da-a113-1822103c1594-176

Anh Lê Thanh Bắc trình bày thiết kế giao diện mới của Cổng PLQG với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: NVCC.

Chưa đầy một tuần, đội dự án đã có một phiên bản giao diện để trình bày báo cáo Thứ trưởng và được phê duyệt phương án. Cùng với đó, các kỳ vọng tiếp tục được đặt ra cho các tính năng mới: AI, phiên bản tiếng Anh, các chuyên môn cập nhật thông tin tiêu điểm chính sách… Các nội dung mới chỉ có vài giờ để xử lý và phải báo cáo kết quả hằng ngày.

Khó nhất vẫn là tích hợp VNeID - vốn yêu cầu đánh giá an toàn thông tin nghiêm ngặt. Để rút ngắn thời gian đánh giá chính thức, đội dự án tổ chức đánh giá nội bộ trước. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, việc đánh giá hoàn thành trong thời gian "không tưởng" - chưa đến một tuần.

Đến cuối ngày 6/11, module VNeID đủ điều kiện kết nối. Cả đội thở phào - rồi tiếp tục bước sang giai đoạn chuyển đổi môi trường.

Đêm trắng cuối cùng

Tính từ thời điểm đó đến lễ ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia chỉ còn chưa đầy 20 tiếng. Trước mắt là núi công việc: chuyển đổi dữ liệu, chuyển đổi code, kiểm thử lại toàn bộ ứng dụng, tích hợp VNeID trên môi trường thật. chuyển đổi dữ liệu, chuyển đổi code, kiểm thử lại toàn bộ ứng dụng, tích hợp với VNeID trên môi trường thật…

Kế hoạch golive ban đầu đặt mục tiêu lúc nửa đêm 6/11. Nhưng việc đánh giá an toàn thông tin kéo dài, cộng với nhiều cấu hình bị khóa trong quá trình thẩm định, khiến mọi thứ phải lùi lại. Sau khi chuyển sang môi trường thật, việc phần cứng đã bị cấu hình khóa rất nhiều cổng trong quá trình đánh giá an toàn thông tin trước đó và nhiều vấn đề phát sinh khác đã gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của phần mềm trên môi trường thật.

Quán cà phê vốn yên tĩnh nay trở thành “phòng tác chiến” ngẫu hứng. Ai cũng tập trung cao độ. Không dám rời màn hình. Không ai muốn làm chậm tiến độ của cả đội.

Đó là đêm trắng cuối cùng của đợt này.

Những người phía sau ánh đèn

7537-1762583521-1.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu ấn nút ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức.

15 giờ ngày 7/11, Hội trường Bộ Tư pháp chật như nêm. Hàng trăm đại biểu cấp cao đều có mặt để chứng kiến sự kiện công bố Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn.

Đội FPT đứng nép bên rìa hội trường.

“Lúc nút được bấm… tôi nổi da gà,” anh Hiếu kể. “Tự hào vì đã làm được điều tưởng như không thể. Biết ơn đồng đội - những người đã gác lại gia đình, sức khoẻ, kế hoạch cá nhân. Biết ơn các bên đã phối hợp ngày đêm.”

Ở một góc khác, anh Bắc – vẫn nguyên bộ quần áo từ đêm trước - lặng lẽ quay lại khoảnh khắc bằng điện thoại. Điều anh nhớ nhất không phải những đêm thức trắng, mà là tinh thần đồng đội: “Suốt 3 tuần, không ai than, không ai bỏ cuộc. Nhận thêm việc thì nhiều, từ chối thì không.” anh chia sẻ đầy tự hào. "Tất cả chúng tôi chỉ có một mục tiêu chung: Phải kịp golive - phải làm thật tốt - vì danh tiếng FPT."

28c9a08a-e49e-4a36-8758-561c23016ef7img-

Anh Nguyễn Văn Nam (comple) cùng một số thành viên đội dự án tại sự kiện ngày 7/11.

Phía trước là bầu trời

Khoảnh khắc khai trương chỉ là khởi đầu. Sự kiện kết thúc, anh Nam vẫn vừa đeo tai nghe, vừa trao đổi công việc - vì những phần việc tiếp theo vẫn đang chờ.

Rõ ràng, sau hôm nay vẫn còn vô số việc phải tiếp tục triển khai. Dự án đã cam kết hoàn thành trong năm 2025 - một nhiệm vụ đầy thách thức. Nhưng như anh Nam chia sẻ: “Điều đầu tiên là quyết tâm đã. Có deadline thì phải bám, không đặt câu hỏi khả thi hay không. Điều thứ hai là phải xác định thật rõ đâu là phần cốt lõi, trọng tâm buộc phải hoàn thành, rồi tổ chức lực lượng để làm cho bằng được.”

Áp lực hoàn thành dự án trong năm 2025 vẫn còn đó. Nhưng sau ba tuần nước rút đã tạo ra điều mà mọi dự án quốc gia đều cần: lòng tin, tính kỷ luật, tinh thần cam kết.

Cổng Pháp luật quốc gia không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà là biểu tượng của cam kết minh bạch và hiệu quả trong phục vụ người dân. Và phía sau nó là những con người rất bình thường - đôi mắt thâm vì thiếu ngủ, nhưng luôn giữ vững trách nhiệm trong từng dòng code và từng quyết định.

TIN

Với định hướng không chỉ là một trang thông tin mà còn là một không gian làm việc, tra cứu, trải nghiệm số về pháp luật, Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức được Bộ Tư pháp chỉ đạo thực hiện cùng sự đồng hành của Tập đoàn FPT với sáu đột phá trọng tâm:

(1) Giao diện Cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng;

(2) Tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số;

(3) Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương;

(4) Trang tiếng Anh được phát triển riêng, hướng tới nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam;

(5) Kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin;

(6) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả.

Trong năm 2025, hệ thống sẽ tiếp tục kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, mở rộng khả năng ứng dụng AI theo ngữ cảnh, bao gồm công cụ hỗ trợ tra cứu hơn 1,4 triệu án lệ, và phát triển bộ công cụ phân tích tác động chính sách, phục vụ công tác hoạch định và thẩm định văn bản của Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Ý kiến

()