Chúng ta

Người Phần mềm chuyển nhà về FPT Complex

Thứ bảy, 19/3/2016 | 20:49 GMT+7

FSU11 là đơn vị đầu tiên chuyển về FPT Complex. Sáng nay, đơn vị đã đóng gói và vận chuyển đồ đạc, thiết bị từ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza về công trình có sức chứa 10.000 người của FPT Software Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tòa nhà FPT Complex đóng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, với tổng diện tích 5,9 ha, chính thức được đưa vào hoạt động sáng nay (ngày 19/3). FSU11 là đơn vị đầu tiên được chuyển nhà về khu làm việc mới với khoảng 300 CBNV. </p>

Tòa nhà FPT Complex đóng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, với tổng diện tích 5,9 ha, chính thức được đưa vào hoạt động sáng nay (ngày 19/3). FSU11 là đơn vị đầu tiên được chuyển nhà về khu làm việc mới với khoảng 300 CBNV. 

<p style="text-align:justify;"> Ngay từ sáng sớm, bộ phận SSC cùng FSU11 đã phối hợp với đơn vị vận chuyển đóng thùng các thiết bị, đồ đạc từ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza về FPT Complex. </p>

Ngay từ sáng sớm, bộ phận SSC cùng FSU11 đã phối hợp với đơn vị vận chuyển đóng thùng các thiết bị, đồ đạc từ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza về FPT Complex. 

<p style="text-align:justify;"> Không khí vận chuyển diễn ra khá tấp nập và được triển khai đúng tiến độ. Dự kiến có khoảng 400 thiết bị máy móc được di dời từ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza về FPT Complex trong đợt 1. Đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển cũng tăng cường quân số đông hơn thường ngày để đáp ứng yêu cầu từ phía FPT.</p>

Không khí vận chuyển diễn ra khá tấp nập và được triển khai đúng tiến độ. Dự kiến có khoảng 400 thiết bị máy móc được di dời từ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza về FPT Complex trong đợt 1. Đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển cũng tăng cường quân số đông hơn thường ngày để đáp ứng yêu cầu từ phía FPT.

<p style="text-align:justify;"> Chị Trần Thị Bích Hà, đơn vị SSC, cho biết, đây là đợt chuyển nhà có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của FPT Software Đà Nẵng, nên mọi công tác được chuẩn bị rất lâu và khá chu đáo. </p>

Chị Trần Thị Bích Hà, đơn vị SSC, cho biết, đây là đợt chuyển nhà có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của FPT Software Đà Nẵng, nên mọi công tác được chuẩn bị rất lâu và khá chu đáo. 

<p style="text-align:justify;"> Khu vực làm việc của đơn vị FSU11 nằm tại tầng 6 của FPT Complex nên công tác vận chuyển cũng tốn thời gian hơn. Ngoài đơn vị vận chuyển, nam CBNV của FSU11 cũng có mặt tại văn phòng để hỗ trợ và bố trí máy móc đúng bàn làm việc của đồng nghiệp. </p>

Khu vực làm việc của đơn vị FSU11 nằm tại tầng 6 của FPT Complex nên công tác vận chuyển cũng tốn thời gian hơn. Ngoài đơn vị vận chuyển, nam CBNV của FSU11 cũng có mặt tại văn phòng để hỗ trợ và bố trí máy móc đúng bàn làm việc của đồng nghiệp. 

<p style="text-align:justify;"> Bộ phận kỹ thuật tập trung kiểm tra trước một số máy, cũng như tiến hành chạy thử dữ liệu, để đầu tuần làm việc mới được diễn ra nhanh. Sáng thứ Hai tuần sau, thùng đồ được đóng gói vận chuyển gồm máy tính, vật dụng cá nhân sẽ được CBNV mở và lắp để làm việc. </p>

Bộ phận kỹ thuật tập trung kiểm tra trước một số máy, cũng như tiến hành chạy thử dữ liệu, để đầu tuần làm việc mới được diễn ra nhanh. Sáng thứ Hai tuần sau, thùng đồ được đóng gói vận chuyển gồm máy tính, vật dụng cá nhân sẽ được CBNV mở và lắp để làm việc. 

<p style="text-align:justify;"> Cán bộ đơn vị FSU11 trao đổi quy trình ngồi làm việc mới để tài sản được đặt đúng từng người. Trước đó, bộ phận SSC cũng đã công bố các bước đóng thùng cho từng cá nhân để không bị nhầm lẫn trong quá trình di chuyển về FPT Complex. </p>

Cán bộ đơn vị FSU11 trao đổi quy trình ngồi làm việc mới để tài sản được đặt đúng từng người. Trước đó, bộ phận SSC cũng đã công bố các bước đóng thùng cho từng cá nhân để không bị nhầm lẫn trong quá trình di chuyển về FPT Complex. 

<p style="text-align:justify;"> Anh Lê Công Gian (áo cam), đơn vị SSC, phối hợp cùng đơn vị FSU11 và đội ngũ vận chuyển thuê kiểm tra tài sản chuyển vào khu làm việc lần cuối cùng trước khi bàn giao. </p>

Anh Lê Công Gian (áo cam), đơn vị SSC, phối hợp cùng đơn vị FSU11 và đội ngũ vận chuyển thuê kiểm tra tài sản chuyển vào khu làm việc lần cuối cùng trước khi bàn giao. 

<p style="text-align:justify;"> Một số nhân viên FSU11 có mặt tại buổi chuyển nhà tranh thủ mở thùng tài sản để vệ sinh máy tính trước khi lắp đặt vào bàn làm việc của mình. </p>

Một số nhân viên FSU11 có mặt tại buổi chuyển nhà tranh thủ mở thùng tài sản để vệ sinh máy tính trước khi lắp đặt vào bàn làm việc của mình. 

<p style="text-align:justify;"> Theo bộ phận SSC, FPT Software Đà Nẵng đã trải qua rất nhiều đợt chuyển nhà nên công tác triển khai không gặp nhiều khó khăn, dù lượng tài sản mỗi lần di chuyển rất lớn. Sau đợt chuyển nhà đầu tiên, 4 lần còn lại sẽ diễn ra tương tự. </p>

Theo bộ phận SSC, FPT Software Đà Nẵng đã trải qua rất nhiều đợt chuyển nhà nên công tác triển khai không gặp nhiều khó khăn, dù lượng tài sản mỗi lần di chuyển rất lớn. Sau đợt chuyển nhà đầu tiên, 4 lần còn lại sẽ diễn ra tương tự. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Có mặt tại FPT Complex từ lúc 9h, anh Nguyễn Duy Nghiêm kiểm tra đường truyền Internet và cho chạy thử một số chương trình. </p>

Có mặt tại FPT Complex từ lúc 9h, anh Nguyễn Duy Nghiêm kiểm tra đường truyền Internet và cho chạy thử một số chương trình. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lịch chuyển địa điểm về FPT Complex được chia thành 5 đợt, bắt đầu từ ngày 19/3 đến hết 15/4. Lễ khánh thành tòa nhà FPT Complex dự kiến vào ngày 22/4 với sự tham gia của toàn thể CBNV và khách hàng toàn cầu.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Complex được khởi công từ ngày 13/8/2014, tại Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, với tổng diện tích 5,9 ha. Công trình hiện tại (giai đoạn 1) có sức chứa 3.200 người nằm trong dự án mang tính chiến lược phát triển lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Khi hoàn thiện (giai đoạn 2 dự kiến năm 2020), FPT Complex có thể đáp ứng cho 10.000 người làm việc. Đây là dự án mang tính chiến lược để FPT Software tiến đến mục tiêu cán mốc 1 tỷ USD doanh thu và có đội ngũ nhân sự 30.000 người vào năm 2020.</p>

Lịch chuyển địa điểm về FPT Complex được chia thành 5 đợt, bắt đầu từ ngày 19/3 đến hết 15/4. Lễ khánh thành tòa nhà FPT Complex dự kiến vào ngày 22/4 với sự tham gia của toàn thể CBNV và khách hàng toàn cầu.

FPT Complex được khởi công từ ngày 13/8/2014, tại Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, với tổng diện tích 5,9 ha. Công trình hiện tại (giai đoạn 1) có sức chứa 3.200 người nằm trong dự án mang tính chiến lược phát triển lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Khi hoàn thiện (giai đoạn 2 dự kiến năm 2020), FPT Complex có thể đáp ứng cho 10.000 người làm việc. Đây là dự án mang tính chiến lược để FPT Software tiến đến mục tiêu cán mốc 1 tỷ USD doanh thu và có đội ngũ nhân sự 30.000 người vào năm 2020.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()