![]() |
| CEO FPT Japan Đỗ Văn Khắc (thứ 3 từ phải qua) tiếp đón đoàn phim đến giao lưu cùng CBNV đơn vị. |
Buổi giao lưu có sự tham gia của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, trợ lý đạo diễn Bùi Thạc Quân, diễn viên - người mẫu Hồ Thu Anh (vai Ba Hương), diễn viên - ca sĩ Hằng Lamoon (vai Út khờ) và anh Nguyễn Thành Nam, Thành viên Hội đồng Sáng lập FPT, đồng thời là một trong những nhà đầu tư của bộ phim.
![]() |
“Tôi rất vui khi Địa đạo có buổi chiếu đầu tiên tại Nhật mà những khán giả đầu tiên lại là người FPT,” đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói. “Tôi mong tác phẩm này được mang ra thế giới để kể về tinh thần và con người Việt Nam - đặc biệt là về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.”
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ thêm, bản thân có mối “duyên đặc biệt” với Nhật Bản. Năm 2001, khi còn là đạo diễn trẻ, anh từng nhận giải thưởng của Quỹ Hosokawa (Nhật Bản) cho phim châu Á xuất sắc nhất, sau đó cộng tác với NHK trong nhiều dự án phim tài liệu và quảng cáo. “Tôi đã sang Nhật không dưới mười lần, làm phim cho Toyota, làm việc với ê-kíp Nhật, và luôn cảm nhận được tinh thần tỉ mỉ, sáng tạo rất giống người Việt Nam,” anh nói.
![]() |
| Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. |
Địa đạo là dự án mà đạo diễn ấp ủ suốt hơn 10 năm, kể từ khi anh tìm hiểu về Củ Chi và những người dân đã đào nên hệ thống hầm địa đạo kỳ vĩ. “Câu chuyện này khiến tôi choáng váng. Tôi hiểu rằng đó không chỉ là một công trình quân sự mà là biểu tượng cho sức sáng tạo và tinh thần kiên cường của người Việt. Những con người bình thường đã làm nên điều phi thường - đó chính là điện ảnh.”
Đồng hành đoàn phim, anh Nguyễn Thành Nam chia sẻ việc làm phim khiến anh liên tưởng đến quản trị dự án phần mềm. “Làm phim có lẽ còn phức tạp hơn cả làm phần mềm. 300 con người với đủ vai trò, áp lực và thời gian gấp gáp mà vẫn phối hợp để hoàn thành - đó là năng suất đáng kinh ngạc. Có lẽ anh em phần mềm cũng nên học cách quản trị dự án của đoàn làm phim Địa đạo.”
![]() |
| anh Nguyễn Thành Nam, Thành viên Hội đồng Sáng lập FPT, đồng thời là một trong những nhà đầu tư của bộ phim. |
Hai diễn viên chính - Hồ Thu Anh và Hằng Lamoon - khiến khán giả xúc động khi kể lại hành trình nhập vai. Thu Anh, vốn là người mẫu thời trang, nói rằng cô phải “học lại cách thở” khi vào vai du kích Ba Hương. “Ba tháng trước khi quay, chúng tôi được huấn luyện quân sự, học bắn súng, tập thể lực và sống chung như đồng đội thực thụ. Mỗi ngày chui hầm, bắn thật, nổ thật, mồ hôi và đất quyện lại - khó khăn nhưng đáng giá,” cô kể.
“Trong hầm tối, không có ánh sáng, nước ngập đến ngực, nhiều khi chúng tôi vừa diễn vừa tự chiếu đèn pin cho nhau. Có hôm quay xong nhìn nhau, ai cũng nhem nhuốc như vừa từ chiến trường bước ra.”
![]() |
| Người đẹp đóng vai du kích Ba Hương. |
Ca sĩ Hằng Lamoon - vai Út khờ - nói rằng vai diễn là “cơ hội hiếm có trong đời”. “Một nghệ sĩ trẻ như tôi được thể hiện tình yêu dân tộc qua điện ảnh là điều thiêng liêng. Có những cảnh quay, tôi phải nín thở lâu đến mức quay phim lo thật sự. Nhưng nghĩ đến thế hệ cha ông, tôi lại thấy mình không được phép than khó.”
Đoàn phim chia sẻ thêm, vì không thể quay thật trong địa đạo, ê-kíp phải dựng một hệ thống hầm dài hàng trăm mét. Cảnh sập hầm chỉ vài giây trên phim nhưng mất cả ngày quay, 300 người làm việc liên tục, mỗi lần sập xong lại phải đào và dựng lại. “Có cảnh chỉ vì ánh sáng đèn pin chập chờn mà phải làm lại từ đầu,” đạo diễn nói.
![]() |
| Diễm Hằng Lamoon - người đẹp gen Z gây chú ý trong 'Địa đạo'. |
Anh Chuyên cho biết Địa đạo không chỉ là phim chiến tranh mà còn là phim về lòng người. “Tôi muốn làm một bộ phim vừa như một lời tưởng niệm, vừa như một lời mời - mời khán giả quốc tế hiểu về Việt Nam bằng góc nhìn nhân bản.”
Buổi giao lưu khép lại trong tiếng vỗ tay dài, khi nhiều nhân viên FPT Japan chia sẻ niềm tự hào: “Chúng tôi xúc động vì được xem bộ phim Việt giữa Tokyo - và còn tự hào hơn khi được nghe chính những người làm ra nó kể về hành trình không khuất phục.”
![]() |
| CBNV FPT Japan chụp hình lưu niệm cùng đoàn phim Địa đạo. |
Thanh Tùng







Ý kiến
()